Báo Mỹ chỉ trích chính phủ “tắc trách” khi không thể bảo vệ quân nổi dậy Syria

Một chỉ huy quân sự cho biết Mỹ không thể bảo vệ lực lượng nội dậy duy nhất vẫn đang chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi đã đầu tư 500 triệu USD để huấn luyện và trang bị vũ khí cho họ.

Quân đội Syria Tự do (NSA) hiện được coi là lực lượng vũ trang duy nhất được cố vấn quân sự Mỹ huấn luyện vẫn còn chiến đấu chống lại IS. Theo báo Washington Post, tháng 3 vừa qua họ đã giành lại một vùng đất nhỏ ở gần biên giới Syria – Iraq.

Báo Mỹ chỉ trích chính phủ “tắc trách” khi không thể bảo vệ quân nổi dậy Syria - ảnh 1

Nhiều nhóm nổi dậy được Mỹ hỗ trợ vũ khí và huấn luyện quân sự đã giải tán sau khi phải hứng chịu tổn thất nặng nề.

Tuy nhiên, theo Trung tá Mohammed Tallaa, một cựu sĩ quan của quân đội Syria nay đứng về phía NSA, thành công mà họ đạt được đang bị đe dọa. Ông nói một số binh lính của NSA đã hy sinh sau khi IS tấn công căn cứ của họ bằng một xe hơi gài thuốc nổ vào ngày 7/5. Mặc dù ông Tallaa không tiết lộ con số thương vong chính xác trong vụ việc này, nhưng ông khẳng định rằng vụ tấn công đã để lại tổn thất đáng kể cho NSA.

Ông Tallaa cũng nhấn mạnh rằng, từ trước khi cuộc tấn công của IS xảy ra, NSA có quân số khá ít ỏi, đồng thời vẫn thiếu vũ trang. Mặc dù Mỹ đã hứa sẽ cung cấp vũ khí cho NSA, nhưng sau cùng họ đã không làm được.

“Tôi không nói rằng người Mỹ đã bỏ rơi chúng tôi, nhưng rõ ràng đây là một sự tắc trách không hề nhỏ. Họ không làm hết những gì có thể”, ông nói với Washington Post. “Chúng tôi muốn người Mỹ hãy tôn trọng sinh mạng của những người đang chịu khổ chiến đấu”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Quân đội Mỹ Steve Warren khẳng định Mỹ đã đáp lại những yêu cầu của NSA khi IS tấn công vào căn cứ của họ, tuy nhiên máy bay không vận đã không thể đến kịp thời. Ông Warren cho biết thêm, sau khi cuộc tấn công xảy ra, máy bay Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các cứ điểm của IS trong khu vực, đồng thời NSA cũng được cung cấp thêm vũ khí mới.

Vào tháng 3 vừa qua, Lầu Năm Góc tuyên bố hủy bỏ chương trình cung cấp vũ khí và huấn luyện quân sự cho lực lượng nổi dậy, sau khi không thể đạt được mục tiêu lập nên một đội quân tinh nhuệ có thể chống lại IS. Sau đó Mỹ quyết định sẽ tiếp tục các hoạt động trên với quy mô nhỏ hơn.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Anh Tuấn (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !