Báo Mỹ "hiến kế" để hòa giải quan hệ Nga - Hoa Kỳ
![]() |
Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Trong bài viết mới được đăng tải gần đây, các nhà quan sát của tạp chí National Interest (NI) của Mỹ đã đưa ra một biện pháp mà nhờ đó Moscow và Washington có thể đi đến chỗ thấu hiểu lẫn nhau.
Tạp chí ghi nhận rằng cuộc đối thoại giữa Nga và Hoa Kỳ đã bị phức tạp hóa do sự thất vọng và sự thiếu quan tâm, cũng như do cuộc thảo luận công khai về "sự can thiệp của Moscow" vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 của Hoa Kỳ. Các nhà quan sát cho rằng, những yếu tố này đã tạo ra căng thẳng gây nguy hiểm đối với cả Mỹ và toàn thế giới.
Các tác giả trích dẫn kinh nghiệm về sự tương tác giữa Liên Xô và Hoa Kỳ vào thời đỉnh cao của Chiến tranh lạnh, khi các "mối liên hệ không chính thức" được tạo ra dưới hình thức chương trình trao đổi các nhà khoa học, sinh viên và giáo viên. Điều này cho phép cả hai quốc gia nhận thấy tầm quan trọng trong việc chấm dứt chạy đua vũ trang cũng như nhu cầu tránh xung đột hạt nhân.
[Đọc thêm: Tổng thống Putin muốn nhắn nhủ điều gì đến ông Trump?]
Vì vậy, theo tờ tạp chí, Điện Kremlin và Nhà Trắng nên làm sâu sắc thêm các mối liên hệ mà hiện nay đang bị hạn chế bởi "sự không tin cậy và bầu không khí chính trị độc hại".
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã nhiều lần kêu gọi phương Tây hợp tác. Còn các chính trị gia Nga tuyên bố, Moscow sẵn sàng đối thoại, tuy nhiên các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã làm hạn chế khả năng tương tác hiệu quả.
Chiến tranh Lạnh vốn được coi là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử, bởi cuộc chạy đua vũ trang giữa hai cường quốc lớn nhất là Liên Xô và Hoa Kỳ đã nhiều lần đẩy thế giới tới "bờ vực chiến tranh".
Ở thời điểm hiện tại, Mỹ và Nga đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng song phương tồi tệ với hàng loạt các biện pháp trừng phạt, cũng như thất bại của các nỗ lực hòa giải.
Giới chuyên gia nhận định, nếu những căng thẳng giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng, thì thế giới khó tránh khỏi Chiến tranh Lạnh phiên bản 2.0.