Báo Trung Quốc "ca ngợi" năng lực phòng thủ của Hải quân Việt Nam

Sau 60 năm, Hải quân Việt Nam đã có hệ thống phòng thủ bờ biển toàn diện nhất Đông Nam Á. Các hệ thống phòng thủ ven biển bao gồm nhiều trang thiết bị, vũ khí dưới nước và trên bờ đã được thay thế mới bằng hệ thống hiện đại hơn.

Ngày 2/3/2016, chuyên trang về quân sự - quốc phòng của mạng Sina (Trung Quốc) đã cho đăng tải bài viết phân tích về các hệ thống vũ khí - khí tài và năng lực của Hải quân Việt Nam. Tác giả bài viết đã nhận định, so với các nước láng giềng ở Đông Nam Á, Hải quân Việt Nam có năng lực phòng thủ gần như toàn diện và hoàn thiện nhất. Infonet xin lược dịch nội dung bài viết để giới thiệu với quý độc giả.

------------------------

Báo Trung Quốc

Hình ảnh vũ khí - khí tài của Hải quân Việt Nam đăng trên tờ Sina của Trung Quốc

Nhân ngày lễ kỷ niệm lần thứ 60 của Hải quân Nhân dân Việt Nam, 07 tháng 5 năm 1955, 07 tháng 5 năm 2015, Hải quân Việt Nam đã thực hiện một cuộc duyệt binh của hải quân. Ngày 7 tháng 5 năm 1955, thành lập Cục Phòng thủ bờ biển, sau là Cục Hải quân 1959, và Quân chủng Hải quân năm 1963.

Sau 60 năm phát triển và trưởng thành, Hải quân Việt Nam đã hình thành hệ thống phòng thủ bờ biển tương đối toàn diện nhất Đông Nam Á, các hệ thống phòng thủ ven biển của Hải quân Việt Nam bao gồm nhiều các trang thiết bị vũ khí dưới nước và trên bờ, các hệ thống trang thiết bị vũ khí cũ đã được thay thế mới chủ yếu bằng các trang thiết bị vũ khí của Nga.

Lực lượng tấn công dưới mặt nước là các tàu ngầm diesel-điện lớp-Kilo. Ngày 03 Tháng 4 năm 2014, Việt Nam đã tổ chức lễ thượng cờ và chính thức biên chế hai tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội (HQ-182) và tàu ngầm Hồ Chí Minh (HQ-183), buổi lễ được tổ chức tại quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa.  Từ đây hai chiếc tàu ngầm hiện đại đầu tiên chính thức gia nhập và thực hiện các nhiệm vụ của Hải quân Việt Nam, đó là một nấc thang mới, một cột mốc quan trọng trên con đường phát triển của Hải quân Việt Nam và của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là hai tàu ngầm trong sáu tàu ngầm được xây dựng tại nhà máy đóng tàu của Hải quân Nga tại St Petersburg.

Báo Trung Quốc

Việt Nam sẽ có sáu tàu ngầm lớp- Kilo và mua sắm thêm 50 tên lửa 3M-54 Klub-S là loại tên lửa diệt hạm trang bị cho tàu ngầm, cùng 80 ngư lôi diệt hạm và chống ngầm 53-65 (TEST-71), theo thống kê cho đến năm 2013. Việt Nam đã nhận và trang bị các trang thiết bị vũ khí nói trên từ năm 2010 đến 2015. Với việc được trang bị các tàu ngầm lớp-Kilo, năng lực phòng thủ và hiệu quả chiến đấu của Hải quân Việt Nam đã được tăng cường lên rất nhiều lần.

Ngoài 3 máy bay tuần tra C-212-400, Việt Nam còn có các máy bay tuần tra khác như BE-12 của Ba Lan, cùng các hệ thống radar bờ biển, các tàu giám sát hàng hải… từ đó tạo nên hệ thống trinh sát phòng thủ bờ biển ba chiều kết hợp với các hệ thống tên lửa bờ đối hạm, tàu khu trục tên lửa, máy bay mang tên lửa diệt hạm, hệ thống trinh sát cảnh báo chỉ thị mục tiêu. 

Mặc dù các hệ thống trang thiết bị này chưa tinh vi, tầm hiệu quả còn thấp, phương thức tác chiến đơn giản, nhưng là các phương tiện chiến đấu gần hoàn thiện nhất trong các quốc gia láng giềng Đông Nam Á.

Với khoảng 24-36 máy bay chiến đấu đa năng Su-27/30, 50 máy bay Su -22, 150 máy bay MiG-21, với các hệ thống phòng không kết hợp các đơn vị chiến đấu khác, tuy nhiên Việt Nam chỉ có khoản vài chục máy bay chiến đấu hiện đại là Su-30MK2V.

Báo Trung Quốc

Cùng với tàu hộ vệ Gepard 3.9, các tàu tên lửa Molniya cùng các tàu khu trục lớp Sigma có thể được trang bị trong tương lai, và sáu tàu ngầm lớp-Kilo sẽ tạo thành một lực lượng chiến đấu phòng thủ ven biển rất mạnh mẽ.

Quân đội Việt Nam còn được trang bị các phiên bản tên lửa đất-đối-đất như Scud, các hệ thống tên lửa phòng không S-300, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P, hệ thống tên lửa/pháo phản lực Extra, các loại tên lửa diệt hạm… cùng với các hệ thống tên lửa cũ của Liên Xô, rất khó để đánh giá và giải quyết được những khó khăn từ các loại tên lửa này của Việt Nam trong tương lai.

Hồ Trung Nghĩa

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !