Bà San Suu Kyi kêu gọi người Myanmar "không nên sợ quân đội"
Nữ chính trị gia 70 tuổi và là người được nhận giải Nobel Hòa bình trả lời hãng thông tấn Radio Free Asia rằng các tướng lĩnh cấp cao đã nói rằng họ “thuận theo ý kiến của người dân”.
![]() |
Bà Aung San Suu Kyi có mặt tại một địa điểm bầu cử ở ngoại ô Rangoon, Myanmar. |
Phát biểu của bà Suu Kyi được đưa ra trong lúc những lo ngại vẫn còn về việc quân đội Myanmar có thể sẽ phủ quyết kết quả bầu cử giống như trước đây khi đảng NLD của bà đã giành chiến thắng áp đảo vào năm 1990. Quân đội Myanmar vẫn là thế lực mạnh nhất của quốc gia này.
Trước đây, các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đã kiểm soát quốc gia này trong suốt nửa thập kỷ trước khi chuyển mình thành một chính phủ được dân bầu vào năm 2011.
Trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 8/11 vừa qua, đảng NLD đã giành được 80% số ghế trong quốc hội, qua đó cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của bà Suu Kyi ở Myanmar và có quyền thông qua các đạo luật và đề đạt tổng thống.
Bà Suu Kyi nói rằng bà sẽ “nắm giữ vị thế cao hơn tổng thống”, mặc dù bà không được phép nhậm chức này theo hiến pháp mà quân đội Myanmar đã lập ra.
Khi được hỏi vì sao lại có nhiều người bầu cho đảng của bà, bà Suu Kyi nói: “Chúng tôi đều có chung một nhịp đập. Chúng tôi cùng nhau đấu tranh và nuôi hy vọng thành công. Chúng tôi đã có chung một giấc mơ trong suốt gần 30 năm. Đảng NLD và người dân là những người đồng chí và tôi nghĩ đó là lý do họ ủng hộ chúng tôi”.
![]() |
Người ủng hộ bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD rất đông đảo. |
Những nghị sĩ thuộc đảng của bà Suu Kyi nói rằng việc trả tự do cho 112 tù nhân chính trị và 479 người chống đối chính phủ đang bị xét xử hoặc đối mặt với án tù sẽ là một trong những ưu tiên lớn nhất đối với chính phủ mới.
Mặc dù Tổng thống Myanmar Thein Sein hứa sẽ phóng thích toàn bộ tù nhân chính trị vào năm 2013, nhiều người vẫn còn phải ngồi tù. Trước đó chính quyền đã tiến hành truy quét những người chống đối và bắt giữ hàng ngàn người.
Việc trả tự do cho các tù nhân vẫn phải cần sự đồng ý của quân đội Myanmar bởi theo hiến pháp được đưa ra vào năm 2008, quân đội kiểm soát Bộ Nội vụ Myanmar, chuyên giám sát hoạt động của lực lượng cảnh sát.
“Chính phủ đáng lẽ phải thả tù nhân để giữ uy tín của mình, nhưng họ đã không làm vậy”, một phát ngôn viên của NLD cho biết.
Dự kiến vào tuần tới, đảng NLD, các tướng lĩnh cấp cao và những thành viên trong Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) sẽ có cuộc hội đàm về nhiều đề tài khác nhau.
![]() |
Một cổ động viên bóng đá bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Aung San Suu Kyi trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 trước Hàn Quốc. |
Từ lâu là một trong những người được phương Tây ủng hộ, bà Suu Kyi đã nhận được nhiều cuộc gọi chúc mừng từ các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron, mặc dù kết quả vẫn chưa chính thức được công bố.
Đảng NLD hi vọng ông Obama sẽ có chuyến thăm đến Myanmar để chứng thực kết quả bầu cử khi ông sẽ có mặt tại một cuộc họp cấp cao tại Đông Nam Á vào tuần tới.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin The Sydney Morning Herald (SMH), một tờ báo hàng ngày được xuất bản tại Sydney. SMH được thành lập vào năm 1831 và là một trong những tờ báo lâu đời nhất tại Australia.