Bầu cử TT Mỹ 2012: Vì sao Mitt Romney thua cuộc?
Điều khiến đảng Cộng hòa ‘đau’ nhất trước chiến thắng của Tổng thống Barack Obama là lẽ ra Đảng này đã có thể giành chiến thắng. Trong các cuộc bầu cử ở châu Âu trong vài năm qua, các cử tri luôn tỏ ra tức giận với các nhà lãnh đạo đất nước vì cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ bất chấp tình trạng tồi tệ ấy có phải là lỗi của người đứng đầu chính phủ hay không.
Ở Mỹ cũng vậy, các chỉ số kinh tế yếu kém với tỷ lệ thất nghiệp 8% có liên quan chặt chẽ với sự thất bại của đảng cầm quyền. Bản thân Obama cũng đã khiến cho nhiều người ủng hộ ông trước kia phải thất vọng.
Sự thất bại của Mitt Romney là hệ quả thể hiện sự yếu thế của ông với vai trò là một ứng cử viên tổng thống. Chiến dịch của Obama đã nhằm vào khoảng thời gian ông làm việc cho công ty Bain Capital trong khoảng thời gian công ty này được cho là đã đầu tư vào các lĩnh vực chuyển giao việc làm ra nước ngoài.
Ngoài ra, ứng cử viên đảng Cộng hòa này cũng đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Ông chưa bao giờ tìm cách để nói về bản thân mình hay các chương trình nghị sự có liên quan và tác động được đến cử tri ở tầng lớp trung lưu.
![]() |
Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney xuất hiện trên sân khấu trụ sở tranh cử tại Boston, thừa nhận thất bại và chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Obama. |
Tuy nhiên, một ứng cử viên vụng về cũng có thể đánh bại được Obama nếu không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan đang ngày càng tăng của đảng Cộng hòa. Chiến lược khiến cho cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu về cách điều hành nền kinh tế của tổng thống mà đảng Cộng hòa đặt ra nghe có vẻ hoàn hảo. Nhưng vấn đề là bản thân Đảng Cộng hòa không thể giành được nhiều uy tín. Ngay cả với nhiều cử tri thất vọng với Obama, thì việc bầu cho đối thủ của ông vẫn không phải là một sự lựa chọn an toàn.
Sự thất bại này bắt đầu với những cảnh tượng của mùa bầu cử sơ bộ mở rộng của Đảng Cộng hòa khi các ứng cử viên có tầm nhìn xa vời với dòng chính trị chủ đạo. Rick Santorum phản đối tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Newt Gingrich thách thức khái niệm về tư pháp tối cao. Michele Bachmann cho rằng chính phủ đã bị thâm nhập bởi Hồi giáo cực đoan. Donald Trump không thừa nhận tính hợp lệ trong giấy khai sinh của Obama. Trong các cuộc tranh luận, người ta thấy Đảng Cộng hòa luôn nói về bản thân mình và không chứng tỏ được khả năng có thể điều hành đất nước.
Romney không phải là một người cực đoan cánh hữu. Để trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, ông đã phải nắn mình trở thành một người "cực kì bảo thủ" và tránh sử dụng những điều đã khiến ông trở thành một thống đốc thành công của một trong những bang tự do nhất nước Mỹ. Ông đã phải cố gắng để được cho là xứng đáng với quan điểm của Đảng Cộng hòa ông về các vấn đề thuế, nhập cư, biến đổi khí hậu, phá thai, quyền lợi cho người đồng tính. Nhiều phát biểu của ông về những vấn đề này rõ ràng không được thành thật.
Chính điều đó đã khiến cho Obama có thể khắc họa ông như là một người cực đoan cánh hữu kể từ đầu chiến dịch.
Hiện đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với thách thứ tự kiểm tra và những cải cách nội bộ mà đảng Dân chủ đã bắt đầu phải tiến hành sau khi thất bại hai lần với cựu Tổng thống Ronald Reagan.