Báo Đức: 400 lính đánh thuê Mỹ hoạt động cùng quân đội Ukraine
Hôm 11/5, Tờ Bild am Sonntag của Đức dẫn nguồn tin tình báo cho hay các nhân viên của Academi đã tham gia chiến dịch trấn áp những nhà hoạt động ủng hộ tự trị do quân đội chính phủ Ukriane tiến hành tại thị trấn Slavyansk thuộc vùng Donetsk.
Trước đó, hôm 29/4, Cơ quan Tình báo Đức (BND) đã báo cáo lên chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel về việc các lính đánh thuê Mỹ tham gia chiến dịch trấn áp người biểu tình tại khu vực miền đông Ukraine. Thông tin này được trích từ bản tin của tờ RIA Novosti. Tuy nhiên, bài báo lại không nói rõ ai là người chịu trách nhiệm quản lý các lính đánh thuê cũng như số tiền chi trả cho họ.
![]() |
Quân đội Ukraine tập trung bên ngoài thị trấnAndreyevskoe gần Slaviyansk, thuộc vùng Donetsk |
Hồi tháng Ba, giới truyền thông cũng tiết lộ rằng chính quyền lâm thời kiev có thể thuê khoảng 300 lính đánh thuê nước ngoài tham gia cùng quân đội Ukraine. Quá trình này diễn ra trước thời điểm chính quyền Kiev triển khai hành động quân sự trấn áp các nhà hoạt động chống chính phủ hoặc "khủng bố" như cách gọi của Kiev, tại khu vực đông nam Ukraine.
Vào thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định chính quyền Kiev đang lên kế hoạch "đưa nhân viên từ các công ty quân sự nước ngoài để thực thi pháp luật. Hành động này nhằm trấn áp làn sóng biểu tình và phẫn nộ của người dân".
Thực tế, Công ty trách nhiệm hữu hạn Greystone đặt trụ sở tại Barbados và là chi nhánh của Tập đoàn Academi, được xem là đơn vị cung cấp lính đánh thuê cho quân đội Ukraine. Tiền thân của Tập đoàn Academi là công ty tư nhân Blackwater từng nhiều lần đối mặt với các cáo buộc vi phạm nhân quyền và hành động tán ác tại nhiều khu vực căng thẳng đưa nhân viên tới làm nhiệm vụ.
Cáo buộc trên còn được khẳng định thông qua đoạn video đăng tải trên YouTube về một tay súng không rõ lai lịch xuất hiện trên đường phố tại thành phố Donetsk. Trong đoạn video này, người xem có thể nghe thấy tiếng hét: "Lính đánh thuê Blackwater. Mày định bắn ai?".
Tuy nhiên, phía công ty Academi đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan tới việc đưa nhân viên tới Ukraine. Công ty này nhấn mạnh đây chỉ là "tin đồn" được những "blogger và tờ báo mạng hoạt động trái phép đăng tải".
![]() |
Hình ảnh lính đánh thuê thuộc công tyBlackwater bên ngoài đại sứ quán Iran tạiBaghdad hồi năm 2005 |
Trước đây, công ty Blackwater đã đối mặt với không ít tai tiếng khi tham gia cùng quân đội Mỹ làm nhiệm vụ tại Iraq. Công ty này đã qua 2 lần đổi tên trong những năm gần đây. Trong năm 2009, công ty này đổi tên thành Xe Services và tới năm 2011 là Academi.
Nhân viên của Blackwater từng bị nghi là thủ phạm liên quan tới cái chết của 17 thường dân Iraq tại Baghdad hôm 16/12/2007. Vụ tấn công này còn khiến 20 người khác bị thương.