Bác sĩ ơi 'cậu nhỏ' ngắn đi sau khi mắc Covid-19?

Nhiều nam giới hốt hoảng khi thấy 'cậu nhỏ' của mình có vẻ nhỏ, ngắn đi sau khi mắc Covid-19 điều này có đúng hay không?

Mắc Covid-19 từ cuối tháng 9/2021, anh Nguyễn Khắc T. (33 tuổi, trú tại Thủ Dầu Một – Bình Dương) tới tìm bác sĩ để khám bệnh với chứng rối loạn cương. Anh T. cho biết trước đó chuyện sinh hoạt tình dục hoàn toàn bình thường.

Tuy nhiên, anh T. mắc Covid-19 và phải can thiệp thở oxy qua mặt nạ. Sau khi khỏi bệnh trở về nhà, cả tháng trời anh T. thấy người mệt mỏi, lúc nào cũng như đi mượn. Toàn thân mệt mỏi nên anh cũng không để ý tới 'cậu nhỏ' của mình lắm.

Chỉ tới khi khoẻ hơn, công việc đi làm bình thường anh T. giật mình vì thấy 'cậu nhỏ' yếu hơn trước. Nếu trước đây vào sáng sớm có thể 'chào cờ' thẳng tắp thì hiện tại khả năng này giảm, cong queo như quả chuối và đặc biệt anh T. thấy 'cậu nhỏ' ngắn hơn.
 
Hai vợ chồng anh nghĩ thời gian sẽ bình phục lại nhưng nhiều tháng trôi qua, 'cậu nhỏ' có thể cương trở lại nhưng vẫn ngắn và quan hệ vợ chồng không được như trước nữa.

Anh T. tìm tới bác sĩ. Khi kiểm tra cho anh, bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn cương độ 1. Tình trạng có thể do căng thẳng kéo dài trong thời gian dịch xảy ra và virus cũng tấn công vào mạch máu khiến cho tình trạng cương cứng kém hơn.
 
Trước đó cũng có khá nhiều tờ báo đưa tin về câu chuyện người đàn ông 30 tuổi ở Mỹ bị teo cậu nhỏ sau nhiễm Covid-19. Cụ thể, anh cho biết mình nhiễm Covid-19 nặng vào tháng 7 năm ngoái. Sau khi xuất viện anh gặp một số vấn đề về rối loạn cương. Đáng buồn hơn, bản thân anh cảm thấy 'cậu nhỏ' bị teo ngắn 3.8cm so với lúc chưa nhiễm bệnh. 

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

 

Chàng trai cứ 'mặc áo mưa' là 'cậu nhỏ' lại 'xỉu'

Chàng trai cứ 'mặc áo mưa' là 'cậu nhỏ' lại 'xỉu'

Lần đầu 'yêu' loay hoay mãi không mặc được áo mưa, 'cậu nhỏ' nam sinh cũng xìu theo. Sau lần đó, cậu đã thử 'qua đêm' với rất nhiều cô gái nhưng đều bất lực.

Chia về sẻ vấn đề trên, TS.BSCKII.Trà Anh Duy - Chuyên gia Tiết niệu - Nam khoa tại Men’s Health cho rằng không chỉ riêng anh T. mà có rất nhiều nam giới cũng hoảng hốt vì sau Covid-19 “cậu nhỏ” của họ bị ảnh hưởng.
 
Trên thế giới, tại Trường Đại học London (Anh) có tiến hành khảo sát trên 3.400 tình nguyện viện về các triệu chứng hậu Covid-19, còn gọi là “long Covid”. Trong đó, 203 triệu chứng bất thường đã được ghi nhận ở các bệnh nhân từ 56 quốc gia.

Gần 5% số tình nguyện viên nam cho biết họ bị “giảm kích thước tinh hoàn/dương vật”, và khoảng 15% bị rối loạn chức năng tình dục theo kết quả khảo sát được công bố trên tạp chí EClinicalMedicine của Lancet.
 
Tuy nhiên, bác sĩ Duy cho rằng hiện tượng 'cậu nhỏ' có vẻ như bị teo là có thể xảy ra, nhưng đây dường như chỉ là cảm giác của người bệnh. Điều này, theo bác sĩ, là do xuất phát từ tình trạng rối loạn cương và khi cậu nhỏ không được bơm máu một cách đầy đủ, kèm theo cảm giác buồn chán, mất tự tin có thể dẫn đến suy nghĩ 'cậu nhỏ' có vẻ như đã teo lại.
 
BS Duy cho rằng Covid-19 gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe nam giới như suy giảm chất lượng tinh trùng, rối loạn cương dương, thậm chí còn tạo cảm giác cậu bé bị “teo lại”… Nam giới cần theo dõi sức khỏe thường xuyên trước sự lây lan phức tạp của dịch bệnh.

Còn các nguyên nhân như suy giảm testosterone hậu Covid-19, bác sĩ Trà Anh Duy cho biết điều đó cũng được báo cáo trên các tạp chí y khoa. Suy giảm nội tiết tố nam testosterone gây giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương cùng các rối loạn xuất tinh.

