Bệnh lạ ở quý ông: 'Yêu' xong là ốm, bác sĩ cũng 'bó tay'

Mỗi lần 'yêu' xong nam giới bị đau đầu, nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng như cảm cúm, cả tuần mệt mỏi không muốn làm gì.


Nam thanh niên tên Tuấn (27 tuổi, ngụ tại TP.HCM) tìm tới bác sĩ nam khoa khám trong tâm trạng lo lắng. Theo lời bệnh nhân, “anh ta khoẻ mạnh, không có bệnh gì, sức khoẻ sinh lý bình thường, ham muốn tình dục vẫn tốt....”.

Tuy nhiên, anh hỏi bác sĩ vấn đề vô cùng khó “mỗi lần xuất tinh xong tôi lại đau đầu, đau nhức xương như người bị cúm. Thậm chí 1 tuần sau vẫn mỏi mệt, không muốn làm việc gì.... Không chỉ quan hệ tình dục với bạn gái, từ trước tới nay mỗi lần thủ dâm xong cũng gặp tình trạng như trên”.

Bác sĩ khai thác thì bệnh nhân chia sẻ thêm, trong cuộc yêu cậu vẫn bình thường, khi lên đỉnh, xuất tinh thấy thoải mái nhưng cảm giác đó không kéo dài được bao lâu, 30 phút đến 1h sau là các triệu chứng trên bắt đầu xuất hiện.

Vì chứng bệnh lạ này mà Tuấn ngại lấy vợ. Thậm chí, cậu cũng sợ ”yêu” dù sức khoẻ bản thân tốt. Tuấn đã đi khám chuyên khoa tai mũi họng, thần kinh nhưng các chiếu chụp, nội soi không có vấn đề gì.
 
Các báo cáo của y học tình dục thế giới cũng ghi nhận nhiều trường hợp bị bệnh lạ như trên. Một nam bệnh nhân quan hệ tình dục vào khoảng năm 18 tuổi. Anh này sau đó buộc phải chia tay mối tình của mình và rơi vào trạng thái chán nản khi cứ mỗi lần xuất tinh là bị ho, sổ mũi và hắt hơi, phát ban trên cánh tay cả tuần. Các tuyến bạch huyết trên mặt và cổ của anh cũng sẽ nổi rõ khi "lên đỉnh". 
 
Bệnh nhân này cũng  đi khám nhiều chuyên khoa từ tiết niệu, tai mũi họng, khoa bệnh truyền nhiễm và cả khoa thần kinh nhưng kết quả phân tích tinh dịch, nội tiết tố, sức khỏe tổng thể đều bình thường.

Ảnh minh họa. 

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Duy Tâm, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, TP.HCM, cho biết trong nhiều năm ngồi phòng khám về nam khoa anh cũng gặp những trường hợp bệnh nhân tới khám vì chứng bệnh 'lạ lắm' cứ 'lên đỉnh' xong rất thoải mái nhưng vài phút sau là cơn đau đầu, chóng mặt, nước mắt chảy ra như người bị cảm cúm.
 
Có những người ngại, họ âm thầm chịu đựng thậm chí sợ không dám lấy vợ vì chứng bệnh lạ của mình.
 
Theo bác sĩ Tâm, các triệu chứng trên được y học gọi là “hội chứng sau cực khoái”. Người nam giới sau khi quan hệ tình dục hay thủ dâm thì toàn thân mệt mỏi rã rời, nghẹt mũi, nóng rát quanh mắt, khó tập trung, dễ cáu kỉnh, tâm trạng chán nản, buồn nôn, nôn và các triệu chứng giống như khi bị cúm. Các triệu chứng này có thể kéo dài vài giờ nhưng có người kéo dài rất lâu thậm chí lên tới 2 tuần.

Hiện nay, với các triệu chứng của 'hội chứng sau cực khoái' bác sĩ cũng đau đầu chưa thống nhất được cách điều trị vì chưa rõ nguyên nhân từ đâu. Một số bệnh nhân, bác sĩ khuyên họ sử dụng các thuốc giảm đau paracetamol để giảm các triệu chứng khó chịu hoặc có thể uống thuốc trước 1, 2 giờ khi quan hệ tình dục để giảm triệu chứng “cảm cúm” sau khi "lên đỉnh".

Một số trường hợp có thể do dị ứng thì bác sĩ cho sử dụng các thuốc kháng histamin giúp giảm bớt các triệu chứng dị ứng, bệnh nhân cũng giảm xuất tiết như chảy nước mắt, nước mũi sau khi có triệu chứng trên.

Bác sĩ Tâm cho rằng dù đây không phải là bệnh lý phổ biến, số ca gặp cực ít nhưng nam giới cũng không nên chủ quan, nên tới các cơ sở y tế để được tư vấn.

Ngoài ra, để đời sống tình dục được khoẻ mạnh thì lối sống cũng tác động tới chuyện chăn gối rất nhiều. Trong cuộc sống hàng ngày nam giới nên hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, tăng cường vận động thể dục thể thao. Việc tập luyện thể dục thể thao không chỉ ngăn ngừa béo phì mà còn tăng sức bền của cơ thể.

Cách tốt nhất để giữ đời sống tình dục lành mạnh là quan hệ tình dục vừa đủ và nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám chữa bệnh ngay khi có các dấu hiệu lạ.

Khánh Chi 

Người đàn ông có chiếc lưỡi kỳ dị sau khi dùng thuốc kháng sinh

Lưỡi của nam bệnh nhân người Mỹ chuyển sang màu xanh và mọc lông sau khi ông uống thuốc kháng sinh.

Hỏng gan, suy thận vì thói quen nhiều người Việt đang mắc phải

Bị đau cột sống thắt lưng, nam bệnh nhân đã đi mua thuốc nam về uống. Kết quả, gan hỏng nặng, suy thận, ông phải đối mặt với nguy cơ lọc máu.

Ăn châu chấu rang, người đàn ông nhập viện khẩn

Sau 30 phút ăn châu chấu rang, nam thanh niên xuất hiện tình trạng khó thở, tức ngực nên được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Bé trai mắc bệnh hiếm, lần đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, đây là trẻ bị phình động mạch chủ bụng đầu tiên ghi nhận ở Việt Nam trong 20 năm qua. Trên thế giới, thống kê chỉ có khoảng 30 trẻ mắc phải.

Lớp mỡ trên gan vàng óng vì béo phì, chàng trai 18 tuổi 'cầu cứu' bác sĩ

Dù còn trẻ nhưng khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ cũng giật mình vì lớp mỡ trên gan của bệnh nhân vàng óng.

Vợ hạnh phúc khi có thể hiến thận cho chồng

Khi biết chồng bị suy thận mạn tính, chị L. đã không ngần ngại muốn trao tặng cho anh một phần cơ thể của mình để cả hai cùng khỏe mạnh.

Bật báo động đỏ cứu nam thanh niên ‘chết lâm sàng’

Nam thanh niên đang theo dõi khối phình mạch tại bệnh viện đột ngột ngừng tuần hoàn, mất hoàn toàn ý thức, "chết lâm sàng".

Người đàn ông đi cấp cứu vì vết loét da gần vùng nhạy cảm

Người đàn ông 52 tuổi nhập viện vì sốt dài ngày không rõ nguyên nhân, khó thở, mệt nhiều, đau đầu, huyết áp tụt, đau ngực, chẩn đoán mắc loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm.

Ba người đàn ông khó thở chỉ sau 5 phút bị ong đốt

Chỉ sau 5 phút sau khi bị ong đốt nhiều vào vùng đầu, mặt, cả 3 người cùng xuất hiện cơn khó thở, tức ngực. Người dân phải gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện.

Người đàn ông nhập viện trong đêm với cẳng tay dập nát

Máy cưa nước đá khiến cánh tay người đàn ông ở Đồng Nai đứt động mạch, đứt dây thần kinh, dập nát xương. Anh đối mặt với nguy cơ rất cao phải cắt bỏ một phần cánh tay.

Đang cập nhật dữ liệu !