Bầu cử Mỹ 2012: Mitt Romney thua trong kiêu hãnh
![]() |
Cuộc đua tranh dành vị trí chủ Nhà Trắng luôn quyết liệt đến tận phút cuối cùng, cho đến trước sự bứt phá của Tổng thống Obama ở các bang có số phiếu đại cử tri lớn như Ohio và California.
Việc ứng cử viên Đảng Cộng hòa không thể trở thành Tân Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới của nước Mỹ đã làm một phần thế giới cảm thấy thất vọng, bởi họ đã mong chờ một sự thay đổi quyết liệt hơn cho nền kinh tế nước Mỹ từ một vị tân tổng thống hơn là những chính sách quá ôn hòa của Tổng thống tái đắc cử Barack Obama.
Willard Mitt Romney, sinh 12/03/1947, là một doanh nhân và là chính trị gia của nước Mỹ. Ông từng là Thống đốc thứ 70 của tiểu bang Massachusetts và là đảng viên Đảng Cộng hòa. Năm 2008, ông từng đứng ra tranh cử vị trí đại diện của Đảng Cộng hòa để tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Tuy nhiên năm đó ông đã thất bại trước John McCain.
Với những kinh nghiệm trong việc kinh doanh của mình, ông đã thành công trong việc cứu cho công ty Bain & Company thoát khỏi khủng hoảng và đưa Bain Capital trở thành một trong những công ty làm ăn phát đạt nhất nước Mỹ thời khủng hoảng. Ông cũng đã dùng những thế mạnh trong kinh doanh của mình tham gia vào chính trường và kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân trong lĩnh vực tư nhân ủng hộ cho con đường chính trị của mình.
Đầu năm 2012, ông có chiến thắng khá thuyết phục trước các ứng cử viên thuộc Đảng Cộng hòa và chính thức được Đảng này cử làm đại diện tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Từ lúc đó trở đi, ông thể hiện một lập trường tự tin và cứng rắn về việc khôi phục kinh tế Mỹ - điều mà người dân nước này đang mong đợi nhất.
Mitt Romney nổi tiếng về lập trường chính trị thuộc trường phái bảo thủ, trong quá trình tranh cử của mình ông đã đưa ra một số luận điểm khiến cho người dân Mỹ khá thất vọng về vấn đề phụ nữ, các chính sách về y tế. Điều ấn tượng nhất là Mitt Romney đã từng dùng những chính sách có lợi nhiều hơn cho tầng lớp người giàu ở Mỹ để kêu gọi sự ủng hộ của những người này trong các chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, đến cuối cuộc đua, ông đã có những thay đổi nhỏ và không còn khẳng định gay gắt các quan điểm của mình nữa.
Dù đã thua cuộc trước chiến thắng ngoạn mục của Tổng thống Obama, Mitt Romney vẫn có quyền tự hào về cuộc đua vĩ đại của mình khi các nhà phân tích đã khẳng định cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2012 là cuộc tranh cử minh bạch nhất trong lịch sử của nước Mỹ.
Mitt Romney cũng đã truyền được thông điệp về sự thay đổi mạnh mẽ về kinh tế Mỹ đến phần lớn người Mỹ.
Sau khi nhận được thông tin thất bại, Mitt Romney đã tỏ ra rất thất vọng nhưng đã khá bình thản và đã gọi điện chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Obama, một hành động rất đẹp khi mà lịch sử đối đầu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa luôn gay gắt.
"Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Obama và chúc mừng chiến thắng của ông ấy", BBC dẫn lời ông Romney nói. Romney cũng cho biết ông tin tưởng Obama sẽ dẫn dắt nước Mỹ tốt trong khoảng thời gian khó khăn trước mắt.