Bí ẩn trong máy bay vũ trụ Thần Long của Trung Quốc
Ngoài máy bay vũ trụ quân sự bí mật X-37B của Không quân Mỹ, các nhà phân tích trên thế giới cũng đang dồn sự tập trung vào máy bay vũ trụ Thần Long – một trong những chương trình vũ trụ tham vọng nhất của Trung Quốc.
![]() |
Máy bay vũ trụ Thần Long được máy bay ném bom H-6 chuyên chở trong cuộc thử nghiệm năm 2007 |
Hồi năm ngoái, giới truyền thông Trung Quốc đã thông báo về một cuộc thử nghiệm máy bay vũ trụ Thần Long được thả từ máy bay ném bom H-6. Tuy nhiên, những thông tin về dự án và công nghệ phát triển Thần Long lại dường như không được tiết lộ.
Theo giới chuyên gia, Thần Long của Trung Quốc được xem như đòn “ăn miếng trả miếng” với máy bay vũ trụ quân sự không người lái X-37B của Mỹ.
Trung Quốc đang thách thức Mỹ?
Trung Quốc là quốc gia thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Nga, phát triển riêng một chương trình tàu vũ trụ có người lái. Trong đó, phải kể tới thành công của cuộc thử nghiệm đầu tiên ghép nối bằng tay giữa tàu vũ trụ Thần Châu 9 và Trạm Thiên Cung 1 hồi tháng 6 năm nay.
Trong tương lai Trung Quốc sẽ tiến hành xây một trạm vũ trụ nặng 60 tấn, phục vụ các sứ mệnh khám phá không gian. Hiện tại, quốc gia đông dân nhất thế giới đang sở hữu đội tàu vũ trụ có người lái mang tên Thần Châu.
Theo nhà nghiên cứu Chương trình Khoa học và An ninh toàn cầu tại Đại học Princeton - Mark Gubrud: “Thần Long là bước đột phá của Trung Quốc trong hành trình phát triển tàu vũ trụ khí động học có khả năng bay vào vũ trụ và quay trở về Trái đất giống như máy bay quân sự X-37B của Mỹ. Tuy nhiên, xét về quy mô, Thần Long nhỏ hơn rất nhiều so với X-37B”.
Trong tương lai Trung Quốc sẽ tiến hành xây một trạm vũ trụ nặng 60 tấn, phục vụ các sứ mệnh khám phá không gian. Hiện tại, quốc gia đông dân nhất thế giới đang sở hữu đội tàu vũ trụ có người lái mang tên Thần Châu.
Theo nhà nghiên cứu Chương trình Khoa học và An ninh toàn cầu tại Đại học Princeton - Mark Gubrud: “Thần Long là bước đột phá của Trung Quốc trong hành trình phát triển tàu vũ trụ khí động học có khả năng bay vào vũ trụ và quay trở về Trái đất giống như máy bay quân sự X-37B của Mỹ. Tuy nhiên, xét về quy mô, Thần Long nhỏ hơn rất nhiều so với X-37B”.
Cũng theo ông Gubrud, nếu như Thần Long của Trung Quốc hoạt động thành công theo đúng thiết kế, các kỹ sư sẽ sẵn sàng xây dựng một phiên bản tàu vũ trụ lớn hơn bởi Thần Long được xem là biểu tượng về sức mạnh công nghệ của Trung Quốc trước cường quốc công nghệ - Mỹ.
Chương trình vũ trụ phục vụ mục đích quân sự
Ngoài Thần Long, các chương trình vũ trụ khác của Trung Quốc cũng đang được giới chuyên gia nhìn nhận dưới góc độ quân sự.
Theo nhà nghiên cứu Dean Cheng tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Qũy Di sản tại Washington, hàng loạt cuộc tranh luận đã nổ ra tại các cuộc hội thảo khoa học do Trung Quốc tổ chức giai đoạn 1988- 1992 về việc phát triển tàu vũ trụ có người lái.
Điểm nhấn là việc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc liên tục đề cập tới tầm quan trọng của các chương trình quân sự vũ trụ đối đất trong tương lai như thế hệ máy bay vũ trụ X-43 và X-37B của Mỹ. Do đó, khả năng Thần Long là sản phẩm phục vụ các mục đích quân sự.
Cuộc chạy đua trong lĩnh vực vũ trụ giữa Mỹ - Trung Quốc
Hồi tháng 8, hai nhà phân tích Trung Quốc gồm giáo sư Andrew Erickson tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ và Gabe Collins – một sinh viên tại Trường Luật thuộc Đại học Michigan đã đưa ra nhận định rằng: “Bắc Kinh đang bước vào kỷ nguyên vũ trụ với tốc độ nhanh hơn mọi lời dự đoán”.
Vào thời điểm giới truyền thông đưa tin về cuôc thử nghiệm máy bay vũ trụ Thần Long, hai nhà phân tích cho rằng: “Khả năng hoạt động của Thần Long còn kém xa X-37B. Trung Quốc còn cả một chặng đường dài để phát triển Thần Long hoạt động đầy đủ chức năng như một máy bay vũ trụ”.
Tuy nhiên, cả Erickson và Collins cảnh báo giới quan chức quốc tế nên nhìn nhận những tham vọng chinh phục vũ trụ của Trung Quốc một cách nghiêm túc. “Các chương trinh phát triển máy bay vũ trụ của Bắc Kinh liên quan trực tiếp tới nhiều lĩnh vực trong đó đáng chú ý là chương trình vũ trụ dân sự và quân sự”, hai nhà nghiên cứu chia sẻ.
MINH THU
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng
Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.
Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine
Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.
FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.
Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa
Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.
Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV
Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.
Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk
Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.