Bất ngờ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn, "cú chốt" trong tháng 3 của Triều Tiên?

Theo các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Nhật Bản, sáng sớm nay (29/3), Triều Tiên lại vừa phóng hai vật thể gần như chắc chắn là tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ vùng bờ biển phía đông. Đây là lần thử thứ 4 trong tháng 3 của Bình Nhưỡng.

Reuters đưa tin theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay, hai “vật thể tầm ngắn” được phóng từ khu vực bờ biển Wonsan, bay khoảng 230 km với tầm cao tối đa là 30 km.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định hai vật thể này là tên lửa đạn đạo và không đáp xuống lãnh thổ Nhật Bản hay vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh tư liệu

Đây có thể là tên lửa thứ 8 hoặc 9 của Triều Tiên được phóng thử trong 4 lần liên tiếp trong tháng 3 này, nối tiếp các hoạt động tập trận quân sự do chính Chủ tịch Kim Jong Un đích thân giám sát.

Theo Shea Cotton, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm James Martin, đây có thể là tháng với tần suất thử tên lửa nhiều nhất của Triều Tiên. “Những lần mà Bình Nhưỡng thử tên lửa thường xuyên như vậy là từ những năm 2016 và 2017, đây là 2 năm Triều Tiên tiến hành nhiều chương trình tên lửa lớn”, ông nói.

Lần thử mới đây nhất là vào ngày 21/3. Dựa trên các bức ảnh do hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố, giới phân tích nhận diện các loại vũ khí này là tên lửa đạn đạo tầm ngắn KN-24.

Trong tháng 3, Bình Nhưỡng vẫn tiến hành các cuộc tập trận quân sự bất chấp việc đóng cửa biên giới và tiến hành các biện pháp cách ly trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Tháng 3 cũng được coi là thời gian quan trọng đối với Triều Tiên khi tiến hành các cuộc tập trận, bao gồm nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Trong hai năm trở lại đây, Bình Nhưỡng thường tránh phóng thử tên lửa vào mùa xuân khi diễn ra các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đang bị đình trệ và Bình Nhưỡng đã quay trở lại chính sách cứng rắn như trước đây.

Tuệ Minh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !