Ba nhà lãnh đạo Nga – Trung - Ấn sắp gặp mặt, bàn cách đối phó với Mỹ?

Thủ tướng Ấn Độ cho rằng, các nhà lãnh đạo Nga – Trung - Ấn nên tổ chức đối thoại ba bên ngay tại sự kiện bên lề thượng đỉnh G20 sắp diễn ra ở thành phố Osaka của Nhật Bản.

Đây là lời đề nghị được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan hôm 13/6.

Ba nhà lãnh đạo Nga – Trung - Ấn trong một sự kiện.

“Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở Nhật Bản. Tôi cho rằng, chúng ta nên tổ chức đối thoại theo khuôn khổ RIC (Nga - Ấn - Trung)”, Sputnik dẫn lời Thủ tướng Modi.

Cũng theo ông Modi, cuộc họp ba bên này cũng có thể được tổ chức trong các sự kiện mang tính quốc tế khác.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay được tổ chức tại thành phố Osaka từ ngày 28 – 29/6. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản làm chủ nhà của G20.

Theo ông Vasily Kashin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường Kinh tế Nga, các cuộc đối thoại ba bên RIC giữa Tổng thống Putin, Thủ tướng Modi và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình thường tập trung vào vấn đề kinh tế toàn cầu và hệ thống tài chính.

Ông Kashin nhấn mạnh thêm vì Nga – Trung - Ấn đều là thành viên của SCO, nên cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cùng lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran có thể là nội dung được các nhà lãnh đạo ba nước đưa ra thảo luận. Bởi Ấn Độ và Trung Quốc hiện là những nước nhập khẩu chính dầu mỏ của Iran.

Bên cạnh đó, dường như lãnh đạo ba nước Nga– Trung – Ấn sẽ không thảo luận về các thương vụ mua bán vũ khí và hợp tác quốc phòng.

“Nga có mối quan hệ song phương tốt đẹp với cả Trung Quốcvà Ấn Độ trong lĩnh vực mua bán vũ khí và quốc phòng. Song Trung - Ấn lại không hề tin tưởng nhau hay có mối quan hệ hợp tác quốc phòng. Mối liên hệ quốc phòng giữa Trung - Ấn chỉ có thể là cuộc chiến chống khủng bố”, ông Kashin chia sẻ.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Ba nhà lãnh đạo Nga – Trung - Ấn sắp gặp mặt bàn cách đối phó với Mỹ cuộc chiến thương mại mỹ trung mỹ trừng phạt iran dầu mỏ iran Trung Quốc Tập Cận Bình tổng thống putin kinh tế thượng đỉnh G20 mua bán vũ khí quan hệ trung quốc ấn độ

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !