Ba Lan kiên quyết “cõng” Mỹ vào nhà để đối phó hàng xóm Nga?

Ba Lan đang thể hiện lập trường kiên quyết đối lập với Nga, thậm chí là từ bỏ cả châu Âu vẫn cố để làm thân với Mỹ. Ông Putin sẽ giải “bài toán” Ba Lan ra sao để nhanh chóng thúc đẩy dự án Dòng chảy phương Bắc – 2.

Thời báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan mới đây cho biết, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khẳng định, ông sẽ không đến Israel để tham gia Diễn đàn toàn cầu trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Holocaust (Lễ kỷ niệm vụ thảm sát người Do Thái từ thời Thế chiến II). Lễ Kỷ niệm này sẽ được tiến hành từ ngày 22-23/1 tới đây, chủ đề của năm nay là Kỷ niệm 75 năm trại tập trung Auschwitz II–Birkenau.

Tổng thống Ba Lan khẳng định, có Tổng thống Putin thì sẽ không có ông tại Lễ kỷ niệm ở Israel tới đây. Nguồn: Sohu.

Nguyên nhân của việc cự tuyệt đến Israel được Tổng thống Ba Lan đưa ra là do Tổng thống Nga Putin là khách quý của Diễn đàn năm nay, thời gian gần đây, quan hệ giữa Nga và Ba Lan không ngừng đi xuống do liên quan đến các tranh cãi xoay quanh vấn đề lịch sử, "có ông Putin thì sẽ không có tôi", ông Andrzej Duda tuyên bố với tờ báo Gazeta Wyborcza.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề tranh cãi giữa Nga và Ba Lan thời gian qua không phải là nguyên nhân chính để Tổng thống Ba Lan hủy bỏ chuyến đi đến Israel lần này. Nguyên nhân chủ yếu là do Ba Lan đang xây dựng đường lối thân Mỹ, dự án Dòng chảy phương Bắc – 2 mà Nga và Đức đang triển khai đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc Ba Lan “làm thân” với Mỹ và quốc gia này đang phải chịu nhiều áp lực từ Mỹ.

Ba Lan đang đi theo con đường "thân" Mỹ và Nga là nhân tố chính ảnh hưởng tới con đường của Ba Lan. Nguồn: Sohu.

Ba Lan là một quốc gia châu Âu, nhưng Ba Lan lại quan trọng đối với Mỹ hơn các quốc gia châu Âu khác. Chính phủ Mỹ coi Ba Lan là “chốt chặn” của mình ở châu Âu, thông qua phía Tây Ba Lan có thể can thiệp vào các sự vụ của châu Âu và kiềm chế các quyết sách quan trọng của khu vực này. Còn thông qua phía Đông Ba Lan, Mỹ có thể trực tiếp hạn chế thế lực của Nga, hình thành nhiều mối đe dọa.

Trong 2 năm qua, Ba Lan và Mỹ đã hợp tác sâu sắc với nhau trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, quân sự đến đối ngoại. Trong lĩnh vực quân sự, Ba Lan đã mua một lượng lớn thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời cam kết đầu tư 2 tỉ USD để thành lập căn cứ quân sự lâu dài cho Quân đội Mỹ ở quốc gia này. Tổng thống Ba Lan thậm chí còn nói đùa rằng căn cứ quân sự của Mỹ có thể được đặt tên là “Pháo đài Trump”. Về mặt kinh tế, Ba Lan phản đối dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc – 2 giữa Đức và Nga, cùng với đó Ba Lan ký thỏa thuận cung cấp khí đốt 24 năm với Mỹ .

Ba Lan phản đối mạnh mẽ dự án Dòng chảy phương Bắc - 2 và coi đây là "rào cản" trong quan hệ Ba Lan - Mỹ. Nguồn: Sohu.

Việc Ba Lan phát triển chính sách thân Mỹ là do Ba Lan cho rằng Đức và Nga luôn tìm cơ hội để chia cắt Ba Lan, trong đó phía Đông Ba Lan sẽ do Nga quản lý, còn phía Tây Ba Lan sẽ thuộc về Đức. Việc “thân” với Mỹ sẽ làm cho Ba Lan có chỗ dựa vững chắc để đối phó với hai quốc gia này. Trong con mắt của giới học giả Nga, Ba Lan đã trở thành mảnh đất “đắc địa” của Mỹ ở châu Âu.

Chuyên gia Konovanov thuộc Trung tâm tình hình chính trị Nga cho biết, người Ba Lan đang cố gắng ràng buộc với Mỹ, nhưng điều này lại làm xấu đi quan hệ với các nước láng giềng và các nước châu Âu khác. Đây không phải là một quyết định khôn ngoan của Ba Lan khi từ bỏ lợi ích của các nước châu Âu và “xin tị nạn” ở Mỹ. Có một câu nói rằng, “nước xa không cứu được lửa gần”, nếu có chuyện gì xảy ra ở Ba Lan, thì sự hỗ trợ của Mỹ cũng không thể đến được Ba Lan ngay lập tức, đây là điều Ba Lan nên cân nhắc.

Sau khi Ba Lan gia nhập đội ngũ “thân” Mỹ, nước này bắt đầu tìm cách mua một số máy bay chiến đấu và xe bọc thép do phương Tây sản xuất. Nhất là khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại ra khỏi chương trình mua sắm trang thiết bị từ Mỹ, Ba Lan kiên quyết chủ động xúc tiến kế hoạch mua thiết bị quân sự của Mỹ, điều này sẽ cải thiện đáng kể sức mạnh quân sự của đất nước. Sự thật trong quá khứ, chiến tranh châu Âu đã làm cho Ba Lan nghĩ rằng, phải tăng cường sức mạnh quân sự bằng mọi cách, nếu không họ sẽ là người thất bại. Đây là lý do tại sao Ba Lan thậm chí không tiếc mọi giá ủng hộ Mỹ ngay cả khi việc  từ bỏ châu Âu, chống lại Đức và Nga.

Đức Trí (lược dịch)
Từ khóa: Ba Lan Nga Mỹ Đức châu Âu Trump Dòng chảy phương Bắc - 2 Israel Holocaust Putin Andrzej Duda Tổng thống Ba Lan Tổng thống Nga

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !