Bầu cử TT Mỹ: Chặng nước rút ngoạn mục của Obama

Sau những ngày đặc biệt với cơn bão Sandy đã qua, có vẻ như sẽ không có nhiều thay đổi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đó là thông tin mới nhất có được từ các cuộc thăm dò tại Mỹ. Tuy nhiên, trên tổng thể, Barack Obama đang có những lợi thế lớn trên đường đua trở lại Nhà Trắng năm nay.

Cuộc đua khắc nghiệt

Các ứng cử viên vẫn đang đuổi nhau một cách sát sao để dành được từng điểm lợi thế từ các bang mà họ đã đi qua để vận động tranh cử. Cho đến nay, chỉ còn 3 ngày trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra và Tổng thống Obama có vẻ như đang giữ một lợi thế nhất định đối với các phiếu cử tri phổ thông. Trừ khi các cuộc thăm dò dư luận là sai, hoặc có một cú nhảy vọt vào phút chót của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney thì mới tạo ra được một câu chuyện thần kỳ nào đó đối với chính trường nước Mỹ.

Bầu cử TT Mỹ: Chặng nước rút ngoạn mục của Obama - ảnh 1
Bản đồ phân tích của Cassidy dự đoán Obama sẽ có được 277 phiếu đại cử tri, Romney có được 235 phiếu. Các ứng cử viên cần có đủ 270 phiếu đại cử tri ủng hộ để dành chiến thắng


Rõ ràng, đã có rất nhiều sự quan tâm đối với phản ứng khéo léo của ông Obama đối với vấn đề giải quyết hậu quả cơn bão Sandy và những vấn đề đặt ra cho đối thủ của mình để tạo ảnh hưởng đến cuộc đua. Tuy nhiên, với một phần lớn các cử tri đi bỏ phiếu trước và các cuộc thăm dò ở các tiểu bang vẫn phản ánh được khá đầy đủ toàn cảnh sự kiện lớn này trước khi cơn bão đổ bộ.

Ở cấp quốc gia, các cuộc thăm dò được theo dõi bởi Viện nghiên cứu Gallup đã dừng lại vào hôm thứ Hai (trước khi cơn bão Sandy đổ bộ) và không tái khởi động bởi Viện này cho rằng sẽ không có thay đổi gì đáng kể. Trong bản cập nhật hôm nay của Trung tâm Rasmussen cũng chỉ ra rằng không có gì thay đổi từ hôm thứ Hai và Romney vẫn đang dẫn đầu và cách biệt giữa hai bên chỉ dừng lại ở 2 điểm với thứ tự số điểm là 49 cho Romney và 47 cho Obama. Trung tâm nghiên cứu Reuters/Ipsos cũng báo cáo không có sự thay đổi nào sau cơn bão và theo hai hãng tin này thì ông Obama đang dẫn trước 1 điểm. Tương tự đối với tờ Washington Post và tờ báo ABC News.

Một số các cuộc thăm dò khác cho thấy Obama đang dẫn điểm hơn so với Romney nhưng ở mức không cao. Tuy nhiên, một tờ tạp chí quốc gia của Mỹ đã xếp hạng điểm cho Tổng thống Mỹ cao hơn hẳn 5 điểm so với đối thủ của mình.

Đối với các tiểu bang có tính quyết định thì Obama vẫn đang nhận được những sự ủng hộ tích cực. Các phương tiện truyền thông đã được trả rất nhiều tiền để tạo sự chú ý đến việc thắt chặt quan hệ giữa các nhóm cử tri thiểu số ở những nơi như Michigan và Pennsylvania, một lá bài rất tốt của đương kim Tổng thống Mỹ. Trận chiến vẫn còn diễn ra trong 8 tiểu bang có sức mạnh quyết định là Colorado, Florida, Iowa, Nevada, Ohio, New Hampshire, Virginia và Wisconsin.

Trong khi Romney đang ra sức nỗ lực tại các bang này, các cuộc thăm dò ý kiến công cộng vẫn cho thấy ông này gặp khá nhiều khó khăn trong việc có được 270 phiếu đại cử tri đoàn, là những thứ mà ông cần để đặt mình vào chiếc ghế tổng thống.

Obama được tung hô nhiều hơn trên báo chí

Các phương tiện truyền thông đã bị bủa vây bởi những thông tin về Barack Obama và Mitt Romney trong suốt những tuần qua. Hầu hết các thông tin chìm trong sự tiêu cực, tuy nhiên có vẻ đương kim Tổng thống Mỹ đã tạo ra nhiều tích cực hơn so với đối thủ của mình. Tờ The Daily Beast đã đưa ra một số thống kê thú vị cho thấy điều này.

Từ ngày 27/8, khi cuộc đua chính thức bắt đầu, trong tổng số các câu chuyện nói về ông Obama thì có 30% là những giai điệu tiêu cực, 19% là tích cực và 51% là không rõ ràng.

Đối với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Mitt Romney thì có 38% số câu chuyện là không thuận lợi cho ông, 15% ca ngợi ông còn 47% là trộn lẫn giữa “yêu” và “ghét”.

Nhưng cũng đã có những thay đổi thú vị. Nếu bỏ qua các câu chuyện về chiến lược và thăm dò dư luận và chỉ đề cập đến các bài báo nói về những vấn đề xung quanh ý tưởng của các ứng cử viên, tiểu sử và hồ sơ của họ thì ông Obama nhận được 15% số bài viết tích cực, ông Romney nhận được 14% số bài viết ủng hộ và cả hai đều nhận đc 32% số bài viết hoặc chê bai hoặc tiêu cực về họ.

Có vẻ như báo chí đang quá tiêu cực đối với bầu cử tổng thống Mỹ. Một số con số khá thú vị tại kênh MSNBC cho thấy rằng 71% các phân đoạn nói về Romney là tích cực và 3% là tiêu cực, tỷ lệ là 21/1. Còn trên Fox News, 46% các phân đoạn nói về Obama là tiêu cực và chỉ có 6% là tích cực, tỷ lệ là 8/1.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội khác, thái độ của dư luận thậm chí còn tiêu cực hơn nhiều. Mỗi tuần trên trang chia sẻ xã hội Twitter đều tràn ngập những lời bình luận tiêu cực nhất dành cho các ứng cử viên, đa số là dành cho ông Romney.

Michael Bloomberg ủng hộ cho Obama

Bầu cử TT Mỹ: Chặng nước rút ngoạn mục của Obama - ảnh 2
Michael Bloomberg đã chuyển từ bất đồng quan điểm chính trị với Tổng thống Obama quay sang ủng hộ ông

Michael Bloomberg, thị trưởng thành phố New York, nhà tài phiệt sở hữu kênh thông tin tài chính khổng lồ Bloomberg hôm thứ Năm đã có một tuyên bố khiến nhiều người phải bất ngờ khi khẳng định lá phiếu bầu của ông sẽ dành cho đương kim Tổng thống Obama.

Đã có nhiều phân tích cho rằng có thể đó là sự thay đổi đáng kể bởi những hành động của ông Obama trong trận siêu bão vừa qua ở nước Mỹ. Tuy vậy, điều này được xem là khá bất ngờ bởi đó không thể là một hành động mang tính biết ơn sâu sắc như Thị trưởng New Jersey Chris Christie đã thể hiện với ông Obama, đó cũng không phải là một động thái chính trị đúng đắn vì trên thực tế ông Bloomberg từng là một đảng viên Đảng Cộng hòa.  

Có thể nói Bloomberg từng có những thái độ tỏ ra “không ưa gì” Tổng thống Obama cũng như chính sách của ông trong việc điều hành nước Mỹ. Ông cho rằng các chính sách của chính quyền Obama đã “chấp nhận một chương trình nghị sự chia rẽ dân túy, tập trung cho việc phân phối lại thu nhập hơn là tìm cách tạo ra thu nhập mới” và ông cảm thấy “giống như nhiều người có chính kiến độc lập khác, tôi có thể kết luận về bốn năm qua trong một từ: Thất vọng”.

Tuy nhiên, vấn đề thiên tai và ứng xử của chính phủ Obama đã khiến ông suy nghĩ lại. Là một người có tư tưởng khá rõ ràng, đôi khi là gay gắt, Bloomberg có ba vấn đề mà ông luôn thể hiện mạnh quan điểm bảo vệ của mình là thúc đẩy quyền của phụ nữ, đồng ý với hôn nhân đồng tính và vấn đề biến đổi khí hậu hiện nay. Và đó cũng chính là những điều mà Obama tỏ ra tâm huyết thể hiện với người dân Mỹ trong suốt các chiến dịch tranh cử của mình.

 Tỷ phú nước Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ của mình cho Tổng thống Obama với niềm tin vị đương kim tổng thống “có thể dẫn dắt nước Mỹ hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho các con của tôi và con của các bạn. Và đó là lý do vì sao tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Tổng thống”.

Tuyên bố của ông Bloomberg sẽ tạo chú ý cho những cử tri còn đang lưỡng lự, có tác động nhất định đến một phần không nhỏ số phiếu bầu sẽ tham gia vào ngày 6/11 tới đây. Trên thực tế, Bloomberg bỏ phiếu cho Barack Obama hay Mitt Romney không quan trọng, quan trọng là ông tin rằng người ông bỏ phiếu bầu cử sẽ là người thực hiện được những mong muốn lớn lao của ông đối với các vấn đề xã hội lớn lao đang mỗi ngày ảnh hưởng trực tiếp đến ông và con cái ông.

Phan Sương

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !