Bí ẩn về “siêu xe tăng” khổng lồ do Phát xít Đức chế tạo

Vào thời điểm “siêu xe tăng” Maus của Đức được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1944, Phát xít Đức gần như đã thua trận, và việc quân Đồng minh tiến vào lãnh thổ nước Đức giờ đây chỉ là vấn đề thời gian.

Thế nhưng, Phát xít Đức vẫn tiếp tục nghiên cứu, chế tạo các loại “vũ khí thần kỳ” và tuyên truyền liên tục về chúng. Các sĩ quan Đức tin rằng nước này sẽ cho ra mắt được một loại khí tài đủ mạnh để buộc Anh và Đức phải ngồi vào bàn đàm phán ngừng bắn.

Bí ẩn về “siêu xe tăng” khổng lồ do Phát xít Đức chế tạo - ảnh 1

Mô hình "siêu xe tăng" Maus do Phát xít Đức chế tạo.

Xe tăng Panzerkampfwagen VIII Maus là một trong số các loại “vũ khí thần kỳ” trên. Nó có kích thước rất lớn và là loại xe tăng nặng nhất từ trước tới nay với 180 tấn,  gấp ba lần xe tăng M-1 Abrams hiện đại của Mỹ.

Xe tăng Maus không hề có cơ hội được sử dụng trên chiến trường. Hồng quân Liên Xô đã chiếm được trung tâm thử nghiệm vũ khí Kummersdorf, phía Nam thủ đô Berlin vào ngày 21/04/1945 và tịch thu được hai mẫu thử xe tăng của Đức. Ba tuần sau đó, Phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện.

Nhà sử học Waldemar Trojca đã viết: “Đã có rất nhiều xe tăng bị phá hủy được tìm thấy. Không rõ chúng bị phá hoại trong trận chiến hay do quân Đức cố tình gài mìn kích nổ”.

Các thông số của xe tăng Maus cho đến nay vẫn khiến nhiều người phải kinh ngạc. Phần mũi của xe tăng có lớp thiết giáp dày 200mm, tháp pháo dày 220mm và hai bên xe tăng có lớp giáp dày 180mm. Để tiện so sánh, xe tăng hạng nặng khét tiếng Tiger I của Đức chỉ có lớp giáp dày 100mm. Có thể nói rằng Maus là một lô cốt di dộng. Pháo của xe tăng cũng lớn hơn bất kỳ loại xe tăng nào khác, khi nòng pháo có kích cỡ 15cm.

Thiết kế của xe tăng Maus đi ngược lại với xu hướng phát triển quân sự của thời đại, khi xe tăng dùng tốc độ và các loại pháo lợi hại để xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Với những thông số như trên, Maus hoàn toàn phụ thuộc vào khẩu pháo hạng nặng của mình để mở đường cho bộ binh.

Ý tưởng xe tăng Maus được nhà thiết kế xe hơi Ferdinand Porsche và Bộ trưởng Bộ Hậu cần Albert Speer trình bày trước trùm phát xít Adolf Hitler vào tháng 6/1942, và Đức muốn sản xuất 152 chiếc. Tuy nhiên, khi cuộc chiến đi được nửa chặng đường, thép và hợp kim ngày càng trở nên khan hiếm.

Không chỉ có vậy, động cơ xe tăng cũng gặp vấn đề kỹ thuật. Ông Porsche đã phải thay đổi thiết kế nhiều lần và cuối cùng chọn ra được động cơ diesel MB 517 Mercedes-Benz, tuy nhiên ngay trong lần thử đầu tiên, xe tăng đã bị chết máy.

Dù vậy, nhà sử học Trojca cho biết các tổ lái xe tăng Đức nhận xét rằng Maus rất dễ vận hành và có thể sẽ chứng tỏ sức mạnh của mình trên chiến trường. Tuy nhiên đến năm 1944, khái niệm siêu xe tăng hạng nặng đã trở nên lỗi thời và các loại xe tăng có khả năng xoay trở cao cùng sức công phá lớn đã xuất hiện.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !