Băng ghi âm mật: Kerry bất lực, thất bại ngoại giao ở Syria

Theo một đoạn băng ghi âm mà CNN có được, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bày tỏ thất vọng với một số người dân Syria khi Mỹ thất bại ngoại giao ở Syria và khiến cuộc nội chiến tại đây chưa thể chấm dứt.

Ông Kerry cũng bày tỏ sự cảm thông khi người dân Syria mong muốn Mỹ phải can thiệp mạng tay hơn nữa và nói rằng ông đã “thua cuộc” khi đã không thể kêu gọi dùng vũ lực để tấn công chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Băng ghi âm mật: Kerry bất lực, thất bại ngoại giao ở Syria - ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) cùng Tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt tại thủ đô Tel Aviv (Israel) vào ngày 30/9.

Phát biểu trên của ông Kerry được đưa ra bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi Ngoại trưởng Mỹ đang nỗ lực gặp gỡ với nhiều bên để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Syria được áp dụng triệt để.

“Tôi là người thua cuộc. Tôi đã kêu gọi sử dụng vũ lực ở Syria. Tôi là người đã đứng lên và nói rằng Hoa Kỳ phải tấn công Assad bằng lực lượng quân đội bởi ông ta đã dùng vũ khí hóa học vào năm 2013”, ông Kerry phát biểu trước những người Syria có mặt.

Ông Kerry cũng nói rằng Quốc hội Mỹ đã không ủng hộ tấn công trả đũa sau. “Quyết định đó thậm chí còn không được đưa ra bỏ phiếu lấy ý kiến. Quốc hội Mỹ nhất quyết không ủng hộ dùng vũ lực”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Cuộc hội đàm được ghi âm vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Nga công bố thỏa thuận ngừng bắn tại Syria. Thỏa thuận này ngay đã sụp đổ sau hàng loạt các đợt không kích mà các nước phương Tây cho là do Nga và chính phủ Syria thực hiện, cũng như việc quân đội chính phủ đã tập trung 10.000 binh sĩ để tiến đánh Aleppo (miền Bắc Syria).

Không chỉ có vậy, Ngoại trưởng Kerry cũng đả kích Nga khi được hỏi về việc vì sao Mỹ không đẩy mạnh can thiệp quân sự. “Vấn đề là ở chỗ, Nga không tuân thủ luật pháp quốc tế, còn chúng tôi thì có. Chúng tôi không có quyền đưa quân đến đó trừ phi có nghị định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, ông nói.

“Họ được chính quyền Syria mời vào can thiệp quân sự, còn chúng tôi thì không”, ông Kerry nói thêm. “Chúng tôi không thể hành xử giống người Nga được”.

“Hiện tại, lý do duy nhất mà họ đang hợp tác cùng Mỹ là bởi Mỹ đang tấn công IS”, ông Kerry thừa nhận. “Nếu chúng tôi tấn công Assad, chúng tôi sẽ phải công kích hệ thống phòng ngự mà Nga và Syria đang có, và chúng tôi không có lý do pháp lý nào để làm vậy”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm rằng, chiến dịch quân sự của Nga đã “thay đổi hoàn toàn tình hình” ở Syria và khiến việc lật đổ Assad khó hơn trước. Ông Kerry mong rằng những người Syria tị nạn ở nước ngoài ngày nào đó có thể đánh bật Assad nếu được trao quyền bỏ phiếu.

“Những gì chúng tôi đang làm là giúp người Syria chiến đấu vì đất nước của mình, và chúng tôi đã chi rất nhiều tiền và bỏ rất nhiều công sức. Tôi cũng cảm thấy bức xúc”, ông Kerry nói.

Khi được hỏi về đoạn băng ghi âm trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ bình luận nào về cuộc trao đổi trên, nhưng Ngoại trưởng Kerry đã mừng khi có cơ hội được gặp gỡ những người Syria tị nạn, được nghe những mối lo của họ và bày tỏ mong muốn chấm dứt cuộc nội chiến”.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !