Bắc Bộ đón không khí lạnh, ngày mai trời rét

Từ ngày 23/3, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có mưa vừa, mưa to, đề phòng mưa đá. Các tỉnh, thành ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm nay (22/3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ. Từ gần sáng và ngày mai (23/3), không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay đến ngày 23/3, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trung Trung Bộ ngày 23/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

{keywords}
Không khí lạnh ảnh hưởng, Bắc Bộ chuyển mưa rét trong ngày 23/3. (Ảnh minh họa)

Từ ngày 23/3, ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-15 độ.

Dự báo, khoảng ngày 26-27/3, còn một đợt không khí lạnh ảnh hưởng, gây mưa rào và dông cho các tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế.

Ở phía Nam, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo nên khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa trong thời kỳ 21-23/3 và khoảng 2-3 ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (22/3) ở các khu vực trên cả nước như sau:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; vùng núi phía Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ..

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Dự báo xu thế thời tiết các khu vực từ đêm nay (21/3) đến ngày 31/3/2022:

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 21-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, chiều hửng nắng.

Từ chiều tối ngày 22-23/3, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét.

Từ ngày 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 26-31/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/3 đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 21-22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và dông rải rác.

Từ chiều tối 22-24/3, có mưa rào và dông rải rác; riêng từ đêm 22-23/3 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ đêm 22-23/3 trời rét.

Từ đêm 24-25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng khu Tây Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 26-31/3, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong ngày 26-27/3, sau có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 27-29/3 đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 21-22/3, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác, chiều hửng nắng.

Từ chiều tối ngày 22-23/3, có mưa rào và rải rác có dông; riêng đêm 22-23/3 cục bộ có mưa vừa, mưa to;

vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 22/3 trời chuyển rét.

Từ ngày 24 đến 25/3, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 26-31/3, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 26-27/3, sau có mưa vài nơi. Từ đêm 27-29/3 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 21-22/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng.

Từ đêm 22 - 24/3, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc đêm 22-23/3 cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét; phía Nam đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 25-26/3, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 26-31/3, có mưa rào và dông và dông rải rác từ đêm 26-28/3, sau có mưa vài nơi.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 21-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 23/3 phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên

Từ đêm 21-23/03, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 24-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng thời kỳ từ ngày 28-31/3, phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 21-31/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, thời kỳ từ 24-26/3 có nơi nắng nóng; riêng ngày 22-23/3 và thời kỳ từ ngày 28-31/03 chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

PV

Lý giải nguyên nhân bão số 1 đi lệch so với những dự báo trước đó

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 1 cách Quảng Ninh khoảng 140km, tiến nhanh về đất liền

Dự báo hôm nay bão số 1 sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, nhiều nơi mưa to đến rất to và có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng.

Bão số 1 đang đạt sức mạnh lớn nhất, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng

Bão số 1 giật cấp 15, đạt cường độ lớn nhất, cách bán đảo Lôi Châu khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Khoảng 16h ngày 18/7, bão trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng

Dự báo thời tiết 17/7: Miền Bắc ngày nắng gắt, từ đêm bắt đầu mưa rất to

Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc và Trung Bộ vẫn nắng nóng đến gay gắt vào ban ngày; nhưng từ đêm, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1, sẽ có mưa to đến rất to.

Bão số 1 tăng cấp, hướng vào Bắc Bộ

Bão số 1 tăng thêm một cấp so với hôm qua. Dự báo bão di chuyển với tốc độ 10-15km/h và sẽ tiếp tục tăng cấp.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, 2 kịch bản khi mạnh lên thành bão

Trong chiều nay, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão số 1.

Dự báo thời tiết 14/7: Nắng nóng miền Bắc còn gay gắt, từ chiều tối mưa dồn dập

Dự báo thời tiết ngày 14/7, nắng nóng giảm dần ở miền Bắc, từ chiều tối có mưa giông diện rộng. Riêng Trung Bộ còn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp vào chiều tối.

Miền Bắc sắp mưa lớn, có thể kèm gió giật mạnh sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa bắt đầu xuất hiện ở vùng núi miền Bắc sau đó mở rộng ra toàn khu vực với lượng lớn đến 150mm. Sau chuỗi ngày nắng nóng ròng rã, trong cơn mưa đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng hầm hập rồi mưa mát vào cuối tuần

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, trong 1-2 ngày đầu, nắng nóng hầm hập tiếp diễn. Đợt nắng nóng này sẽ kết thúc vào cuối tuần, từ 15/7 trời mát và có lúc có mưa.

Thời tiết Hà Nội 12/7: Nắng nóng cao điểm nhất cả đợt, vượt ngưỡng 38 độ

Dự báo thời tiết Hà Nội 12/7, nắng nóng đến gay gắt tiếp diễn với nền nhiệt ở mức cao điểm, vượt ngưỡng 38 độ; ban đêm ít khả năng xảy ra mưa giông.

Đang cập nhật dữ liệu !