Báo Đức: Nga không phải kẻ thù, chỉ là hàng xóm không mấy dễ chịu
![]() |
Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Nga Putin |
Nhận định trên do chuyên gia phân tích chính trị Theo Sommer thuộc tờ Die Zeit của Đức đưa ra.
Theo tờ Die Zeit, từ những năm 2000, Nga và Đức đang ngày càng trở nên cách xa nhau hơn. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến quan hệ hai nước trở nên xấu đi, tồi tệ nhất trong vòng nhiều năm qua. Rất nhiều chính trị gia, lực lượng chính trị ở Đức coi bất cứ bước đi nào hợp tác với Nga đều là “chính sách thỏa hiệp” và “sự quỳ gối không thể chấp nhận được”.
Đối với họ, cựu Thủ tướng Đức Gerhard Fritz Kurt Schröeder, người đã trợ giúp Nga trong triển khai thực hiện dự án xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc-2”, bị coi như là “kẻ phản quốc”. Họ lên án ông Gerhard Fritz Kurt Schröeder như kiểu Đức không hề phụ thuộc vào nguồn khí đốt và dầu mỏ của Nga và điều này, theo Theo Sommer, là hoàn toàn không công bằng.
“Tôi không cho rằng nền dân chủ Nga là một mẫu hình cần học tập. Điện Kremlin đang hiện thực hóa “những tham vọng quyền lực của mình tại Trung Đông, Viễn Đông. Haker Nga đang tiến hành các chiến dịch phản thông tin, can thiệp vào bầu cử ở các quốc gia khác. Việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine cũng là sự vi phạm luật pháp quốc tế”- Theo Sommer nhấn mạnh, nhưng khẳng định rằng điều này không hề khiến ông bị ám ảnh vì hiện vẫn chưa có bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh Nga đã can thiệp vào tiến trình bầu cử ở các quốc gia khác.
Theo chuyên gia phân tích này, việc cựu Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 không phải do lỗi của Tổng thống Nga Putin mà vì chính thói kiêu ngạo của bà Hilary Clinton.
Còn Thủ tướng Anh Theresa May cũng trở thành nạn nhân của chính sự thiếu năng lực của bản thân. Quá trình Brexit (đưa Anh ra khỏi EU) là do sự bất lực hoặc không mong muốn của cựu Thủ tướng Anh David Cameron trong việc chống lại những người ủng hộ Brexit.
Trong khi đó, sự ủng hộ của Tổng thống Nga Putin cũng không thể giúp ứng cử viên theo chủ nghĩa dân tộc Marine Le Pen ở Pháp giành chiến thắng trong cạnh tranh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc chạy đua vào Điện Elysse.
Và cũng không thể khẳng định chiến thắng của đảng “Sự thay thế cho nước Đức” (AfD) là nhờ ảnh hưởng của kênh truyền hình RT Deutschland (chi nhánh kênh truyền hình “Nước Nga ngày nay”- RT của Nga tại Đức). Theo Sommer cho rằng ảnh hưởng của RT cũng chỉ tương đương như ảnh hưởng của BBC, “Đài Tự do” hay Deutschlandfunk lên các quá trình bầu cử ở Nga.
“Rõ ràng Tổng thống Nga Vladimir Putin là nhà kỹ trị nhưng là chế độ do cử tri bầu nên. Có đến 80% người Nga ủng hộ chính sách của ông Putin. Không nên tự lừa dối bản thân mình: Chúng ta có vấn đề không phải với nước Nga của Putin mà là với Putin của nước Nga”- Theo Sommer khẳng định.
![]() |
Tổng thống Nga Putin |
Tác giả bài viết cũng cho rằng phương Tây thời gian qua đã nhầm tưởng về sức mạnh của Nga. Sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết làm cho phương Tây cảm tưởng rằng Nga không thể trở thành nhân tố trong nền chính trị toàn cầu và sẽ buộc phải lắng nghe hoặc thỏa hiệp với phương Tây.
Do đó, điều cần thiết hiện nay là phương Tây không nên ngạc nhiên khi Nga lại trở thành quốc gia hùng mạnh vì đây đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không có sự tham gia của Nga, việc giải quyết các vấn đề quốc tế nóng bỏng là điều không thể.
Trong phần kết luận bài viết của mình, chuyên gia Theo Sommer nhận định rằng Nga sẽ vẫn là “hàng xóm không mấy dễ chịu” của phương Tây. Tuy nhiên, điều quan trọng là phương Tây không nên coi Nga như kẻ thù.
Việc xây dựng mối quan hệ tích cực với Nga cần phải được tiến hành một cách tỉnh táo, không ảo tưởng. Điều cần thiết là những người có quan điểm, tư tưởng chống Nga, đe dọa các nước Đông Âu ở phương Tây không thể là những người hoạch định chính sách của phương Tây trong quan hệ với Nga.
“Trước khi Nga và Belarus tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên Zapad-2017, họ (các lực lượng chính trị chống Nga ở phương Tây) đã cảnh báo rằng: Ông Putin đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu, ông ta chuẩn bị vượt qua ranh giới đỏ và sau khi tập trận ông ta sẽ không rút quân đội, vũ khí khỏi Belarus.
Tất cả đều là giả dối. Trong mối quan hệ với Nga, “sự cảnh giác thông thường” là cần thiết nhưng đây không nên là các hành động biến Nga thành “quỷ dữ” do sự lo sợ của mình”- Theo Sommer kết luận.