Bầu cử Thái Lan có thể bị hoãn đến năm 2016
Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức quân sự bác bỏ việc nước này sẽ dỡ bỏ thiết quân luật trong thời gian tới, bất chấp việc chính quyền Bangkok đã từng hứa hẹn sẽ dỡ bỏ thiết quân luật ở một số tỉnh thành để hỗ trợ ngành du lịch.
Thủ tướng Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha. |
Thủ tướng Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, trước đó khẳng định sẽ tổ chức bầu cử vào khoảng tháng 10/2015. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon cho rằng, khả năng phải hoãn bầu cử đến năm 2016 là rất lớn.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Sommai Phasee nói: “Theo tuyên bố của thủ tướng, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào năm sau (2015). Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có thể mất một năm rưỡi nữa mới tổ chức được”.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, tướng Prawit Wongsuwon. |
Hồi tháng Năm vừa qua, quân đội Thái Lan do tướng Prayuth dẫn đầu đã thực hiện cuộc đảo chính quân sự để lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Sau đó, ông Prayuth lên làm thủ tướng và hứa hẹn sẽ chuyển giao quyền lực trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 10/2015.
Động thái trên được cho là sẽ vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia như Mỹ và Australia. Trước đó, chính phủ Mỹ và Australia đã nhiều lần lên tiếng thúc giục chính quyền quân sự Thái Lan nhanh chóng tiến hành bầu cử để chuyển sang chính phủ dân sự.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.