Bé gái 4 tuổi suýt mất mạng vì uống nhầm nước tro tàu

Bé P.T.M. Lan (4 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp) được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM trong tình trạng môi bị bong lớp niêm mạc, liên tục ói mửa.
Bé gái 4 tuổi suýt mất mạng vì uống nhầm nước tro tàu - ảnh 1

Bé Lan được nong stend thực quản lần thứ 4 vào sáng 8/10 tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Ngày 8/10, BS CKII Đặng Hoàng Sơn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết, bé Lan mới được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiến hành nong stend thực quản lần thứ 4. Cách đây 4 tháng, bé được mẹ đưa đi ăn giỗ nhà hàng xóm. Sau khi chạy nhảy vui chơi được một lúc khát nước, thấy chai nước tro tàu – dùng để làm bánh ú đặt trên giá bếp, bé tưởng nước nên đã uống liền một mạch.

Thấy bé khóc thét và môi bị bỏng nặng, gia đình đưa bé đến bệnh viện gần nhà để cấp cứu. Do tình trạng bệnh nhân nặng nên bệnh viện đã đề nghị gia đình đưa lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định cháu bị bỏng độ 2. Thực quản bị ngấm bởi một chất kiềm nên bị tổn thương nặng, dính lại khiến bé không nuốt được, liên tục nôn ói. 

Các bác sĩ đã cho bé điều trị theo phác đồ, dùng thuốc để băng dạ dày, thực quản, chống nhiễm khuẩn và đặt stend vào thực quản để chống dính. Tuy nhiên, cứ 1 tháng, bé lại phải tái khám để các bác sĩ đặt lại stend,  nong thực quản. Bé Lan sẽ phải kéo dài quy trình này trong khoảng 1 năm, chi phí tốn điều trị và đi lại rất tốn kém. Hoàn cảnh gia đình bé khó khăn nên được phòng Tổ chức Y xã hội của Bệnh viện Nhi đồng 1 hỗ trợ.

Theo bác sĩ Sơn, nước tro tàu có công thức hóa học chính là KOH  - chất kiềm này thường dùng để làm bánh ú tro, mì sợi, tạo độ trong, độ dai. Nước tro tàu trong suốt rất giống với nước uống khiến trẻ dễ bị nhầm lẫn. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận từ 10-15 ca bỏng thực quản do uống nhầm nước tro tàu.

Bên cạnh đó, mỗi năm, cũng có khoảng 15-20 ca trẻ bị bỏng thực quản vì các lý do như uống nhầm axit, chất kiềm, nước giaven, nuốt nhầm pin điện tử phải nhập viện. Theo các bác sĩ, nếu trẻ uống nhầm các chất axit hay kiềm, phụ huynh nên cho con uống thật nhiều nước lọc để dung hòa độ axit và kiềm trong dạ dày. Sau đó đưa trẻ đến bệnh viện một cách sớm nhất, cần mang theo dung dịch trẻ đã uống để các bác sĩ xác định mức độ tổn thương và có hướng xử trí nhanh hơn.

An Nhiên

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !