Báo Nhật: Senkaku căng thẳng vì Thủ tướng quá nhút nhát

Theo nhật báo Yomiuri Shimbun, một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc, Đài Loan ngày càng “làm già” ở Senkaku/Điếu Ngư chính là sự “nhút nhát” quá mức của cựu Thủ tướng Yoshihiko Noda khi chỉ đạo hải quân Nhật chỉ được phép theo dõi tàu chiến Trung Quốc từ khoảng cách trên 28 km.
Báo Nhật: Senkaku căng thẳng vì Thủ tướng quá nhút nhát - ảnh 1

Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản được tờ Yomiuri Shimbun trích dẫn lại cho biết, sau khi quyết định quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái, chính phủ của ông Noda đã lường trước phản ứng của Bắc Kinh và đã chỉ đạo lực lượng phòng vệ trên biển (MSDF – hải quân) Nhật chỉ được phép theo dõi các tàu của Trung Quốc ở khoảng cách mà “tàu Trung Quốc không thể nhìn thấy được”.

Trong phiên điều trần mới đây trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện Nhật Bản, thành viên đảng Dân chủ tự do Koichi Hagiuda đã chất vấn Thủ tướng Shinzo Abe rằng: “Liệu ông có nghĩ rằng chính quyền Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Noda đã quá e sợ Trung Quốc khi đưa ra quyết định như thế này không?”. Ông Abe trả lời rằng thực tế ông không biết việc này và chỉ được nghe nói lại rằng chính quyền cũ đã giới hạn rất nhiều những điều kiện hoạt động và quyền được hành động đúng bổn phận trách nhiệm của hải quân Nhật.

"Vì sợ những đụng độ có thể gia tăng mà họ (chính quyền của ông Noda) đã ngăn cấm một cách quá mức các khả năng của lực lượng phòng vệ trên biển khi tuần tra bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngay sau khi nhậm chức, chúng tôi đã xem xét lại những quy định này  của chính quyền tiền nhiệm và đã có những thay đổi rõ rệt”, ông Shinzo Abe  phát biểu trước quốc hội.

Các tài liệu mật của chính phủ Nhật cho biết, hồi đầu chính quyền của cựu thủ tướng Noda đã từng cho các lực lượng vũ trang nước này, cụ thể nhất là các tàu chiến, tàu bảo vệ bờ biển của Nhật được phép tiến gần các tàu của Trung Quốc trong khoảng cách 3 km ở vùng biển Hoa Đông “trong trường hợp cần thiết”. Tuy nhiên, sau một số cuộc đụng độ với Trung Quốc liên quan đến vấn đề Senkaku, chính quyền của ông Noda đã thay đổi chính sách.

Một số nhà quan sát cho rằng những lãnh đạo của chính quyền tiền nhiệm đã “quá e ngại” Trung Quốc và sợ căng thẳng biến thành đụng độ quân sự nếu cho phép MSDF tiếp cận các tàu chiến của hải quân Trung Quốc.

Báo Nhật: Senkaku căng thẳng vì Thủ tướng quá nhút nhát - ảnh 2
Tàu tuần duyên Nhật áp sát và xua đuổi tàu Trung Quốc ở biển Hoa Đông.

Theo tài liệu này, chính quyền Noda đã cho rằng một người đứng trên tàu ngoài biển chỉ có thể nhìn thấy một tàu khác ở khoảng cách dưới 28 km trong khi radar trên các tàu chiến của MSDF vẫn có thể theo dõi tàu của Trung Quốc từ khoảng cách ngoài 28 km nên các tàu của Nhật luôn phải giữ khoảng cách trên 28km so với tàu Trung Quốc và nếu tàu Trung Quốc tiến đến gần, tàu của Nhật bắt buộc phải rút lui ra xa hơn.

Dưới thời của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe, ngay từ tháng 12/2012 (khi ông Abe chính thức nhậm chức), lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản được phép “mạnh dạn” hơn với mức 3km hoặc gần hơn nữa.

Một số quan chức chính phủ Nhật cho rằng, sự kiện tàu chiến Trung Quốc “khóa mục tiêu trên radar, sẵn sàng khai hỏa” vào tàu khu trục của hải quân Nhật hôm 30/1/2013 vừa qua có thể là hệ quả của việc các tàu Trung Quốc “đột nhiên” thấy tàu Nhật ở gần và cho rằng đó là hành động “khiêu khích”.

"Khi Nhật Bản khôi phục lại quyền giám sát về mức ‘đúng nghĩa’ Trung Quốc đã phản ứng theo kiểu hăm dọa như thể là họ sợ bị Nhật Bản khiêu khích. Đây là hệ quả của một khoảng thời gian dài chúng ta đã quá nhu nhược", một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật phát biểu.

Lê Trí

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !