Bắc Ninh xây nhà máy đốt rác phát điện trị giá 1.357 tỷ đồng

Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao tại tỉnh Bắc Ninh sẽ đi vào vận hành thương mại trong quý I/2021. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tiếp nhận và xử lý 500 tấn rác/ngày đêm với tổng công suất phát điện lên tới 11,7 MWh.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đưa tin, ngày 29/5, lễ khởi công Nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao đầu tiên tại tỉnh Bắc Ninh với tổng kinh phí 1.357 tỷ đồng đã diễn ra tại thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu bấm nút khởi công nhà máy đốt rác phát điện trị giá 1.357 tỷ đồng tại huyện Quế Võ.

Dự kiến, nhà máy đốt rác phát điện này sẽ đi vào vận hành thương mại trong quý I/2021. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tiếp nhận và xử lý 500 tấn rác/ngày đêm với tổng công suất phát điện lên tới 11,7 MWh.

Nhà máy được xây dựng trên khu đất có diện tích gần 5ha thuộc khu quy hoạch xử lý chất thải của tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Thăng Long làm chủ đầu tư. Dây chuyền công nghệ được công ty nghiên cứu và làm việc với các đối tác đến từ châu Âu. Riêng dây chuyền phân loại rác đầu vào kết hợp với lò đốt tầng sôi tuần hoàn, được cung cấp bởi các doanh nghiệp hàng đầu của Phần Lan.

Công nghệ đốt rác phát điện này có những ưu điểm như: xử lý khí thải, tro xỉ tối đa; hiệu suất hoạt động đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và phê duyệt cho các dự án điện rác trên lãnh thổ Việt Nam. 

Mô hình hoạt động của nhà máyđốt rác phát điện trị giá 1.357 tỷ đồng tại huyện Quế Võ.

Được biết, mỗi ngày toàn tỉnh Bắc Ninh phát sinh khoảng 870 tấn rác thải sinh hoạt, dự kiến mỗi năm tăng 10% và đến năm 2020 lượng rác thải sinh hoạt sẽ lên đến 1.000 tấn/ngày đêm.

Trong khi đó, theo dự kiến Bắc Ninh đang lên kế hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Do vậy, việc đưa vào vận hành nhà máy đốt rác phát điện trị giá 1.357 tỷ đồng tại huyện Quế Võ sẽ góp phần cải thiện môi trường, để Bắc Ninh hướng tới trở thành một thành phố đáng sống của Việt Nam.

Nam Phương
Từ khóa: Bắc Ninh Xây Nhà Máy Đốt Rác Phát Điện Công Nghệ Cao

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !