Báo Mỹ lý giải tại sao S-400 lại trở thành "Cơn ác mộng của NATO"?

Quyết định của Thượng viện Mỹ về việc không cung cấp F-35 cho Thổ đang khiến các thành viên NATO đứng ngồi không yên, bởi họ đang đứng trước nguy cơ để cho thiết bị quân sự Nga lọt vào hệ thống phòng không của mình.

Trong một bài viết mới được đăng tải, tờ Business Insider viết: việc Thượng viện Hoa Kỳ không tán thành kế hoạch cung cấp máy bay tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể thành một cơn ác mộng đối với NATO, bởi khi đó Ankara sẽ mua thiết bị quân sự từ Nga.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga

"Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, có nghĩa là Moscow có thể có cơ hội xâm nhập vào hệ thống phòng thủ của NATO, đó sẽ là một cơn ác mộng đối với liên minh quân sự", tác giả bài báo viết.

Tác giả bài viết mô tả hệ thống tên lửa phòng không S-400 là "một trong những nền tảng phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất" đặc biệt được chế tạo dành riêng cho các cuộc tấn công chống lại máy bay Mỹ dựa trên công nghệ tàng hình.

Nếu quyết định của Thượng viện Hoa Kỳ về việc không cung cấp máy bay F-35 được phê chuẩn, thì thay vào đó, Ankara có thể tiến hành mua máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm Su-57 của Nga. Điều này đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho NATO cũng như các máy bay của Liên minh, bài báo nhấn mạnh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Business Insider, Trung tướng về hưu của Không quân Hoa Kỳ David Deptula lưu ý, các nước thuộc Liên minh đều "không muốn đưa các tổ hợp của Nga vào hệ thống phòng không của họ". Ông này cũng không cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ưu tiên cho Su-57. Theo ông, việc mua máy bay Nga không có ý nghĩa, bởi tiêm kích này của Nga không tương thích với các hệ thống của NATO.

Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga

Tuy nhiên, theo như những gì Su-57 thể hiện tại cuộc diễu hành nhân ngày chiến thắng tại Moscow cho thấy, máy bay chiến đấu Nga là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của F-22 và F-35 Hoa Kỳ.

"Do đó, nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua Su-57, nó sẽ là một kịch bản ác mộng đối với an ninh NATO vì lý do quân sự và ngoại giao", tác giả kết luận.

Một vài ngày trước, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua phiên bản của dự luật về chính sách quốc phòng, bao gồm cả việc không cho phép bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quan điểm của một trong những Thượng nghị sĩ, sẽ rất nguy hiểm khi cung cấp những máy bay này sang một quốc gia đã mua một hệ thống của Nga, mà hệ thống này lại được tạo ra với mục đích là bắn hạ chính những chiếc máy bay đó.

Hôm 3/6, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi Hoa Kỳ hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận về việc cung cấp F-35 và không nên để Thổ Nhĩ Kỳ "phải gõ cửa nơi khác".

Trước đó, Ankara đã ký một thỏa thuận với Moscow về việc mua hai tiểu đoàn S-400. Hoa Kỳ và NATO đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng của họ đối với các thỏa thuận này của Nga và Thổ.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !