Ba Lan “vừa đấm, vừa xoa” Nga

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski mới đây đã lên tiếng ca ngợi rằng quan hệ Nga - Ba Lan đang có những dấu hiệu tích cực.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Ba Lan cũng vẫn lên tiếng kêu gọi NATO bố trí lực lượng thường trực trên lãnh thổ của mình để “chống lại mối đe dọa từ Nga".

Ba Lan “vừa đấm, vừa xoa” Nga - ảnh 1

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski.

Ngày 23/1, Nga và Ba Lan đã tổ chức các cuộc tư vấn cấp Thứ trưởng Ngoại giao với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov và Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marek Zelkovskog.

Theo Ngoại trưởng Ba Lan Witold Waszczykowski, cuộc gặp đã đem đến nhiều tín hiệu tích cực.

“Chúng tôi mới có chính phủ mới. Trong tháng thứ ba của nhiệm kỳ mới này chúng tôi quyết định rằng cần phải bắt đầu các cuộc đàm phán với người láng giềng”- Ngoại trưởng Witold Waszczykowski trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình TVN.

Theo Witold Waszczykowski, dù cuộc tiếp xúc này vẫn còn có một số bất đồng nhưng hai bên đã “tìm ra những tín hiệu tích cực mới”.

Một trong những tín hiệu này, theo Ngoại trưởng Ba Lan, là việc Nga đã đề nghị mở rộng các cuộc tiếp xúc và khôi phục các hình thức đối thoại vốn bị đóng băng trước đó giữa hai bên.

“Đó có thể là các cuộc gặp gỡ giữa các nhà khoa học, những đại diện văn hóa. Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy thực hiện khả năng này”- Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố.

Được biết, trong cuộc đối thoại này, phía Nga đã yêu cầu Ba Lan bảo vệ các bức tượng các vị lãnh tụ và binh sỹ Liên Xô được dựng lên ở Ba Lan.

Mặc dù lên tiếng ca ngợi “đã có những tín hiệu tích cực” trong quan hệ hai bên nhưng Ba Lan vẫn đang lên tiếng kêu gọi NATO phải bố trí lực lượng quân sự thường trực trên lãnh thổ của mình để sẵn sàng đối phó với “mối đe dọa từ Nga”.

Theo Sputnik News (Nga), Warsaw đã nhiều lần khẳng định sự hiện diện của quân đội NATO tại Ba Lan là cần thiết cho cuộc đấu tranh không hồi kết chống lại "sự xâm lược của Nga".

Đích thân Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định ông muốn thấy "sự hiện diện vĩnh viễn nếu có thể" của lực lượng NATO tại Ba Lan, để cảnh cáo "kẻ địch tiềm tàng".

Theo nhận định của giới phân tích, những động thái trên của Ba Lan cho thấy nước này đang thực hiện chính sách “hai mặt” trong quan hệ với Nga để tận dụng tối đa các nguồn lực để phát triển.

Tuy nhiên, nếu như NATO đưa lực lượng thường trực của mình đến đóng quân ở lãnh thổ Ba Lan, quan hệ Ba Lan - Nga sẽ bước vào giai đoạn căng thẳng mới và không có lý do gì để có thể cải thiện được mối quan hệ Nga - Ba Lan khi đó.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ báo Quan điểm, một trong những tờ báo điện tử uy tín tại Nga.

Đức Dũng (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !