Bà Merkel phản đối ông Steinmeier giữ chức Tổng thống Đức

Theo Ria Novosti, các chính trị gia hàng đầu của Đức không đồng tình với quan điểm ủng hộ đương kim Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier trong vai trò Tổng thống mới của nước này.
Bà Merkel phản đối ông Steinmeier giữ chức Tổng thống Đức - ảnh 1

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier.

Mặt khác, Bộ trưởng Bộ kinh tế đồng thời là Phó thủ tướng Đức Sigmar Gabriel và là người đứng đầu đảng cầm quyền là Đảng Dân chủ xã hội Đức tại Quốc hội liên bang (Bundestag), ông Thomas Opperman đã bày tỏ sự ủng hộ với đề nghị ứng cử ông Steinmeier.

Trả lời phỏng vấn trên tờ Bild am Sonntag của Đức, ông Opperman phát biểu: "Lập trường của chúng rất rõ ràng: vị trí tổng thống yêu cầu phải có một nhân cách nổi bật và ông Frank-Walter Steinmeier là người thích hợp cho vị trí đó".

Bên cạnh đó tờ báo cũng cho biết, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến bang Bavaria Horst Seehofer đều không đồng thuận ủng hộ ông Steinmeier. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Lyayen được cho là ứng cử viên thích hợp hơn cho chức Tổng thống Đức.

Ông Frank-Walter Steinmeier (sinh ngày 5 tháng 1 năm 1956) là chính trị gia người Đức thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức lần thứ 2 từ năm 2013. Ông đã giữ chức vụ này trước đó từ năm 2005 tới 2009.

Từ 1999 tới 2005, Steinmeier là Chánh văn phòng Thủ tướng dưới thời Gerhard Schröder. Bên cạnh công việc bộ trưởng bộ ngoại giao, ông cũng là phó thủ tướng Đức từ năm 2007 tới 2009. Vào tháng 10 năm 2008, Steinmeier được chọn làm ứng viên thủ tướng của đảng SPD trong kỳ bầu cử quốc hội Đức 2009. Tuy nhiên ông bị đánh bại bởi thủ tướng đương nhiệm Angela Merkel của đảng CDU.

Tổng thống ở Đức là người có chức năng đại diện, vị trí này được Quốc hội Liên bang bầu ra với nhiệm kỳ năm năm một lần.

Tổng thống đương nhiệm Joachim Gauck đã công bố rằng ông sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ nữa do đã cao tuổi – hiện giờ ông đã 76 tuổi. Ông cho biết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến ngày 17/3/2017. Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 2 năm 2017.

Đức Dũng (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !