Bác sĩ giỏi chưa chắc đã là bác sĩ giàu?

Giỏi kiến thức chuyên môn ngành y không phải là yếu tố duy nhất để tạo nên danh tiếng của một bác sĩ hoặc thành công của phòng khám do bác sĩ đứng tên làm chủ.
Bác sĩ giỏi chưa chắc đã là bác sĩ giàu? - ảnh 1

Phòng thực hành cao đẳng y dược pasteur

 Ngành Y giỏi chuyên môn chưa chắc đã kiếm được tiền?

Giỏi kiến thức chuyên môn ngành y không phải là yếu tố duy nhất để tạo nên danh tiếng của một bác sĩ hoặc thành công của phòng khám do bác sĩ đứng tên làm chủ. Đối với những bác sĩ đa khoa dù có tốt nghiệp loại giỏi nhưng thiếu kĩ năng thực hành, không được cọ xát thực tế tại các bệnh viện, các cơ sở Y tế thì cũng chỉ là những con mọt sách.

Khi đó những bác sĩ có tấm bằng loại giỏi này sẽ khó kiếm việc làm chứ đừng nói là kiếm ngay được nhiều tiền bằng kiến thức nghề y. Lý do nhiều cơ sở y tế, phòng khám tư nhân, bệnh viện tư từ chối tuyển dụng một số bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi do họ cho rằng có tuyển dụng những bác sĩ giỏi này thì cũng là chỗ trú chân tạm thời trong lúc chờ tuyển dụng vào các bệnh viện lớn.

Một lý do khác khiến nhiều các bác sĩ giỏi mới ra trường thất nghiệp là do họ quá “tự tin” vào cái mác bằng cấp bác sĩ loại giỏi, rồi yêu cầu mức đãi ngộ quá cao một cách ảo tưởng dẫn đến không doanh nghiệp nào muốn tuyển dụng.

Theo LS Phụ trách pháp chế Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur: “khi tuyển dụng nhà trường đã từ chối tuyển dụng một số bác sĩ tốt nghiệp loại giỏi nhưng thiếu khiêm tốn hoặc có quá nhiều yêu cầu.

Ví dụ như bác sĩ ứng tuyển vào vị trí giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đòi hỏi phải có phòng nghỉ trưa hoặc yêu cầu mức lương trong thời gian học việc (trong lĩnh vực sư phạm) cao hơn cả tiến sĩ Y Dược Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Theo Chủ tịch HĐQT bệnh viện YHCT Trường Giang - Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur cho biết nhiều bác sĩ trẻ thất nghiệp không phải do họ không làm được việc mà vì họ ảo tưởng cái bằng bác sĩ ghê gớm. Ông cũng phân tích, bệnh viện không “coi trọng” bằng cấp bác sĩ nếu không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh kèm theo hồ sơ xin việc.

Đối với các bệnh viện lớn thì bác sĩ mới ra trường dù là bác sĩ Nội trú cũng chỉ là “nhân viên Y tế” học việc chứ cũng không dám giao việc quan trọng cho làm vì sợ xảy ra những sai sót y khoa có thể khiến bệnh viện bị đóng cửa.

Bác sĩ cần làm gì để có thể giàu có?

Các trường đại học y dược hiện nay đa phần đào tạo đều thiên về lý thuyết theo lối hàn lâm xưa cũ. Chính vì vậy hầu hết sinh viên sau khi ra trường đều yếu về thực hành và thiếu nhiều kỹ năng mềm định hướng nghề nghiệp nên họ mù mờ về tương lai. Bất cứ ngành học nào dù trình độ Cao đẳng Y hay Đại học Y cũng cần sự kết hợp đào tạo giữa lý thuyết với thực hành để người học ra trường có thể làm ngay được việc.

Bác sĩ giỏi chưa chắc đã là bác sĩ giàu? - ảnh 2

Tuyển dụng bác sĩ đa khoa

Với ngành y, nếu chỉ là một sinh viên giỏi ra trường và bó mình trong môi trường bệnh viện công chật hẹp đố kị thì tài năng sẽ bị mai một dần. Do vậy, để trưởng thành trong nghề y thì nên chọn bệnh viện công là cống hiến nhưng khi trưởng thành chín với nghề y rồi thì nên làm việc cho các bệnh viện tư với chế độ đãi ngộ tốt hơn và áp lực công việc cũng lớn hơn rất nhiều so với bệnh viện công.

Bác sĩ nếu chọn đúng môi trường làm việc lý tưởng, dù có học lực khá hoặc trung bình, thì cũng có nhiều cơ hội để thành công trong nghề y.

Nhiều người cho rằng: “Phi thương bất phú” nên bác sĩ dù có giỏi nghề đến mấy cuộc sống cũng chỉ sung túc khó mà giàu nếu không biết kinh doanh “kiến thức y khoa”.

Một bác sĩ giàu không có nghĩa là một bác sĩ giỏi vì bác sĩ giàu là bác sĩ giỏi kinh doanh, có đầu óc quản trị doanh nghiệp và quản trị nhân lực.

Chủ tịch HĐQT bệnh viện YHCT Trường Giang chia sẻ câu chuyện cô bạn cũ học cấp 3 sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Điều Dưỡng Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã khá giàu có vì thành công trong việc kinh doanh Y tế.

Trong mấy năm học Cao đẳng Điều Dưỡng Hà Nội, cô ấy rất chăm chỉ học nhưng không giỏi, thành tích học tập cũng rất bình thường. Thế nhưng ra trường đi làm vài năm ở một bệnh viện công, cô ấy đã xin nghỉ việc và cùng với mấy bác sĩ mở chung phòng khám, rồi kinh doanh thiết bị Y tế, tham gia vào xã hội hoá Y tế đặt máy móc thiết bị y tế hợp đồng với bệnh viện và phát lên trông thấy.

PV

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !