Bất chấp sự lạnh nhạt của ông Duterte, Mỹ sẽ "luôn đứng cạnh" Philippines

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh với Philippines vốn được xây dựng dựa trên “sự chia sẻ các giá trị dân chủ, phát triển thương mại và tăng cường tình đoàn kết nhân dân”.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra  hôm thứ Hai (12/6), đúng vào ngày Quốc khánh của Philippines. Ông cũng nhấn mạnh rằng chính quyền Donald Trump sẽ hỗ trợ chính phủ Philippines chấm dứt chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đang bùng nổ ở đất nước Đông Nam Á này.

Bất chấp sự lạnh nhạt của ông Duterte, Mỹ sẽ

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

“Hoa Kỳ tự hào đứng bên cạnh Philippines như một đồng minh lâu đời, đặc biệt là khi đất nước đang đối mặt với thách thức liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, bao gồm cả các cuộc tấn công gần đây ở Marawi và ở các nơi khác”, tờ Inquirer của Philippines trích dẫn lời của Ngoại trưởng Mỹ trong một bài báo đăng tải hôm 13/6, “Chúng tôi ngưỡng mộ sự kiên cường mạnh mẽ của người dân Philippines trong cuộc chiến chống lại nghịch cảnh và xây dựng một tương lai thịnh vượng và an toàn hơn”.

Ngoại trưởng Tillerson cũng chia sẻ thông báo của Đại sứ Mỹ Sung Kim cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ người Philippines bằng “tất cả kiến thức” mà chính phủ và quân đội có được. “Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện việc liên tục cung cấp sự hỗ trợ chống khủng bố cho quân đội Philippines và những nỗ lực đó sẽ vẫn tiếp tục”, ông Kim trả lời báo giới sau lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh được tổ chức công viên Rizal, Manila hôm thứ Hai.

“Tôi cho là sẽ không hợp lý khi đưa ra các chi tiết mang tính kỹ thuật về những gì chúng tôi sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ rất quan trọng khi lưu ý rằng những hợp tác như vậy vẫn đang tiếp tục được duy trì”, ông Kim nói thêm, “Đây là sự hợp tác tiếp nối quá khứ. Và sự hợp tác này được quân đội Philippines đánh giá cao, dưới sự thông qua của chính phủ Philippines”.

Ông Kim đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Duterte cho hay ông không nắm rõ việc Mỹ cung cấp hỗ trợ cho binh lính Philippines tại thành phố Marawi.

Minh Anh (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !