Báo nước ngoài: TQ quá hung hăng khi đưa giàn khoan ra Biển Đông

Những hãng tin lớn như AP, Reuters, Blommberg đều đồng loạt đưa tin về việc Trung Quốc hung hăng đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, gây căng thẳng cho tình hình trong khu vực.

Hãng tin AP dẫn lời Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam tại Trường đại học Hong Kong cho biết: "Trung Quốc dường như cố ý đặt dấu chân của mình ở khu vực đang tranh chấp và buộc Hà Nội phải phản ứng…Chính sách của Trung Quốc, mà theo tất cả mọi người, trừ Trung Quốc, là không có cơ sở pháp lý, đã gây lên tình huống căng thẳng trên".

Báo nước ngoài: TQ quá hung hăng khi đưa giàn khoan ra Biển Đông - ảnh 1

Tin về việc Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông trên AP.

AP cũng bình luận: “Việc Trung Quốc triển khai giàn khoan hồi cuối tuần qua được xem là bước khiêu khích lớn nhất của nước này đối với những tranh chấp trên Biển Đông… Hành động bành trướng cùng với sự phát triển về kinh tế và quân sự của Trung Quốc đang khiến cho các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực lo ngại, ngay cả khi họ biết rằng cần duy trì mối quan hệ cởi mở với một đối tác kinh tế quan trọng”.

Báo nước ngoài: TQ quá hung hăng khi đưa giàn khoan ra Biển Đông - ảnh 2

Tờ Nam hoa Buổi sáng của Hong Kong đưa tin.

Báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong cũng cho rằng sự hung hăng của Trung Quốc là đáng báo động đối với nhiều nước trong khu vực.

Hãng tin Bloomberg cũng đưa tin, sự cố giữa tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc xảy ra là do hành động hung hăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng từ Việt Nam đến Nhật Bản. Hồi tháng Giêng vừa qua, Trung Quốc cũng đã gây căng thẳng khi đơn phương đưa ra quy định đánh bắt cá yêu cầu các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép trước khi đánh bắt ở khu vực rộng lớn ở Biển Đông.

Báo nước ngoài: TQ quá hung hăng khi đưa giàn khoan ra Biển Đông - ảnh 3

Hãng tin Bloomberg đăng bài bình luận về sự cố trên.

Phó Giáo sư Terence Lee, thuộc Khoa Chính trị học, Đại học Quốc gia Singapore cho biết: “Việt Nam sẽ công khai chỉ trích Trung Quốc trên trường quốc tế và huy động các nước khác trong ASEAN, đặc biệt là những nước cũng có tranh chấp với Trung Quốc, gây áp lực đối với Trung Quốc”.

Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, cho hay: "Với những căng thẳng gần đây ở Biển Đông, việc Trung Quốc quyết định vận hành giàn khoan trong vùng biển này là một bước đi mang tính khiêu khích và không giúp ích gì cho việc duy trì hòa bình cũng như ổn định trong khu vực".

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !