Bầu cử Anh: Thủ tướng Cameron thắng, đảng Lao động thất bại cay đắng
Trái ngược hoàn toàn là sự thất bại cay đắng của đảng Lao động đối lập và nhà lãnh đạo của họ, ông Ed Miliband. Ngay sau khi nhận được kết quả, ông Ed Miliband đã từ chức lãnh đạo đảng, thổi bùng cuộc tranh luận về việc ai sẽ chèo lái đảng Lao động sau này.
Thủ tướng Anh David Cameron. |
Kết quả khác biệt hẳn với các cuộc thăm dò ý kiến trước bầu cử, với nhiều niềm tin cho rằng sẽ có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa đảng Bảo thủ và Lao động. Nó cho phép ông David Cameron tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai với số ghế trong Hạ viện đủ để tiến hành các chương trình nghị sự mà không cần phải dựa vào sự hỗ trợ nào khác từ bên ngoài.
Thủ tướng Cameron đã tới cung điện Buckingham vào hôm thứ Sáu (8/5) để gặp gỡ Nữ hoàng Anh, một hành động thủ tục nhằm tiến hành thành lập chính phủ mới cho nhiệm kỳ mới của ông.
Đảng Bảo thủ giành được 331 trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện, tăng hơn 24 ghế so với cuộc bầu cử năm 2010. Nhà lãnh đạo đảng Lao động đối lập đã gần như bị “xoá sổ” khỏi Scotland do Đảng Quốc gia Scotland đã chiếm gần hết số ghế vốn có ở khu vực này.
Kết quả bầu cử cũng là một thảm hoạ cho Nick Clegg, lãnh đạo đảng Tự do Dân chủ. Ông này cũng đã từ chức ngay sau khi nhận kết quả do quá thất vọng với hiện thực của đảng.
Theo các cuộc thăm dò hồi tháng trước, dư luận đều cho rằng nhiều khả năng đảng Bảo thủ sẽ phải liên minh với đảng Lao động mới có thể tạo ra thế thắng trong cuộc tổng tuyển cử của năm nay. Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn là chiến thắng áp đảo dành cho đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron.
Một sự ngạc nhiên khác là Đảng Quốc gia Scotland đã thắng tới 56 trên tổng số 59 ghế ở Scotland, “đè bẹp” đảng Lao động. Trong năm 2010, đảng này chỉ giành được 6 ghế tại khu vực này. Nói về kết quả bất ngờ trên, lãnh đạo của Đảng Quốc gia Scotland cho rằng, “các mảng kiến tạo chính trị ở Scotland đã thay đổi” kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý đòi tách khỏi Vương Quốc Anh hồi năm ngoái.
Nội dung được thực hiện dựa trên tham khảo nguồn tin từ tờ The New York Times của Mỹ.