Báo Mỹ: Trò chơi cấm vận đang "gậy ông đập lưng ông"
Hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ đang bị cấm nhập vào Nga. |
Tuy nhiên hiện nay, các quốc gia khác cũng đã bắt đầu áp dụng “trò chơi” này và điều đó đang làm tổn hại đến các lợi ích của quốc gia đã “phát minh” ra nó.
“Trong tuần qua, Nga và Arab Saudi đã học được cách thức hành động từ “sách dạy cấm vận” của người Mỹ. Để đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ vụ bắn hạ máy bay Su-24, Nga đã áp dụng một loạt các biện pháp cấm vận về kinh tế nhằm tác động tiêu cực đến các lĩnh vực chủ chốt trong nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng bằng cách thức này, Arab Saudi đã ban hành lệnh cấm vận đối với 12 thành viên của tổ chức “Hezbolahh” khi tiến hành phong tỏa tài sản của họ và cấm công dân Arab Saudi thực hiện các hoạt động thương mại với 12 nhân vật này”- Foreign Policy thông tin.
Theo nhận định của Foreign Policy, sự kiện này cho thấy rằng “Mỹ, trong thời điểm nào đó, có thể vào thời điểm sớm hơn mọi người nghĩ, sẽ trở thành nạn nhân của chính những thành công trong “trò chơi” cấm vận do mình “phát minh” ra: các quốc gia khác sẽ học Mỹ cách thức sử dụng biện pháp này và bắt đầu sử dụng chúng để chống lại các lợi ích quốc gia của chính nước Mỹ”.
Để dẫn chứng cho nhận định của Mỹ, Foreign Policy lấy ví dụ là trường hợp Nga đang áp dụng các lệnh cấm vận chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Nga đang áp dụng các lệnh cấm vận chống lại các lĩnh vực then chốt trong nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ như du lịch, năng lượng, nông nghiệp…
Cuộc chiến kinh tế giữa hai nước này sẽ gây ra những tác động lớn đối với tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và khiến bức tranh chung trở nên phức tạp hơn, qua đó khiến các nỗ lực của Mỹ ở Trung Đông trở nên không hiệu quả, gây nên nhiều thiệt hại khác nhau cho chính nước Mỹ.
“Những sự kiện này không có nghĩa rằng Mỹ sẽ không thể tiếp tục sử dụng các lệnh cấm vận khác nhau để đạt được các mục đích của mình, hay Trung Quốc hoặc Nga và các quốc gia khác sẽ tiếp tục sử dụng công cụ này (cấm vận).
Tuy nhiên, những sự kiện này cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngân khố quốc gia, các nhà chính trị trong Nhà Trắng sẽ phải bắt đầu suy nghĩ là làm thế nào để đảm bảo hiệu quả của các lệnh cấm vận chống lại các nước mà đang thực hiện các bước đi chống lại lợi ích quốc gia của Mỹ”- Foreign Policy nhận định.
Liên quan đến việc Nga và Arab Saudi mới ban hành các lệnh cấm vận của riêng mình, Foreign Policy cho rằng, sự kiện này cho thấy Mỹ và các quốc gia đồng minh của mình sẽ không thể chiếm thế vượt trội trong “trò chơi” cấm vận nữa.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Ria-Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn và uy tín nhất tại Nga cũng như trên thế giới.