Bà Merkel bất ngờ nhận được lời mời cho công việc mới

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres mới đây đã viết thư mời bà Angela Merkel làm việc trong tổ chức.

Theo Politico, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được mời làm việc tại Liên Hiệp Quốc.

Cụ thể, một lá thư tương ứng với lời mời bà Merkel đứng đầu một cơ quan tư vấn cấp cao về hàng hóa công toàn cầu mang lại lợi ích cho nhân loại đã được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres gửi cho cựu lãnh đạo nước Đức.

Theo công bố, trong trường hợp từ chối, chính trị gia Đức cũng có thể được đề nghị làm thư ký điều hành Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Thư ký điều hành hiện tại là bà Patricia Espinoza sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào mùa hè này.

{keywords}
Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel bất ngờ nhận được lời mời cho công việc mới. (Ảnh: AP)

Hiện tại, bà Merkel chưa trả lời bức thư do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gửi.

Trước đó, bà Merkel nói rằng bà vẫn chưa nghĩ đến kế hoạch nghỉ hưu sau khi rời chính trường. Đồng thời, bà cho biết trước hết sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Chính trị gia người Đức nói đùa, bà sẽ xen kẽ giữa việc đọc sách và ngủ, sau đó sẽ làm bất cứ điều gì mình thích.

Hãng thông tấn DPA của Đức dẫn nguồn thạo tin cho biết, sau khi rời nhiệm sở, cựu Thủ tướng Angela Merkel sẽ nhận được một khoản lương hưu đáng kể, khoảng 18.000 USD/tháng.

Bà Merkel, người trở thành thành viên Hạ viện Đức từ năm 1990 và đã giữ chức thủ tướng trong 16 năm. Theo các nguồn tin, bà sẽ được hưởng lương hưu tương đương 65% lương nghị viện. Ngoài ra, bà Merkel còn được quyền thuê trợ lý, thư ký và tài xế riêng bằng ngân sách của quốc gia.

Hôm 8/12/2021, Nghị viện Liên bang Đức đã bỏ phiếu phê chuẩn lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) là ông Olaf Scholz trở thành thủ tướng mới của nước này, chính thức thay thế cương vị của bà Merkel sau 16 năm cầm quyền. Ông Scholz nhận được 395 phiếu ủng hộ (trên tổng số 736 phiếu) trong cuộc bỏ phiếu.

“Công việc chiếm trọn thời gian của tôi, đặc biệt là trong mùa dịch. Do đó, tôi không có thời gian để nghĩ về những gì mình sẽ làm sau khi nghỉ hưu. Tôi sẽ ngủ một chút, đi dạo bên ngoài và nghĩ về những thứ tôi muốn làm tiếp theo”, bà Merkel chia sẻ.

Trong một cuộc họp video với các nghị sĩ từ đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), bà Merkel cho biết sẽ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi nhưng không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào trước công chúng.

Ngoài ra, bà Merkel sẽ không trở lại nghiên cứu khoa học với chồng là nhà hóa học lượng tử Joachim Sauer, người gần đây đã gia hạn hợp đồng với tư cách là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trường Đại học Humboldt ở thủ đô Berlin cho đến năm 2022.

“Bà đầm thép” Merkel được coi là một trong những chính khách quyền lực nhất châu Âu. Trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp, bà Merkel đã dẫn dắt nước Đức trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ khủng hoảng đồng euro, vấn đề bảo vệ khí hậu, vấn đề người tị nạn và giờ đây là đại dịch Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Saudi Arabia muốn ‘hất cẳng’ Nga khỏi thị trường dầu mỏ châu Âu?

Saudi Arabia muốn ‘hất cẳng’ Nga khỏi thị trường dầu mỏ châu Âu?

Saudi Arabia mới đây đã đồng ý cung cấp khoảng một nửa lượng dầu nhập khẩu của Ba Lan bằng cách mua cổ phần của một nhà máy lọc dầu lớn tại thành phố Gdansk ở miền bắc Ba Lan.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !