Bầu cử Malaysia: Bạo loạn lên tới đỉnh điểm
Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Ramli Yoosuf nói với tờ báo Star của Malaysia rằng, đã có tổng cộng 387 người bị thương trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch tranh cử, chính thức khởi động từ ngày 20/4 và đã có ít nhất 15 người bị bắt trong các vụ bạo động này.
Những người ủng hộ chờ lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim tại Berapit hôm 20/4/2013. |
Ramli nói: "Họ đã dùng vũ khí như dao phay để đe dọa những người ủng hộ đảng đối thủ". Tờ báo không cho biết bên nào đã gây ra bạo lực nhưng phe đối lập cho rằng những người ủng hộ của họ là nạn nhân trong hầu hết các vụ tấn công.
Malaysia đang sắp tiến hành cuộc tổng tuyển cử đã được dự kiến từ lâu và đây được cho là sự thay đổi đầu tiên của nước này kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1957.
Liên minh Mặt trận Quốc gia của ông Najib đã cầm quyền 56 năm qua. Ông sẽ phải đối đầu đầu với lãnh đạo đối lập Anwar Ibrahim trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Mặt trận Quốc gia đã thống lĩnh nền chính trị Malaysia kể từ khi nước này giành độc lập từ Anh và từ năm 2008, liên minh này đã mất rất nhiều số phiếu ủng hộ từ Quốc hội.
Đối thủ của Najib, Anwar Ibrahim, hiện đang lãnh đạo liên minh ba đảng đối lập: Parti Keadilan Rakyat, đảng Hồi giáo Agama SeMalaysia và đảng Hành động Dân chủ.
Ramli cho biết một trung tâm hoạt động bầu cử tại một bang phía bắc đã bị đốt cháy.
Chưa có ai bị thiệt mạng. Tuần trước các phương tiện truyền thông Malaysia đưa tin rằng một người đàn ông hôn mê sau khi bị đánh bởi những người ủng hộ đảng cầm quyền tại miền bắc nước này, đã tỉnh lại.