Bệnh nhân khánh kiệt vì viện phí, bác sĩ chung tay cứu

Với trường hợp của chị Nga, chi phí điều trị một ngày từ 3 - 4 triệu đồng, bác sĩ Hải cho biết bệnh viện sẽ cố gắng điều trị cho chị hai tuần nữa rồi sẽ chuyển chị về bệnh viện tỉnh.

Bệnh nhân khánh kiệt vì viện phí, bác sĩ chung tay cứu - ảnh 1

Chị Dương được các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y chăm sóc tận tình.

Cả đời bươn chải không đủ một tuần nằm viện

Chị Dương Thị Nga - 36 tuổi, (Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bị tai nạn giao thông khi đang đi làm về. Chị là trụ cột của gia đình có 4 thành viên trong đó người chồng bị bệnh viêm gan B phải dùng thuốc điều trị thường niên. Ngoài cấy cày 6,7 sào ruộng, chị còn chạy chợ. Ngày 21/1, trong một chuyến đi chợ về, chị gặp tai nạn giao thông khiến não bị tổn thương nghiêm trọng.

Từ đó đến nay, chị Nga nằm cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức rồi chuyển về Bệnh viện Đại học y Hà Nội. 

Chúng tôi gặp anh Hùng - chồng chị Nga khi anh vừa đi ăn trưa ngoài hàng cơm bụi về. Ngồi ủ rũ ngoài ghế đá bệnh viện trước cái rét thấu xương, nét mặt anh Hùng mệt mỏi vì bệnh viêm gan và  lo lắng cho khoản tiền viện phí sắp tới.

Anh Hùng là người chồng, người cha, là chỗ dựa cho vợ con. Nhưng 8 năm trước anh phát hiện mình bị viêm gan B. Bệnh này khiến anh luôn mệt mỏi, da dẻ vàng vọt, xanh xao, không lao động được nhiều. Anh Hùng tâm sự hoàn cảnh gia đình khó khăn, địa phương đang phát triển nông thôn mới nên anh không được xếp vào hộ nghèo.

Hàng ngày, dù phải điều trị bệnh viêm gan bằng thuốc nam nhưng gia đình anh chưa bao giờ biết đến bảo hiểm y tế. Khi tai nạn xảy ra với vợ, anh như bơ vơ giữa bệnh viện vì khoản tiền viện phí quá lớn. Cho đến lúc này, ở Bệnh viện Việt Đức 4 ngày chi phí là 40 triệu đồng. Vợ đang hôn mê nằm đó, anh Hùng phải đi đi lại lại giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc lo tiền viện phí cho vợ.

Chỉ nghĩ đến số tiền viện phí đóng tiếp tại đây, anh Hùng lo lắng không nguôi. Nhiều người hỏi sao anh không mua bảo hiểm y tế, anh Hùng thừa nhận không có tiền và cũng nghĩ mình chưa dùng đến. Bao nhiêu năm bươn chải kiếm ăn nhưng anh chị không có nổi 5 triệu đồng tiền dư.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Hoàng Bùi Hải - Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tâm sự, bệnh nhân Dương Thị Nga là bệnh nhân khá đặc biệt đối với khoa Cấp cứu của viện.

Kể từ ngày anh nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm của một bác sĩ hay đi thiện nguyện, anh coi như mình có duyên với bệnh nhân này. Hôm đó, bác sĩ nữ kia đến một ngôi chùa ở Vĩnh Phúc. Chị thấy mẹ của bệnh nhân Nga đang khóc vật vã cầu xin sư thầy giúp chị Nga. Hoàn cảnh gia đình chị Nga khó khăn lại gặp tai nạn, người thân cũng không có điều kiện nên chỉ còn biết cầu khấn trời phật. Chị lại hỏi thì mới biết chị Nga bị tai nạn nặng lắm và không có tiền đi bệnh viện.

Chứng kiến cảnh tượng đó, chị đã liên hệ với bác sĩ Hải nhờ anh can thiệp giúp. Nửa đêm, xe cấp cứu đến tận nhà anh Hải đón anh cùng lên Bệnh viện Việt Đức để "giúp" bệnh nhân có thể được mổ nhanh nhất.

Bác sĩ Hải kể chị Nga bị dập não, phù não nên cần mổ mở sọ để giảm áp sọ. Các bác sĩ bên bệnh viện Việt Đức đã làm phẫu thuật thành công. Nhưng bệnh nhân được chỉ định đưa về tuyến dưới điều trị. Bác sĩ Hải nghĩ đã giúp bệnh nhân thì giúp cho trọn. Anh đã nhận bệnh nhân về khoa của mình để điều trị.

Một tuần nằm tại Bệnh viện Đại học Y, gia đình không có tiền đóng viện phí nên bác sĩ phải đứng ra "bảo lãnh" cho bệnh nhân.

Với trường hợp của chị Nga chi phí điều trị một ngày từ 3 - 4 triệu đồng, bác sĩ Hải cho biết bệnh viện sẽ cố gắng điều trị cho chị hai tuần nữa rồi sẽ chuyển chị về bệnh viện tỉnh. Chi phí điều trị bệnh viện cố gắng hỗ trợ một phần. Rất may, sức khỏe chị đang tiến triển tốt.

Khốn khổ khi bệnh nhân trốn viện

Chia sẻ về những bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ Hải cho biết có rất nhiều trường hợp như chị Nga. Mấy tháng trước, một cháu bé người dân tộc ở Lai Châu bị ngã cây, dập lá gan. Sau khi xuống Bệnh viện Đại học Y cấp cứu, các bác sĩ chuyển cháu lên Bệnh viện Việt Đức điều trị bảo tồn gan. Do điều kiện cháu bé quá khó khăn nên gia đình cũng không có tiền đóng viện phí. Theo quy định của bệnh viện, khoa phải có trách nhiệm với từng bệnh nhân cả về chuyên môn cũng như tài chính.

Lúc ấy, khoa chuẩn bị tinh thận chấp nhận bị "bắt đền" thì gia đình bệnh nhân quay lại viện đóng tiền viện phí. Tuy nhiên, bác sĩ Hải kể có những bệnh nhân họ không quay lại. Khoa đề xuất với bệnh viện xem xét chia 50:50 khoa một nửa, viện một nửa. Có những lúc khoa phải chịu hoàn toàn và các bác sĩ tự góp tiền "đền" cho bệnh nhân.

Có câu chuyện bệnh nhân mượn xe lăn về rồi quên không trả bệnh viện, bác sĩ lại phải mua chiếc xe lăn khác đền cho bệnh viện.

Bệnh nhân vào viện mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng có bệnh nhân họ nghèo thực sự và không đủ tiền để chi trả tiền viện phí. Đứng trước hoàn cảnh đó, bệnh viện không thể coi không có tiền thì không chữa, bác sĩ không có lựa chọn "ông nghèo tôi không chữa cho ông", Vì thế nhiều bệnh nhân cũng ỉ lại, chây ì bỏ mặc cho bệnh viện. 

Khánh Ngọc

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !