Bầu cử TT Mỹ: Bloomberg sẽ “ngáng chân” Donald Trump và Hilary Clinton?

Cuộc bầu cử ngày “Siêu thứ Ba” ở Mỹ đã được tổ chức với lợi thế nghiêng về ứng cử viên Donald Trump (đảng Cộng hòa) và Hilary Clinton (đảng Dân chủ).

Tuy nhiên, hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ hoàn toàn có thể sẽ phải đối đầu với một nhân vật mới, người cũng hội tụ đủ yếu tố để có thể cạnh tranh sòng phẳng với hai ứng cử viên này.

Bầu cử TT Mỹ: Bloomberg sẽ “ngáng chân” Donald Trump và Hilary Clinton? - ảnh 1

Tỷ phú Michael Bloomberg, người sáng lập ra hãng thông tấn Bloomberg, đồng thời là cựu Thị trưởng New York đang xem xét khả năng sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ

“Mức độ tranh luận chính trị của Mỹ đang bị đẩy lên mức “lố bịch” và đang xúc phạm cử tri Mỹ”- tỷ phú Michael Bloomberg, cựu Thị trưởng New York, ông chủ hãng thông tấn nổi tiếng Bloomberg tuyên bố như vậy trong bài trả lời phỏng vấn của tạp chí The Finacial Times.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn này, Bloomberg cho biết đang xem xét một cách nghiêm túc khả năng tham gia tranh cử vào chức vụ Tổng thống Mỹ trên cương vị ứng cử viên độc lập.

Tuyên bố trên của Bloomberg khiến những đồn đoán của giới truyền thông Mỹ về khả năng tỷ phú này sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ càng trở nên có cơ sở hơn.

Theo The New York Times, Bloomberg đã giao cho các trợ lý của mình xây dựng một kế hoạch cụ thể để tham gia chạy đua vào Nhà Trắng. Các nguồn tin thân cận với Bloomberg cũng khẳng định rằng tỷ phú này dự định sẽ chi ra 1 tỷ USD để phục vụ chiến dịch tranh cử của mình.

Kênh truyền hình CNN cũng nhận định rằng chính những thành công của ông Donald Trump, một người mà trước đó hầu hết các chuyên gia đều cho rằng không “có cửa” để tham gia tranh cử nhưng lại đang là người dẫn đầu đảng Cộng hòa, đã thúc đẩy Bloomberg tham gia tranh cử.

Việc Bloomberg tham gia tranh cử, theo nhận định của các chuyên gia, sẽ lấy đi bớt phần phiếu ủng hộ cho ông Donald Trump.

Đánh giá về Donald Trump và Michael Bloomberg, chuyên gia về Mỹ và Canada, Viện Hàn lâm Khoa học Nga - Pavel Sharikov cho rằng giữa hai tỷ phú này có khá nhiều điểm chung.

“Cả hai đều coi mình là thành viên đảng Cộng hòa mặc dù về thực chất không phải như vậy. Cả hai đều là các doanh nhân thành đạt. Xét về mặt tài sản, tỷ phú Bloomberg có thể xếp trên Donald Trump (năm 2015, theo danh sách những người giàu nhất thế giới của của Forbes, Michael Bloomberg đứng thứ 14 với giá trị tài sản 35,5 tỷ USD). Cả hai đều khá xa rời chính trị cho dù Bloomberg từng là Thị trưởng New York”- Pavel Sharikov đánh giá.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn của hãng Fox News, tỷ phú Donald  Trump đã lên tiếng khẳng định sẽ không e ngại khả năng ông Bloomberg tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ, cũng như không hài lòng với những tuyên bố của Bloomberg. “Ông ấy đã từng là bạn của tôi nhưng ông ấy lại nói với tôi nhiều điều khó nghe… Tôi muốn thấy sự hiện diện của ông ta, muốn cạnh tranh với ông ta trong chiến dịch vận động tranh cử. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chiến thắng”- Donald Trump tuyên bố.

Theo chuyên gia Victoria Zuravleva thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Bloomberg sẽ không tham gia tranh cử “cho vui” mà có tham vọng thực sự trở thành Tổng thống Mỹ. “Là một doanh nhân, ông ấy sẽ đánh giá được đúng khả năng của mình. Bloomberg sẽ không mạo hiểm tiền bạc và danh tiếng nếu không có cơ sở hy vọng vào chiến thắng”- Victoria Zuravleva nhận định.

Theo Victoria Zuravleva, nhiều khả năng Bloomberg sẽ chính thức đưa ta tuyên bố tham gia tranh cử vào Nhà Trắng vào cuối tháng 3/2016. Nguyên nhân là do Blooomberg muốn chờ đợi kết quả của “Siêu thứ Ba” lần 2 (15/3) và kết quả bầu cử ở một số bang trọng điểm để thấy rõ hơn tương quan lực lượng. Tuy nhiên, sự tham gia của Bloomberg sẽ chỉ có ý nghĩa khi Donald Trump trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa.

Nếu như trong tháng 11, không ứng cử viên nào giành được đủ số phiếu cần thiết (50%) thì Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát sẽ ra quyết định cần thiết. Khi đó, nhiều khả năng Bloomberg sẽ trở thành Tổng thống. Tuy nhiên, nếu như Marco Rubio trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa thì cơ hội dành cho Bloomberg hầu như không có.

Bầu cử TT Mỹ: Bloomberg sẽ “ngáng chân” Donald Trump và Hilary Clinton? - ảnh 2

Ông Michael Bloomberg.

Uy tín đã được xây dựng từ trước

Cuối năm 2013, một vài tháng trước khi nhiệm kỳ Thị trưởng New York của Bloomberg kết thúc, các cuộc thăm dò dư luận xã hội cho thấy người dân New York đa phần đánh giá tích cực những đóng góp của Bloomberg trên cương vị Thị trưởng New York.

Bộ mặt của New York đã được thay đổi đáng kể: thành phố New York vẫn được người dân gọi đùa là thành phố Bloomberg đã được phủ xanh nhiều hơn. Bloomberg đã giảm được hiệu ứng nhà kính, gia tăng đáng kể các tuyến đường dành cho người đi xe đạp và quy củ lại hoạt động taxi, giảm hơn 20% tỷ lệ phạm tội, giảm tỷ lệ thất nghiệp nhờ tạo ra việc làm cho khối doanh nghiệp nhỏ, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nhà ở quy mô lớn.

Một số thành công khác của Bloomberg trên cương vị Thị trưởng New York có thể kể đến như đảm bảo an ninh trật tự, cấm hút thuốc lá ở các địa điểm công cộng và cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi.

Những thành công kể trên của Bloomberg cũng đã khiến người dân New York thậm chí còn muốn bầu Bloomberg nắm chức Thị trưởng New York thêm nhiệm kỳ nữa. Đây là yếu tố có thể giúp phần thuận lợi không nhỏ cho Bloomberg nếu tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ.

Lợi thế trước các ứng cử viên khác

Hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá về chương trình trước tranh cử của ông Bloomberg. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Bloomberg có thể là nhân vật trung dung mà người Mỹ đang cần. Dù theo trường phái đảng Cộng hòa nhưng Bloomberg lại có những phát biểu theo chiều hướng của các đảng viên Dân chủ.

Bầu cử TT Mỹ: Bloomberg sẽ “ngáng chân” Donald Trump và Hilary Clinton? - ảnh 3

Tỷ phú Michael Bloomberg giữ chức thị trưởng New York trong vòng 12 năm

Bloomberg ủng hộ hạn chế sở hữu súng, ủng hộ hôn nhân đồng giới. Người sáng lập hãng thông tấn Bloomberg đã chứng minh được rằng mình là doanh nhân thành đạt, người quản lý có tài, không chỉ kiếm thêm cho bản thân hàng tỷ USD mà còn bổ sung thêm cho ngân sách thành phố New York nguồn ngân sách không nhỏ.

“Bloomberg không tạo ra nỗi kinh hoàng cho đảng Cộng hòa như ứng cử viên Donald Trump. Bloomberg theo đuổi quan điểm ôn hòa và đây là lợi thế cho chiến dịch tranh cử của ông ấy. Trong quan hệ với Moscow, Bloomberg và Moscow có thể tìm ra tiếng nói chung.

Hiện tại Bloomberg vẫn chưa thể đưa ra tuyên bố gì to tát nhưng rõ ràng Bloomberg đang theo đuổi quan điểm trung dung. Thành viên đảng Cộng hòa “ôn hòa” sẽ khá thực dụng và hoàn toàn có thể tiến hành đối thoại với Moscow”- Victoria Zuravleva đánh giá.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận xã hội do hãng Associated Press-Gfk tiến hành vào tháng 2/2016, hiện có 7% cử tri Mỹ sẵn sàng bỏ phiếu cho Bloomberg và 20% cho biết có thái độ tích cực đối với Bloomberg nếu như tỷ phú này ra tranh cử Tổng thống.

Đây là con số không tồi đối với một chính trị gia mà chưa tuyên bố sẽ tham gia tranh cử cũng như chưa bỏ bất cứ đồng nào cho chiến dịch vận động tranh cử.

Trong lịch sử các cuộc bầu cử Mỹ đã xảy ra không ít trường hợp một ứng cử viên độc lập hoặc ứng cử viên đại diện cho đảng thứ ba (không phải là đảng Dân chủ hay Cộng hòa) được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi chính giới lãnh đạo đảng Cộng hòa đang bày tỏ quan ngại khả năng ông Donald Trump sẽ trở thành ứng cử viên duy nhất của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử Tổng thống thì cơ hội sẽ mở ra đối với ông Michael Bloomberg.

Xét thực tế chính trường Mỹ hiện nay, các ứng cử viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều chưa thực sự có những bước đột phá nào thì khả năng Bloomberg sẽ “ngáng chân” Donald Trump và Hilary Clinton hoàn toàn có thể xảy ra.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Lenta, trang chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, quân sự và các thông tin liên quan đến tình hình các nước trong không gian hậu Xô Viết.

Đào Cảnh (Lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !