Bầu cử Italy rơi vào bế tắc chính trị
![]() |
Cuộc bầu cử Italy hôm 25/2 kết thúc mà không đảng phái nào giành chiến thắng đa số để thành lập một chính phủ mới |
Cuộc bầu cử hôm 25/2 là cuộc chạy đua giữa 4 lực lượng chính trị lớn nhất tại Italy bao gồm Liên minh trung tả của nhà lãnh đạo Pier Luigi Bersani, Liên minh trung hữu của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi, Liên minh trung dung của Thủ tướng tạm quyền Mario Monti, và Đảng “Phong trào 5 sao” của danh hài Beppe Grillo.
Kết quả kiểm phiếu cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đảng “Phong trào 5 sao” do danh hài Beppe Grillo lãnh đạo. Mặc dù Liên minh trung tả của ông Bersani đã giành đa số phiếu trong cuộc chạy đua vào Hạ viện nhưng lại không giành được đa số ghế trong Thượng viện nên không thể thành lập một chính phủ mới.
Chính kết quả bất phân thắng bại của cuộc bầu cử ngày hôm qua đã khiến các thị trường tài chính sụt giảm nhanh chóng, đẩy phí vay mượn của Itaty tăng lên cao ở mức bất ổn và nguy cơ đưa khu vực đồng euro tới bờ vực phá sản như năm 2011.
Tổ chức xế hạng tín nhiệm Standard & Poor's cho rằng những lựa chọn chính sách của một liên minh chính phủ mới tại Italy sẽ mang yếu tố sống còn đối với khả năng thanh toán nợ của nước này, do đó liên minh giành chiến thắng cần phải thông qua những chính sách cải cách mới.
Trong khi đó, ông Pier Luigi Bersani – nhà lãnh đạo trung tả đảng Dân chủ (PD) lại dường như khó chấp nhận việc thành lập "một liên minh lớn" với cựu thủ thướng Silvio Berlusconi – nhân vật từng bị ông Bersani cáo buộc là kẻ hủy diệt Italy.
Với kết quả bầu cử hôm 25/2, Italy sẽ phải tổ chức thêm các cuộc bầu cử mới ngay lập tức hoặc trong vài tháng tới song cả 2 ông Berlusconi và Bersani đều tỏ ý tránh cuộc chạy đua này.
Danh hài Beppe Grillo – nhà lãnh đạo Đảng “Phong trào 5 sao” cho rằng một chính phủ mới được thành lập tại Italy sẽ không thể tồn tại lâu hơn 6 tháng.
Cuộc bầu cử tại Italy lần này được xem là sự phản đối mạnh mẽ trước các chính sách khắc khổ được thủ tướng Mario Monti thi hành với sự hậu thuẫn của các nhà lãnh đạo quốc tế như tổng thống Mỹ - Barack Obama hay thủ tướng Đức - Angela Merkel, vốn gây lo lắng khắp châu Âu.
Thông báo của Bộ Nội vụ Italy cho thấy tại Thượng viện, Liên minh trung tả chỉ giành được 121 ghế, Liên minh trung hữu giành 117 ghế, “Phong trào 5 sao” giành 54 ghế và Liên minh trung dung giành 22 ghế.