“Bênh” Ukraine, Pháp dọa dừng bán tàu chiến cho Nga
Trong bài phỏng vấn với kênh TF1 của Pháp, ông Laurent Fabius phủ nhận tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea và yêu cầu Mátxcơva có những biện pháp khẩn cấp để tránh leo thang tình hình “vô ích và nguy hiểm” ở Ukraine.
Theo hãng tin Ria Novosti (Nga), dự kiến chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral đầu tiên của Pháp được đặt tên là Vladivostok và có khả chở trực thăng và xe tăng sẽ tới Nga vào cuối năm nay theo hợp đồng Pháp và Nga kí kết năm 2011.
![]() |
Chiếu tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp. |
Chiếc tàu lớp Mistral thứ hai được đặt tên là Sevastopol dự kiến sẽ được trao cho Nga vào năm 2015 và tham gia vào Hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea.
“Nếu ông Putin tiếp tục hành động như hiện nay, chúng tôi sẽ cân nhắc hủy bỏ các hợp đồng này”, ông Fabius cảnh báo.
Ngoại trưởng Pháp cho hay đây là một động thái thuộc “giai đoạn ba” của các lệnh cấm vận kinh tế trừng phạt Mátxcơva.
“Bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn hai”, ông cho biết.
Ông Fabius nhấn mạnh rằng các lệnh cấm vận phải có tính chất trừng phạt đúng nghĩa và thúc giục Anh “làm điều gì đó tương tự với các tài sản của các nhân vật “đầu sỏ chính trị” Nga ở Luân Đôn”.
Tuyên bố trên được Pháp đưa ra sau khi Mỹ và EU áp đặt các lệnh cấm vận đối với các quan chức Nga sau vụ trưng cầu dân ý ở Crimea ủng hộ bán đảo này sát nhập với Nga.
Các quan chức trong danh sách cấm vận của EU sẽ bị cấm du lịch tới Mỹ và các quốc gia thành viên EU đồng thời tài sản của những người này sẽ bị phong tỏa.
Trước đó hồi đầu tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các lệnh cấm vận đối với Nga sẽ gây tác hại cho cả hai phía khi tất cả các quốc gia đều có mối quan hệ qua lại và mọi người đều lệ thuộc lẫn nhau.