Báo chí thế giới - Phía trước trời đã sáng

Các nhà báo đang ở trong một thập kỷ thật sự khó khăn và thử thách. Nhưng theo các chuyên gia, ngành truyền thông đang có những tín hiệu khả quan, như "những mầm xanh mới, đang nhú lên từ lớp băng vĩnh cửu".

Ngành công nghiệp báo chí - truyền thông thế giới đang ở trong một giai đoạn đầy gian nan. Tính từ năm 2003 đến nay, khoảng 1/3 số nhân sự của ngành công nghiệp này đã bị cắt giảm.

Doanh thu từ quảng cáo trên báo chí, kể cả là doanh thu từ các ấn bản điện tử, cũng đã giảm một nửa so với thời điểm đỉnh cao vào năm 2005.

Báo chí thế giới - Phía trước trời đã sáng - ảnh 1

Báo chí đang ở trong một giai đoạn đầy biến động

Tuy nhiên, theo bản báo cáo thường niên của PEW, một trung tâm nghiên cứu các vấn đề xã hội nổi tiếng của Mỹ, truyền thông báo chí đang có những tín hiệu khả quan đáng hy vọng.

“Sự phục hồi” có thể chưa phải là từ phù hợp, nhưng tác giả Alan Murry của tờ World Street Journal đã ví von các tín hiệu ấy như là “những mầm xanh mới, đang nhú lên từ lớp băng vĩnh cửu”.

1. Có nhiều việc làm mới trong ngành công nghệ, nội dung số

Trang BuzzFeed đã thuê 170 nhà báo làm việc cho mình, trong đó bao gồm cả nhà báo Mark Schoofs, một người từng đoạt giải Pulitzer danh giá.

Mashable cũng không kém cạnh khi lôi kéo được cựu Trợ lý Quản lý Biên tập của New York Times, Jim Roberts, về quản lý 70 nhân viên phụ trách mảng tin tức của mình.

PEW đã thống kê được gần 5.000 việc làm toàn thời gian mới cho các biên tập viên chỉ trong 486 doanh nghiệp truyền thông ở Mỹ. Con số này có thể chưa thấm tháp gì so với con số 16.000 biên tập viên từng mất việc trong quá khứ, nhưng ít nhất, nó cho thấy một khởi đầu mới.

2. Những dòng tiền “thông minh” đang chảy vào truyền thông

Người sáng lập Amazon Jeff Bezos đã mua lại Washington Post và ông chủ eBay chi đến 250 triệu USD cho dự án First Look Media.

Báo chí thế giới - Phía trước trời đã sáng - ảnh 2

Amazon đã thâu tóm Washington Post

Không phải tất cả những ông lớn trên đều nhắm vào truyền thông vì mục tiêu lợi nhuận. First Look Media đang xây dựng một hãng tin tức phi lợi nhuận, thêm vào đó một công ty công nghệ nhằm sinh lời để hỗ trợ cho hoạt động báo chí.

Thêm nữa, theo tính toán của tổ chức Pew, những khoản đầu tư mới kể trên, kể cả khoản phi lợi nhuận hay nhằm sinh lời, chỉ chiếm tầm khoảng 1% trong tổng số các nguồn hỗ trợ tài chính cho ngành truyền thông ở Mỹ.

Nhưng điều đó đã khuấy động những người trong ngành. Hồi đầu năm nay, sáng lập viên của Netscape kiêm nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen đã viết đầy hào hứng trên mạng xã hội Twitter: 

"Hơn ai hết, tôi cảm thấy lạc quan hơn về tương lai ngành công nghiệp tin tức trong 20 năm tới. Nó sẽ tăng trưởng từ 10 đến 100 lần”.

3. “Kỷ nguyên” di động và nội dung số đang đến

Báo cáo của Pew cho thấy sự bùng nổ của lượng người dùng thiết bị di động: 68% người trưởng thành ở Mỹ đang dùng Internet trên máy tính bảng hoặc smartphone. Năm 2012, khoảng 31% chủ sở hữu máy tính bảng cho biết họ sử dụng nhiều thời gian cho việc đọc tin tức.

Rất nhiều tòa soạn vẫn loay hoay trong việc làm sao để kiếm tiền từ luồng truy cập di động nhưng nên nhớ rằng, có thêm người đọc không bao giờ là tệ.

4. Những cơn sóng từ mạng xã hội

Theo nghiên cứu của Pew, khoảng 64% người trưởng thành Mỹ đang sử dụng Facebook và hầu hết họ không mấy khi truy cập trực tiếp vào các trang tin tức. Nhưng mạng xã hội chính là môi trường lý tưởng để lan truyền nội dung cho các trang tin, báo.

Báo chí thế giới - Phía trước trời đã sáng - ảnh 3

Nếu khôn khéo, báo chí sẽ rất "lời" trong mối quan hệ với mạng xã hội

Kể cả với người dùng trẻ, những ít gắn bó với nền tảng tin tức như các thế hệ trước, ít nhất một nửa trong số họ cũng vào các trang tin tức để đọc các thông tin mà họ đã thấy trên mạng xã hội.

5. Sự gia tăng của hình thức đưa tin dạng video

Trong khi các thuê bao cáp truyền hình của các hãng tin như Fox, CNN, MSNBC đang  tụt giảm đến 11% thì các video tin tức trực tuyến lại đang lên ngôi nhanh chóng. 

Tính bình quân, cứ 10 người Mỹ trưởng thành thì có đến hơn 6 người xem các video trực tuyến, một nửa trong số họ xem các video về tin tức, thời sự. Quảng cáo trên các video kỹ thuật số cũng tăng 44%.

Điềm báo đó có thể gây rắc rối cho những hãng truyền hình cáp tin tức đắt đỏ và cả mạng lưới các tổ chức tin tức. Nhưng khi công nghệ giúp giảm chi phí và các rào cản khác được gỡ bỏ, nhiều hãng tin tức sẽ "vào cuộc" cung cấp các video tin tức trực tuyến.

 6. Những công cụ số giúp hấp dẫn người dùng

“Câu chuyện nổi bật nhất năm 2013” của tờ New York Times không thật sự là một “câu chuyện” báo chí theo đúng nghĩa. Đó chỉ là một bài kiểm tra về ngôn ngữ cho các vùng địa phương ở Mỹ. 

Đây là một ví dụ tiêu biểu giúp các tổ chức báo chí đã nhận ra rằng họ có thể thu hút được thêm nhiều độc giả bằng cách tăng mức độ tương tác với độc giả.

Các công cụ số sẽ giúp tạo nên mối tương tác dữ liệu giữa trang báo và người đọc, làm cho mỗi ấn phẩm được xuất bản hấp dẫn hơn so với những nội dung chữ viết đơn thuần.

7. “Báo điện tử trả tiền” giúp tăng doanh thu

Cuộc tranh luận về hướng đi của báo chí trong tương lai giữa việc miễn phí và có thu tiền vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng không thể phủ nhận ngày càng có nhiều ông lớn truyền thông đi “bán báo điện tử”.

Ở Mỹ hiện tại có khoảng gần 500 tờ nhật báo đã hoặc đang lên kế hoạch cho việc “thu phí đọc báo trực tuyến”. Đương nhiên, việc thu tiền từ độc giả khiến các hãng tin kiếm được một khoản tăng trưởng trong doanh thu sau nhiều năm suy giảm liên tục, cho dù khoản thu này có thể còn khiêm tốn.

Trào lưu “bán báo điện tử” cũng sẽ đặt ra trách nhiệm đối với những người làm báo: cần phải “vắt óc” để tạo ra những sản phẩm báo chí thật sự cho người đọc chứ không phải chỉ cần đăng ảnh của vài con vật hay một câu chuyện tầm phào về Justin Bieber.

Lời kết

Những nghiên cứu của tổ chức Pew cho thấy nền công nghiệp truyền thông, tin tức của Mỹ còn nhiều chỗ vẫn đang “bầm dập” sau những ghềnh thác liên hoàn của thời cuộc. Nhưng báo chí, truyền thông đã đang gượng lại và gắng đi những bước đi mới trên đôi chân của mình.

Và đó chính là lý do những người làm truyền thông, hay ít nhất là những người quan tâm đến sự phát triển của báo chí, có cơ sở để hy vọng về những điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai.

Lê Hương (lược dịch)

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !