Báo Anh: Cố Tổng thống Arafat bị đầu độc bằng chất polonium-210
Cố Tổng thống Palestin - Yasser Arafat bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210 |
Theo The Lancet, các nhà khoa học Thụy Sĩ đã tiến hành một cuộc thí nghiệm đo phóng xạ và phát hiện hàm lượng phóng xạ polonium-210 chết người cao bất thường trong máu, phân và nước bọt của ông Arafat. Đây là bằng chứng khẳng định cựu Tổng thống Palestin bị đầu độc.
Kết quả nghiên cứu của giới chuyên gia Thụy Sĩ trên các đồ dùng cá nhân và quần áo của ông Arafat hồi năm 2012 đã phát hiện chất polonium-210. Sau đó, Viện Vật lý vô tuyến tại Lausanne, Pháp cũng lên tiếng xác nhận nhà lãnh đạo Palestin đã phơi nhiễm với hàm lượng chất phóng xạ chết người này.
Tòa an Pháp đã sử dụng những kết quả nghiên cứu để điều tra về cái chết của ông Arafat. Thi hài của ông Arafat đã được khai quật vào ngày 27/11/2012, sau khi nhận được sự chấp thuận của phu nhân – bà Suha Arafat. Các nhà khoa học Nga, Thụy Sĩ và Pháp đã cùng lấy mẫu phẩm nhằm xác định chính xác chất phóng xạ mà ông Arafat không may nhiễm phải.
Cố Tổng thống Arafat là một chính trị gia từng gây tranh cãi trong giới lãnh đạo thế giới. Đối với nhiều người, ông Arafat là một nhà lãnh đạo theo đường lối hòa bình song với những người khác, ông lại là khủng bố hay một kẻ phản quốc.
Việc phát hiện hàm lượng cao phóng xạ polonium-210 trên cơ thể cố Tổng thống Arafat đã làm gợi nhớ tới loại độc tố từng cướp đi sinh mạng của cựu điệp viên người Nga - Alexander Litvinenko vào năm 2006.
Trả lời tờ Voice of Russia, phát ngôn viên Viện Nghiên cứu Lausanne - Darcy Christen cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện chất polonium-210 và nó không xuất phát từ môi trường tự nhiên. Nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi chưa bao giờ khẳng định chất độc này là nguyên nhân gây nên cái chết của ông Arafat. Chúng tôi chỉ thông báo đã tìm thấy phóng xạ chết người trên quần áo của ông Arafat. Phu nhân của ông Arafat đã tới tòa án Pháp và xem xét liệu có khởi kiện hay không".
Ông Arafat từng nắm giữ chức vụ nhà lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine trong 35 năm và trở thành vị tổng thống đầu tiên của Nhà nước Palestine vào năm 1996. Tuy nhiên, vào năm 2004, ông Arafat đã lâm bệnh nặng. Sau 2 tuần nằm tại bệnh viện Palestin, ông Arafat được đưa tới điều trị trong một bệnh viện quân đội của Pháp tại thành phố Paris. Đây cũng chính là nơi ông Arafat qua đời vào ngày 11/11/2004, thọ 75 tuổi.