Báo Hong Kong: "Du khách Trung Quốc thừa tiền, thiếu văn minh"

Tờ báo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng (SCMP) đưa tin ngày càng nhiều "du khách Trung Quốc có tiền nhưng thiếu văn minh" khi đi du lịch nước ngoài.
Báo Hong Kong:

Ảnh minh họa.

Trong những ngày đầu năm mới 2015, truyền thông Trung Quốc và quốc tế liên tục đăng tải những thông tin về việc du khách Trung Quốc ứng xử bất lịch sự, thậm chí là "kém văn hóa" khi đi ra nước ngoài.

SCMP dẫn lời hướng dẫn viên du lịch Linda Li kể lại về một lần xe chở đoàn khách du lịch Trung Quốc dừng chân tại trạm nghỉ trên đường cao tốc ở Frankfurt (Đức). Khi cô thông báo phí đi nhà vệ sinh công cộng là 0,5 nhân dân tệ, hầu hết đều phản đối dữ dội. Rất nhiều nam du khách đã tiểu tiện ngay ngoài trời hoặc chấp nhận nhịn đi vệ sinh.

Linda Li nói: “Tôi bị choáng. Nhiều người ăn mặc bảnh bao, giàu có cũng không chịu bỏ 0,5 nhân dân tệ để đi vệ sinh. Trong khi họ có thể chi hàng ngàn euro để mua một chiếc đồng hồ hàng hiệu Vacheon Constantin”.

Theo Tổng cục du lịch Trung Quốc (CNTA), tính đến tháng 11/2014 một con số kỷ lục đã được ghi nhận, có hơn 100 triệu người Trung Quốc đi ra nước ngoài, với khoảng 85,4 triệu đến các nước châu Á, còn lại đi du lịch châu Âu khoảng 3,4 triệu và châu Phi là 2,7 triệu. Trong khi đó, năm 2013, có khoảng 98 triệu du khách đi nước ngoài. 

Cũng theo khảo sát của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), du khách Trung Quốc đã vượt qua cả người Mỹ và Đức leo lên vị trí số 1 về lượng tiền chi tiêu cho du lịch nước ngoài năm 2013. Họ chi khoảng gần 129 tỷ USD, con số này ở người Mỹ là gần 105 tỷ USD và người Đức là 91,4 tỷ USD. Năm 2014 du khách nước này tiếp tục là đối tượng chi tiêu “mạnh tay” nhất.

SCMP còn khẳng định, ngày càng có nhiều người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài nhưng lưu lại ấn tượng rất xấu trong mắt cộng đồng quốc tế. Họ có tiền nhưng thiếu văn minh. Hành vi cư xử, thái độ văn hóa của khách du lịch Trung Quốc hoàn toàn không phù hợp, tương xứng với “hầu bao rủng rỉnh” của họ.

Rất nhiều vụ việc hình ảnh du khách nước này “xấu xí” khi đi du lịch nước ngoài bị phanh phui, phải chịu sự phản đối dữ dội của nhiều nơi trên thế giới.

Năm 2013, một hành khách người Trung Quốc 15 tuổi vẽ bậy lên lên tượng đá ở ngôi đền cổ 3.500 năm tuổi tại Ai Câp. Sự việc gây xôn xao dư luận thế giới trong một thời gian dài. Sau cùng, cha mẹ cậu bé phải lên tiếng xin lỗi. Có rất nhiều người dân Trung Quốc khác cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Báo Hong Kong:

Hình ảnh du khách Trung Quốc chửi mắng và đe dọa tiếp viên Thái Lan trong đoạn video đang được lan truyền trên mạng

Ở Hong Kong, mọi việc trở nên vô cùng căng thẳng. Làn sóng phản đối du khách Trung Quốc tăng cao đột biến sau vụ một cặp vợ chồng người Trung Quốc cho cậu con trai 2 tuổi “phóng uế” ngay trên đường phố Hong Kong. 

Gần đây nhất, vào tháng 12/2014, báo chí quốc tế một lần nữa lên tiếng sau vụ việc nhóm 4 hành khách Trung Quốc hắt tô mỳ nóng vào tiếp viên hàng không Thái Lan chỉ vì không được ngồi cạnh nhau. Thậm chí một người đàn ông trong nhóm đã đe dọa sẽ đánh bom chuyến bay. CNTA sau đó đã đưa số người này vào “danh sách đen” bị cấm đi ra nước ngoài. 

Trước nhiều lời chỉ trích, phản đối của người dân, các nhà chức trách Trung Quốc đang phải thay đổi ban hành nhiều luật mới, áp dụng các biện pháp giáo dục, đào tạo để thay đổi hành vi, ý thức của du khách nước mình. 

Họ hướng dẫn du khách Trung Quốc về cách hành xử khi đi nước ngoài. Theo đó, phải tuân thủ các chuẩn mực về hành vi du lịch văn minh, có trách nhiệm thực hiện trật tự công cộng, tôn trọng truyên thống văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng và phong tục địa phương, đồng thời phải có ý thức bảo vệ môi trường...

Báo Hong Kong:

Du khách Trung Quốc vô tư "móc mũi" nơi công cộng

CNTA cũng công bố cuốn Hướng dẫn du lịch văn minh dày 64 trang để giáo dục người Trung Quốc về văn minh du lịch, cách ứng xử và tư vấn thông tin du lịch khi đi nước ngoài.

Trong chuyến thăm Maldives vào tháng 9/2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng kêu gọi người dân hành xử đúng mực khi đi ra nước ngoài. Cụ thể là không vứt chai nước khắp nơi, không phá hoại san hô, ăn ít mì gói và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Năm 2013, tại nhiều quốc đảo ở Ấn Độ Dương có nền kinh tế dựa chủ yếu vào du lịch, đã tiếp đón khoảng 332.000 lượt khách Trung Quốc. Tuy nhiên, đến 2014, một số khu nghỉ mát cao cấp đã ngưng cung cấp nước nóng cho khách du lịch Trung Quốc ăn mì.

Jenny Wang, một đại lý du lịch Maldives tại Bắc Kinh cho biết dường như lời kêu gọi của ông Chủ Tịch Tập Cận Bình không thực sự có tác dụng, rất khó để thay đổi thói quen của người dân, những người thiếu văn minh vẫn sẽ hành xử bậy bạ, còn người hiểu biết thì luôn đúng mực.

Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề nằm ở chỗ ngành du lịch nội địa Trung Quốc chỉ chăm chăm kiếm tiền chứ không mang tính chất giáo dục.

Ngày càng nhiều các công ty cung cấp các tour du lịch giá rẻ đôi khi chỉ bao gồm mỗi vé máy bay để thu hút những hàng khách muốn đi du lịch nước ngoài nhưng không có quá nhiều tiền. 

Bà Linda Li cùng nhiều chuyên gia du lịch khác đồng ý cho rằng hầu hết các khách du lịch hạng trung và thượng lưu đều được giáo dục, có trình độ văn hóa cũng như ý thức tốt và luôn biết cách cư xử. Ngược lại, những người có thu nhập thấp, đối tượng chủ yếu mua tour du lịch giá rẻ thường ít khi để ý tới văn hóa và hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi ra nước ngoài. 

Do đó, giáo dục nâng cao ý thức người dân là điều mà Trung Quốc cần cải thiện. Điều này sẽ giúp cho hình ảnh du khách Trung Quốc thay đổi theo hướng tích cực trong con mắt bạn bè quốc tế.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành.

Thanh Nga (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !