Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - Nơi khơi nguồn hạnh phúc

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện được bình chọn 1 trong 6 cơ sở khám và điều trị sản phụ khoa tốt nhất trong cả nước.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I của thành phố trong lĩnh vực Sản Phụ khoa và Kế hoạch hóa gia đình với hơn 598 giường thực kê và hơn 1.373 cán bộ công nhân viên chức trong đó có 1 Phó giáo sư, 7 Tiến sỹ, 51 thạc sỹ y khoa, 34 bác sỹ chuyên khoa II, 38 Bác sỹ chuyên khoa I và 737 hộ sinh, điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo kỹ và luôn theo những khóa học nâng cao nghiệp vụ, bệnh viện có khả năng giải quyết các ca cấp cứu, các trường hợp biến cố rất nhanh, hiệu quả. Thái độ phục vụ bệnh nhân chu đáo, nhiệt tình tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sản phụ. Trang thiết bị hiện đại, các đơn vị và khoa phòng quan trọng đều được mở rộng bao gồm phòng khám, phòng đẻ, phòng mổ, khu vực dịch vụ và nhiều khoa phòng khác. Phương tiện chẩn đoán và điều trị bao gồm các kỹ thuật mới đều được áp dụng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh bao gồm các máy siêu âm thế hệ mới, nội soi, các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

PGS- TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Mới đây nhất nữ bác sĩ Alyson Skinner – Đến từ tổ chức Newborn Vietnam là giảng viên chính của chương trình đào tạo sau đại học cho bác sĩ chuyên ngành sơ sinh của  tổ chức Newborn Vietnam, đã có buổi tham quan khoa Sơ sinh của bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chuyến tham quan tại khoa Sơ sinh bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã để lại cho bà nhiều ấn tượng với số ca đẻ hàng năm cao, lượng trẻ sơ sinh: 35000 – 40000 ca/ năm. Khoa Sơ sinh đã được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại như: Lồng ấp nuôi dưỡng trẻ đẻ non, máy CPAP, máy thở thường, máy thở cao tần, máy X quang tại giường, máy siêu âm tim tại giường. 

Số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội đã tăng dần theo từng năm. Các hình thức khám chữa bệnh tự nguyện và ngoài giờ đã được áp dụng và phát triển liên tục.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện được nhiều kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Đặc biệt năm 2018 khoa sức khỏe sinh sản của bệnh viện sẽ kỷ niệm 10 năm đón em bé chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên. Thành lập đến nay hơn 11 năm (2006 -2017), khoa hỗ trợ sinh sản đã có những thay đổi đáng kể: Khoa đã xây dựng kịch bản tiếp đón bệnh nhân, tập huấn cho cán bộ thực hiện kịch bản này. Trong đó, nhân viên của Khoa được đào tạo về giao tiếp, đặc biệt là chào bệnh nhân. Năm 2013 khoa chỉ mới thực hiện khoảng 200 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm thì đến năm 2017, con số này đã nâng lên 1.200 chu kỳ.

Năm 2018, Bệnh viện phụ sản Hà Nội sẽ kỷ niệm 10 năm ngày đón em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm ( Ảnh minh họa)

Với những thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, bệnh viện đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng  A, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

PV

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !