Báo Trung Quốc: “Mỹ là tội phạm gián điệp lớn nhất thời đại”
Tân Hoa Xã cho hay Washington đang gây sức ép để Hồng Kông dẫn độ Snowden, cựu chuyên gia tình báo của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), sau khi anh này có mặt trên lãnh thổ Trung Quốc vào tháng trước.
Edward Snowden, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), xuất hiện trên màn hình ti vi trước một trung tâm thương mại ở Hồng Kông hôm 23/6. |
Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng chính quyền Mỹ nợ thế giới một lời giải thích và một nghị sĩ Hồng Kông cho rằng khu nửa tự trị này có quyền chống lại yêu cầu dẫn độ vì các lí do chính trị.
Snowden vừa tiết lộ rằng NSA đã tấn công mạng vào các công ty điện thoại di động của Trung Quốc để thu thập dữ liệu từ hàng triệu tin nhắn điện thoại.
Điệp viên này cho hay các điệp viên Mỹ cũng đã tấn công vào đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh – nơi là một trong 6 “mạng lưới xương sống” của tất cả hoạt động Internet trên lãnh thổ Trung Quóc – cùng trụ sở Pacnet ở Hồng Kông, nơi điều hành một trong các mạng lưới cáp quang lớn nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
“Những cáo buộc này cùng với các cáo buộc trước đó rõ ràng là những tín hiệu đáng lo ngại”, Tân Hoa Xã bình luận.
“Những cáo buộc đó cho thấy Hoa Kỳ, quốc gia đã từ lâu tỏ vẻ vô tội và là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng, hóa ra lại là tên tội phạm lớn nhất trong thời đại chúng ta”, tờ báo này nói.
Hôm 21/6, Hoa Kỳ đã ra lệnh bắt giữ Snowden và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Tom Donilon cho hay lệnh bắt này “là ví dụ tốt về cơ chế dẫn độ theo hiệp ước về dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Hồng Kông”.
“Đã từ lâu, Hồng Kông là đối tác tốt của Hoa Kỳ về các vấn đề hành pháp và chúng tôi hi vọng họ sẽ thực thi hiệp ước trên trong trường hợp này”, ông Donilon phát biểu trên đài CBS (Mỹ).
Hiện chưa có bình luận nào từ giới chức Hồng Kông tuy nhiên chính quyền và cảnh sát khu vực nửa tự trị này cho hay cơ quan hành pháp sẽ thực thi nhiệm vụ của mình.
Các chuyên gia cho rằng qui trình đó sẽ kéo dài hàng tháng nếu không muốn nói là hàng năm nếu Snowden kháng cáo. Trong khi đó, Bắc Kinh lại có quyền can thiệp vào qui trình luật pháp của Hồng Kông.
Tân Hoa Xã cũng thừa nhận rằng Washington đã khởi động thủ tục để yêu cầu Hồng Kông trục xuất Snowden.
“Tuy nhiên đối với các quốc gia khác, trước tiên Washington nên làm rõ về hành động của mình. Hoa Kỳ nợ một lời giải thích tới Trung Quốc và các quốc gia khác mà nước này đã tiến hành các hoạt động gián điệp. Hoa Kỳ cũng phải thông tin với thế giới về qui mô, phạm vi và dụng ý của các chương trình tấn công mạng bí mật của mình”, Tân Hoa Xã tuyên bố.
Tờ Bưu điện Sáng chủ nhật cho hay Snowden hiện vẫn đang được “an toàn” tại Hồng Kông và chưa hề bị cảnh sát bắt giữ sau khi Hoa Kỳ cáo buộc anh này tội ăn trộm và gián điệp.
Hôm 20/5, Snowden đã từ bỏ công việc kĩ thuật viên tình báo thu nhập tốt tại Hawaii để chạy tới Hồng Kông mang theo một loạt các tài liệu môt tả chi tiết hoạt động của NSA ở khắp nơi trên thế giới.
“NSA đã làm đủ thứ việc như tấn công mạng vào các công ty điện thoại di động Trung Quốc để ăn trộm các dữ liệu tin nhắn của các bạn”, Snowden trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Sáng chủ nhật.
Cáo buộc của Snowden về trụ sở Pacnet được đưa ra sau khi anh này nói với tờ Guardian (Anh) rằng chính phủ Anh đã tìm cách đột nhập các mạng lưới cáp quang điều khiển các cuộc gọi điện thoại và internet trên toàn thế giới và đã chia sẻ thông tin đó với NSA.