Belarus hành động để tránh bị ảnh hưởng từ Nga
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) đón tiếp người đồng cấp ở Belarus Alexander Lukashenko trước thềm cuộc họp củaTổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể tai Kremlin, Moscow ngày 23/12/2014. |
Hiện nay, các nước Liên Xô cũ cũng đang phải chịu nhiều ảnh hưởng giống Nga - đối tác thương mại chính đang gặp nhiều khó khăn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự sụt giảm giá dầu thô, khiến giá trị đồng rúp của Nga (RUB) rớt khoảng 40% so với USD trong năm 2014.
Với dân số 9,4 triệu người, Belarus phải nhanh chóng hành động để bảo vệ nền kinh tế chỉ huy liên quan chặt chẽ với nước hàng xóm khổng lồ - chiếm một nửa lượng hàng nhập khẩu của Belarus và cung cấp những khoản viện trợ rất đáng kể cho Minsk.
Ngân hàng Trung ương Belarus đã giảm tỷ giá chính thức của đồng rúp Belarus (BYR) khoảng 7% vào ngày 5/1, thông báo rằng đây là lần cắt giảm tỷ lệ thêm từ mức 12.740 lên mức 13.760 BYR/USD kể từ ngày 9/1.
Ngân hàng này đã hạ giá đồng BYR khoảng 9% so với với USD trong tháng 12 và cho biết đây chỉ là một cách dùng dự trữ vàng của mình để bảo vệ tỷ giá hối đoái tại thời điểm biến động nhất.
Họ cũng thông báo sẽ nâng lãi suất tái cấp vốn từ 20% lên 25% kể từ ngày 9/1. Mặt khác, chính phủ tuyên bố về thuế nhập khẩu mới với kali - mặt hàng nhập khẩu chính, từ bỏ kế hoạch gia hạn lãi suất thuế zero năm 2015 trong một động thái nhằm đẩy mạnh doanh thu nhà nước.
Tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã cách chức Thủ tướng và một số bộ trưởng khác sau khi đưa ra cảnh báo nếu họ không đạt được các chỉ tiêu kinh tế. Thời điểm đó, ông đã tuyên bố Belarus sẽ giảm giá nội tệ do đồng RUB mất giá.
Ngân hàng Trung ương đã áp đặt mức thuế 30% đối với việc mua ngoại tệ vì nhu cầu tăng cao, dù đầu tuần họ đã hạ mức này 10% đối với các doanh nghiệp và miễn hoàn toàn cho các cá nhân ngày 8/1.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Moscow Times - tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Nga, phát hành từ năm 1992. The Moscow Times thuộc sở hữu của công ty Truyền thông Độc lập, công ty xuât bản truyền thông lớn của Nga.