Bắc Kinh: Edward Snowden không phải là gián điệp của Trung Quốc

Bộ ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những thông tin cho rằng, Edward Snowden, người đã tiết lộ bí mật động trời của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, là một gián điệp của Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp thường kì hôm 17/6, Phát ngôn viên Hua Chunying kêu gọi Mỹ "chú ý đến những mối quan tâm và nhu cầu của cộng đồng quốc tế và đưa ra lời giải thích cần thiết” về các hoạt động giám sát của mình.

Bắc Kinh: Edward Snowden không phải là gián điệp của Trung Quốc - ảnh 1

Bà Hua Chunying từ chối bình luận về vụ việc của Snowden và cả tuyên bố của anh này rằng Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công mạng vào các mục tiêu ở Hồng Kông và Trung Quốc đại lục.

Đây cũng được cho là phản ứng của Trung Quốc đối với những lời phát biểu thể hiện sự nghi ngờ rằng Snowden có thể có mối liên hệ với Trung Quốc của Cựu phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney hôm 16/6. Nói với hãng tin Fox News, ông Dick Cheney cho rằng Snowden là một "kẻ phản bội". Ông nói: “Tôi nghĩ anh ta đã vi phạm thỏa thuận với chức vụ mà anh ta nắm giữ. Đó là một trong những vụ tồi tệ nhất trong ký ức của tôi về một người có quyền tiếp cận thông tin mật đang gây tổn hại to lớn cho lợi ích an ninh quốc gia Mỹ”.

Ông cũng đặt nghi vấn về việc tại sao anh ta lại quyết định tới Hồng Kông. Ông Cheney nói thêm: “Việc đó đặt ra câu hỏi là liệu anh này có mối liên hệ nào đó trước khi làm điều này hay không”.

Cheney cho rằng Snowden vẫn có thể còn nhiều dữ liệu mật khác nữa và rằng Trung Quốc có thể sẽ "sẵn sàng cung cấp quyền miễn trừ hoặc nơi trú ẩn cho anh ta để đổi lấy những gì anh ta biết hoặc không biết".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Bắc Kinh có thể dựa vào chính phủ Hồng Kông để đưa Snowden trở về Hoa Kỳ vì những lợi ích trong quan hệ song phương Mỹ-Trung.

Trước đó, Snowden nói với hãng tin Anh Guardian rằng anh chọn tới Hồng Kông vì “họ có một cam kết tự do ngôn luận, quyền nêu bất đồng chính kiến” và tin rằng đây là một trong số ít nơi có thể chống lại chính phủ Mỹ.

Phạm Khánh

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !