Bất chấp phản đối của Mỹ, lô thiết bị S-400 thứ 9 được chở đến Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 15/7 thêm 2 máy bay chở hàng của Nga đã đáp xuống căn cứ không quân Murted, gần thủ đô Ankara trong bối cảnh Moscow tiếp tục chuyển giao các thiết bị của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ nhận lô S-400 thứ 9

Trên trang mạng xã hội Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, đây là ngày thứ 4 liên tiếp các thiết bị của hệ thống phòng không S-400đã được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là máy bay thứ 8 và 9 của Nga đáp xuống Murted kể từ hôm 12/7.

Mỹ liên tục cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng, Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa Ankara ra khỏi chương trình phát triển máy bay tàng hình F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ thương vụ mua S-400.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối đầu hàng trước sức ép của Mỹ, tuyên bố thương vụ mua S-400 là vấn đề chủ quyền quốc gia.

Trước đó, hãng Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay, vì Ankara mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga nên Mỹ có thể áp đặt lệnh trừng phạt chống Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/7.

Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga

Nguồn tin thông báo rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác định một loạt biện pháp hạn chế sẽ ảnh hưởng đến Ankara. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ đó là những hạn chế nào. Hiện kế hoạch cần được sự chấp thuận của ông Trump và các cố vấn thân cận nhất của Tổng thống.

Theo nguồn tin, Mỹ muốn chờ đợi thời điểm công bố trừng phạt, vì vào ngày 15/7 sẽ là 2 năm kể từ ngày đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu phía Mỹ áp đặt hạn chế đúng vào thời điểm này, có thể sẽ tạo khả năng để Ankara một lần nữa cáo buộc Washington dính líu đến vụ đảo chính.

Việc chuyển giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã  bắt đầu diễn ra từ ngày 12/7. Mỹ và các nước NATO khác lo ngại rằng nếu Ankara sở hữu cả S-400 của Nga lẫn chiến đấu cơ F-35 thế hệ thứ năm của Mỹ thì radar của hệ thống Nga sẽ học được cách tính toán và theo dõi những máy bay này. Trong tương quan đó, ngày 28/6, Thượng viện Mỹ đã cấm bán F-35 cho Ankara.

Trí Đức (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !