Bắt nhân vật thứ 6 liên quan nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng
![]() |
Ảnh minh họa (nguồn Internet) |
Sáng nay 9/5, nguồn tin của Infonet cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Hiếu (SN1962, ở Nguyễn Khang, Hà Nội) Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt, thuộc Tổng Cty đường sắt vì hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ theo Điều 281 Bộ luật hình sự.
Trong buổi sáng cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Hiếu.
Ông Hiếu là người thứ 6 bị bắt do liên quan đến nghi án nhận hối lộ 16 tỷ đồng của nhà thầu Cty JTC Nhật Bản sau ông Trần Văn Lục, Trưởng Ban quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt, Bộ GTVT; ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; 2 phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt là Phạm Hải Bằng, Phạm Quang Duy và Trưởng phòng Dự án 3 Nguyễn Nam Thái bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, chiều qua 8/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Lục, Trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải vì hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ theo Điều 281 Bộ luật hình sự.
Trong chiều nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của ông Lục.
Ông Trần Văn Lục giữ chức Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong giai đoạn 2000 đến tháng 9/2009, sau đó chuyển sang làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Cục Đường sắt Việt Nam. Từ ngày 30/4, ông Lục tiếp tục bị Cục Đường sắt ra quyết định đình chỉ chức vụ để xác minh làm rõ việc liên quan đến nhà thầu tư vấn thực hiện gói thầu “Dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1”.
Quyết định này do ông Trần Phi Thường, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam ký. Đây là lần thứ hai ông Lục bị đình chỉ chức vụ liên quan đến nghi vấn Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đưa hối lộ cho các quan chức ngành đường sắt Việt Nam.
Ban quản lý các dự án đường sắt do ông Lục làm giám đốc có trách nhiệm làm hồ sơ thầu, tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn thiết kế kỹ thuật từ tháng 4/2008, báo cáo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kết quả trúng thầu của liên danh tư vấn JKT (do JTC đứng đầu). Hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho dự án Xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 giai đoạn 1 giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và liên danh tư vấn JKT (do JTC đứng đầu) được ký ngày 9/9/2009, là giai đoạn chuyển giao chức vụ giữa ông Trần Văn Lục và ông Trần Quốc Đông.
Ông Trần Quốc Đông (đã bị bắt hôm 3/5) thay ông Lục tại vị trí Giám đốc RPMU từ tháng 10/2009 và nắm chức vụ này trong khoảng 20 tháng, đến năm 2011 thì lên làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty đường sắt VN. Năm 2011, ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Giám đốc RPMU thay ông Trần Quốc Đông.
Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 6/5 Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 4 cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gồm: ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai phó giám đốc Ban Quản lý các dự án đường sắt là Phạm Hải Bằng, Phạm Quang Duy và Trưởng phòng Dự án 3 Nguyễn Nam Thái bị khởi tố về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trước đó, ngày 20/3, báo The Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) đưa tin Giám đốc JTC Tamio Kakinuma thừa nhận đã chi bất hợp pháp hơn 100 triệu yen cho một số quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để nhận được hợp đồng cho các dự án ODA. Riêng tại Việt Nam, JTC hối lộ cho 5 quan chức đường sắt 80 triệu Yen (hơn 16 tỷ đồng) từ năm 2008 - 2012 để được nhận thầu tư vấn dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1, giai đoạn 1.