Báo Đức: phe Diều Hâu Mỹ cố tình phá hoại nỗ lực của Berlin tại Ukraine
Tuần báo Der Spiegel cho biết, phe Diều hâu Mỹ, trong đó có bà Victoria Nuland, người phụ trách các vấn đề châu Âu tại Bộ Ngoại giao Mỹ, và Tướng Philip Breedlove, Tổng Tư Lệnh NATO tại châu Âu, đang tìm cách gây bất ổn cho Nga và làm suy yếu ảnh hưởng của Moscow.
![]() |
Tướng Philip Breedlove, Tổng Tư Lệnh NATO tại châu Âu |
Để làm được điều đó, họ đang cố gắng làm gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Nga về vấn đề Ukraine, phá hoại nỗ lực hòa bình do Đức và Pháp dẫn đầu. Mặc dù Tổng thống Mỹ hiện đang hỗ trợ các sáng kiến của châu Âu, nhưng ông "hầu như không có những động thái cụ thể nhằm “vỗ về” những người tìm cách gia tăng căng thẳng với Nga và cung cấp vũ khí cho Ukraine".
Cục diện tương đối yên ắng ở khu vực phía đông Ukraine sau những thỏa thuận Minsk mới nhất không phải là điều phe diều hâu Mỹ mong muốn. Vì vậy, thay vì lạc quan trước tín hiệu cho thấy thỏa thuận ngừng bắn được giữ vững, hồi cuối tháng Hai, Tướng Breedlove lại lên tiếng cảnh báo: “tình hình mỗi ngày càng thêm tồi tệ".
Tuần báo này cũng bổ sung thêm, nhận xét trên, cùng với những nhận xét khác do vị chỉ huy hàng đầu của NATO tại châu Âu đưa ra, và những cáo buộc về sự tham gia của Nga trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến các nhà lãnh đạo Đức cảm thấy “choáng váng” và “sửng sốt”, vì những tuyên bố này thường không khớp với các dữ liệu do cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức cung cấp.
Theo tờ tuần báo của Đức, Tướng Breedlove "liên tục đưa ra những tuyên bố thiếu chính xác, mâu thuẫn và thậm chí hoàn toàn không đáng tin cậy”. Tuy nhiên, phát biểu trước giới truyền thông, ông từ chối đính chính thông tin mà mình cung cấp, và viện dẫn rằng: “Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với những đánh giá của tôi. Đó là điều hoàn toàn bình thường".
Ngoài ra, Der Spiegel cũng cho biết thêm, Berlin tỏ ra lo ngại khi lập trường của ông Breedlove có thể gây tổn hại đến uy tín của phương Tây. Do đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier mong muốn thảo luận vấn đề này với người đồng cấp John Kerry để loại trừ bất cứ hiểu nhầm nào có thể phát sinh trong tương lai.
Theo tờ tạp chí, nhà lãnh đạo Đức "đã luôn cố gắng tìm được tiếng nói chung với Nga như một điều kiện tiên quyết cho sự thành công trong những nỗ lực hòa bình. Trong thời gian này, những mâu thuẫn giữa Đức và Mỹ là vấn đề cơ bản, và xoay quanh câu hỏi liệu chiến lược ngoại giao có thể thành công nếu không có sự đe dọa của hành động quân sự".
Hơn nữa, trong khi Đức và Pháp tìm cách ổn định tình hình ở Ukraine, dường như phe diều hâu của Mỹ có “ý đồ” khác. Tờ tuần báo kết luận: "Giấc mơ của họ là thay đổi chế độ ở Moscow".
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh thị trường truyền thông thế giới. Sputnik sẽ chính thức thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.