Khi testosterone suy giảm kéo dài làm nam giới giảm sức sống, khí sắc kém, giảm vận động thể chất, giảm sức lực cơ bắp, dễ buồn ngủ, thay đổi tính tình... cùng nhiều hệ lụy khác. 

Cũng trong đại dịch Covid-19, các vấn đề liên quan tới stress, căng thẳng vì dịch bệnh, công việc khó khăn, áp lực cuộc sống cũng là tác nhân “khủng bố” khả năng ham muốn tình dục của mọi người.

BS Anh Duy cho biết để một cuộc yêu thăng hoa và thỏa mãn xuất phát từ cơ thể khoẻ mạnh và tâm lý vui vẻ, thoải mái. Nhưng điều kiện tình hình dịch bệnh trong hơn 2 năm qua thì điều này trở thành xa xỉ với các cặp đôi.

BS Duy khuyến cáo người dân nói chung và nam giới nói riêng cần có một sự hiểu biết để không bị hoang mang, lo lắng trước những di chứng của đại dịch. Khi gặp các vấn đề về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, nên tìm đến các chuyên gia để được tham vấn, phát hiện và xử lý kịp thời.

Khánh Chi 

Xong 'chuyện ấy', chồng lăn ra 'kéo gỗ', chị em rấm rứt khó chịu

Xong 'chuyện ấy', chồng lăn ra 'kéo gỗ', chị em rấm rứt khó chịu

Đàn ông 'lên đỉnh' dễ dàng nhưng nữ giới lại khó 'lên đỉnh' và nếu kích thích không đủ có thể làm tụt cảm xúc của chị em.

Mỗi lần 'yêu' bạn gái lại rên la ầm ĩ

Mỗi lần 'yêu' bạn gái lại rên la ầm ĩ

Liên hệ với bác sĩ, nam thanh niên 26 tuổi (tại Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết không hiểu vì sao mỗi lần ân ái bạn gái mới của anh cứ rên la ầm ĩ.

Vợ trẻ đơ như khúc gỗ sau 2 tuần mắc Covid-19

Vợ trẻ đơ như khúc gỗ sau 2 tuần mắc Covid-19

Chồng mắc Covid-19 phải cách ly 1 tuần, tuần tiếp theo đến lượt Trang phải cách ly. Hai tuần mới được “giao ban”, chồng thì hừng hực khí thế nhưng vợ lại đơ như khúc gỗ.

 

Liệt tứ chi, cuộc sống phụ thuộc vào máy thở vì thuốc lá

Khói thuốc lá là thủ phạm gây ra nhiều bệnh lý từ ung thư tới tim mạch, hô hấp. Hút thuốc lá gây nghiện rất khó cai.

Người đàn ông nhập viện vì uống thuốc quên bóc vỏ

Người đàn ông 69 tuổi ở Hà Tĩnh phải nhập viện để gắp dị vật vì uống thuốc còn nguyên vỏ.

Biết dị ứng kháng sinh nhưng vẫn uống thuốc, người đàn ông suýt chết

Bệnh nhân nam, 60 tuổi, ở Quảng Ninh, nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, tức ngực, nổi mẩn, ngứa, sau khi uống thuốc chữa viêm họng mua tại quầy thuốc gần nhà.

Báo động đỏ cứu bé trai vỡ gan, dập phổi vì gặp tai nạn lúc chơi đùa

Đang chơi với bạn, cậu bé ngã ra đường và bị xe tải cán phải. Công an đưa em đến viện cấp cứu trong tình trạng vỡ gan, mất máu nhiều.

Thủng loét dạ dày vì thói quen sau bữa ăn của nhiều người Việt

Ngậm tăm sau khi ăn là thói quen của nhiều người Việt Nam. Khi ho, sặc, tăm có thể chui vào ống tiêu hóa, gây thủng ruột, dạ dày.

Bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhân như ‘đống rác hỗn độn’

Khi nội soi cho một bệnh nhân trẻ tuổi, các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) không khỏi sửng sốt khi gắp ra rất nhiều dị vật từ dạ dày, giống như một đống rác hỗn độn.

Tác dụng của trà, cà phê với bệnh tiểu đường

Nghiên cứu mới cho thấy bệnh nhân tiểu đường loại 2 có thể giảm 25% nguy cơ tử vong sớm nếu thường xuyên uống cà phê, trà hoặc nước lọc.

Vào phòng mổ cấp cứu sau hai tháng ngã từ độ cao 2m

Sau tai nạn, ông vẫn tỉnh táo, sinh hoạt bình thường nên không đi khám. Gần đây, ông thường xuyên mệt mỏi, khi đi khám bác sĩ yêu cầu phải mổ cấp cứu.

Khó thở tưởng vì béo phì, hóa ra bị khối u hiếm gặp

Người đàn ông 30 tuổi khó thở kéo dài và ngày càng nặng hơn vì một khối u lớn, chèn kín đường thở.

Suýt chết sau cơn đau tức ngực dữ dội

Người đàn ông bị đau dữ dội như có vật đè lên ngực, nôn ói nên được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ phát hiện động mạch vành phải của bệnh nhân tắc hoàn toàn.

Đang cập nhật dữ liệu !