Báo Trung Quốc: Senkaku chưa đủ, phải đòi thêm Okinawa của Nhật

Trung Quốc đang phản đối các căn cứ của Nhật Bản trong các văn bản liên quan đến chủ quyền của Nhật tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, các chuyên gia cho rằng ngay cả Okinawa cũng thuộc Trung Quốc chứ không riêng đảo Điếu Ngư.
Tờ Nhân dân nhật báo, tờ báo hàng đầu của Trung Quốc hôm thứ Tư 8/6 cho đăng bài với nội dung nên xem xét lại chủ quyền của Nhật Bản trên đảo Okinawa, nơi Mỹ xây dựng căn cứ quân sự lớn. Bài báo cho rằng, Trung Quốc có thể có quyền đối với khu vực Ryukyu, bao gồm cả Okinawa.
 
Okinawa có 1,3 triệu dân, Mỹ đã xây dựng căn cứ không quân và hải quân lớn tại đây. Những người dân nơi đây được cho là có quan hệ chặt chẽ với Nhật Bản về dân tộc và ngôn ngữ hơn là với Trung Quốc.
Báo Trung Quốc: Senkaku chưa đủ, phải đòi thêm Okinawa của Nhật - ảnh 1
Khu vực Ryukyu bao gồm cả Okinawa (ảnh Internet)

Các tác giả của bài viết, ông Trương Hải Bằng và Lỹ Quốc Cường, hai học giả tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết khu vực Ryukyu từng là một “chư hầu của Trung Quốc” trước khi được Nhật Bản sáp nhập vào cuối thế kỉ 19.

Họ trích dẫn tư liệu lịch sử cho rằng, đảo Điếu Ngư là một đảo nhỏ thuộc Đài Loan, có thể đi từ Đài Loan, qua Điếu Ngư, men theo khu vực Ryukyu để đến Nhật Bản.

Các tác giả cho biết, "Điều ước Mã Quan” (Shimonoseki) đã được ký kết, chính phủ nhà Thanh  phải để cho Nhật Bản quản lý Okinawa, Đài Loan và các đảo nhỏ ( gồm cả đảo Điếu Ngư), quần đảo Bành Hồ, Ryukyu. Tuy nhiên, năm 1941, chính phủ Trung Quốc đã tuyên chiến với Nhật Bản, bằng cách bãi bỏ “Điều ước Mã Quan”, tiếp đó đó là "Tuyên bố Cairo", "Tuyên Ngôn Potsdam" thực hiện sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Căn cứ các quy định này, không chỉ riêng Đài Loan và đảo liên quan của nó (gồm cả đảo Điếu Ngư/Senkaku).  “Đã đến lúc phải xem xét lại những vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến quần đảo Ryukyu”, hai tác giả cho biết.

Báo Trung Quốc: Senkaku chưa đủ, phải đòi thêm Okinawa của Nhật - ảnh 2
Ông Trương Hải Bằng, đồng tác giả bài viết trên Nhân dân nhật báo Trung Quốc

Quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian gần đây hết sức căng thẳng do những tranh chấp về chủ quyền tại đây. Các tàu lớn của Bắc Kinh thường xuyên có mặt, tuần tra quanh khu vực quần đảo do Tokyo đang kiểm soát.

Ông Willy Lam, chuyên gia chính trị Trung Quốc tại Đại học Trung Quốc ở Hồng Kông nhận định: “Câu hỏi về chủ quyền của Nhật Bản tại Okinawa có thể nhằm mục đích nâng cao vị thế của Trung Quốc trong tranh chấp tại biển Hoa Đông”.
"Tôi nghĩ rằng đây là chiến tranh tâm lý. Chủ yếu là gây áp lực với phía Nhật Bản để chính quyền Nhật Bản buộc phải có những nhượng bộ đối với quần đảo Senkaku", ông Lam phân tích thêm.

Okinawa cách đất liền của Nhật Bản khoảng 1.000 km, và là trung tâm của vương quốc Ryukyuan, có thời từng phải cống nạp cho hoàng đế Trung Hoa cho đến khi nó được Nhật Bản sáp nhập vào năm 1879.

Báo Trung Quốc: Senkaku chưa đủ, phải đòi thêm Okinawa của Nhật - ảnh 3
Ông Lý Quốc Cường, chuyên gia nghiên cứu lịch sử địa lý tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc

Một số người Trung Quốc nhận thấy mối quan hệ lịch sử này là cơ sở để đòi hỏi chủ quyền, phủ nhận sự quản lý của Nhật Bản tại các đảo này.

Chính phủ Trung Quốc không có tuyên bố như vậy, nhưng truyền thông nước này lại có thời gian nghiên cứu, bình luận và đặt câu hỏi về thẩm quyền của Nhật Bản tại khu vực này.

Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh đang nổi lên, và ngày càng quyết đoán trong việc tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, trong khi các quốc gia châu Á khác thực hiện phát triển, nâng cao năng lực hải quân. Trung Quốc cũng đang có tranh chấp với các nước láng giềng Đông Nam Á trên vùng Biển Đông, khi họ dựa trên một bản đồ được xuất bản trong những năm 1940.
Hòa Phong

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !