Bà Tymoshenko tuyên bố ông Poroshenko “không có cửa” chiến thắng trong bầu cử

Nhà lãnh đạo đảng “Tổ quốc”, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko, người đã tuyên bố ý định tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine, tin rằng bà sẽ cạnh tranh với Tổng thống đương nhiệm, ông Petro Poroshenko trong vòng hai và bà chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Nhà lãnh đạo đảng “Tổ quốc”, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko

Bà Tymoshenko lưu ý rằng tại các cuộc bầu cử địa phương được tổ chức tại Ukraine, đảng “Tổ quốc” của bà nhận được 34% số phiếu ủng hộ, trong khi Khối Petro Poroshenko chỉ nhận được 23%.

Tuyên bố trên chương trình "Tự do ngôn luận" của kênh ICTV, bà Tymoshenko nói: “Điều đó chỉ ra rằng đội của chúng tôi và đội của Poroshenko sẽ vào vòng hai, không còn đối thủ cạnh tranh nào ở đây nữa. Đó là lý do tại sao tôi có thể chắc chắn nói với bạn rằng ở vòng hai, đối thủ của tôi không có cơ hội giành chiến thắng”.

Chiến dịch tranh cử Tổng thống chính thức bắt đầu tại Ukraine vào ngày 31/12/2018. Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 31/3. Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko chưa chính thức tuyên bố ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.

Ngoại trưởng Ukraine Klimkin

Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin cho biết, Kiev sẽ không cho phép công dân Nga tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.

Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Klimkin viết: "Cách đây vài ngày, nhằm tuân thủ thủ tục, tôi đã gửi thư cho ông Ingibjorg Solrun Gisladottir - Giám đốc Văn phòng các cơ quan dân chủ và quyền con người (ODIHR) thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) để đề nghị triển khai một phái bộ giám sát cho cuộc bầu cử tổng thống tại Ukraine. Trong số các tiêu chí khác, tôi cũng chỉ rõ Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ không chấp nhận đơn xin gia nhập phái bộ này của các quan sát viên người Nga".

Cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31/3 tới. Hồi cuối tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine đã đưa ra các điều chỉnh đối với sắc lệnh liên quan các điểm bỏ phiếu, theo đó đóng cửa toàn bộ các điểm bỏ phiếu ở Nga. Theo sắc lệnh này, công dân Ukraine sinh sống ở Nga có thể thực hiện quyền bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở Gruzia, Kazakhstan và Phần Lan.

Trí Đức (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !