Bất thường khi 3 ngày có 5 ca nhiễm liên cầu khuẩn, 2 người tử vong
Bệnh nhân bị liên cầu lợn. |
3 ngày 5 bệnh nhân bị liên cầu lợn
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện nay tại khoa Cấp cứu vẫn còn một bệnh nhân bị liên cầu lợn.
Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, khoa tiếp nhận 5 trường hợp dương tính với liên cầu lợn. Cả 5 bệnh nhân này đều nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết nặng, sốc nhiễm trùng nặng, suy hô hấp, suy đa tạng, hôn mê và bị hoại tử các đầu chi nặng nề.
Trong đó có 2 trường hợp cùng nhập viện ngày 4/7 bị suy đa phủ tạng, diễn tiến nặng, đã tử vong được xác định là Bùi Xuân H. (55 tuổi, Hoà Bình) và Trịnh Văn T. (40 tuổi, Ninh Bình). Cả 2 đều có tiền sử ăn tiết canh lợn.
Theo người nhà của bệnh nhân H. ăn tiết canh thịt lợn nhà nuôi vào ngày 1/7 và ăn tiết canh lợn “sạch” do nhà nuôi nên vô tư không lo lắng lây bệnh liên cầu lợn. Sau một ngày sốt, bệnh nhân rơi vào hôn mê, xuất hiện nhiều nốt ban ở vùng mặt, tai, tay chân... Ngày 4/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khi đã hôn mê sâu, tụt huyết áp, sốc nhiễm trùng. Đến ngày 5/7, do diễn biến quá nặng, tiên lượng tử vong cao nên gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.
Tương tự, trường bệnh nhân T. ở Ninh Bình có tiền sử nghiện rượu và ăn lòng lợn tiết canh. Bệnh nhân được chuyển vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn và đã tử vong sau đó.
Tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương còn một ca đang điều trị, bệnh rất nặng chưa thể tiên lượng được gì. Theo khuyến cáo của bác sĩ, nắng nóng kéo dài nguy cơ dịch bệnh từ tiết canh rất lớn. Nhiệt độ cao, vi khuẩn trong tiết canh sinh sôi và đây cũng là môi trường lý tưởng để bệnh liên cầu lợn tăng cao.
Khi có triệu chứng sốt, nổi ban hoại tử người dân cần nghĩ ngay đến bệnh này nếu sau khi ăn tiết canh mà có các biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn… Nặng hơn, bệnh còn gây ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác, xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể.
Trong một số trường hợp, trước khi có biểu hiện của viêm màng não, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hóa với các biểu hiện như sốt, đi cầu nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run. Trường hợp nặng, bệnh nhân bị sốc nhiễm độc, trụy mạch, tụt huyết áp, nhiễm khuẩn huyết cấp tính, rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp, suy đa phủ tạng, hôn mê và tử vong.
Thống kê của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy, gần 70% số ca viêm màng não mủ trong năm 2014 là do liên cầu khuẩn lợn gây ra.
Hiện nay bệnh liên cầu lợn nếu phát hiện sớm và kịp thời thì có thể cứu sống được, tỷ lệ tử vong khoảng 30 -40 %. Tuy nhiên, người cứu chữa được cũng để lại di chứng nặng nề như bị ù tai, giảm thính lực, điếc hoàn toàn…