Ba Lan cáo buộc “người nhà” phá hoại chính sách
Bộ Ngoại giao Ba Lan cáo buộc Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk "phá hoại" chính sách. |
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Witold Waszczykowski tuyên bố rằng, cựu Thủ tướng Ba Lan đồng thời là người đứng đầu Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có chính sách chống lại đất nước này.
Trước đó, khi đưa ra ý kiến về cuộc khủng hoảng Quốc hội ở Ba Lan, ông Tusk đã cho biết cần phải có giải pháp nhanh chóng và tích cực để giải quyết những vấn đề liên quan đến tình hình vị thế của quốc gia này tại châu Âu và lưu ý rằng "Tất cả những gì đang xảy ra với Quốc hội Ba Lan được nhận thấy là do lo lắng và hiểu lầm". Người đứng đầu Hội đồng châu Âu cũng bày tỏ quan điểm cho rằng tất cả các cơ quan chức năng cần phải đưa việc giải quyết các cuộc khủng hoảng lên hàng đầu.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ wPolityce, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ba Lan đã đưa ra những bình luận về phát ngôn của ông Tusk. Ông Waszczykowski nhận xét: "Đây là một điều chưa từng xảy ra. Đại diện của một quốc gia trong tổ chức quốc tế lại có những lời lẽ thô bạo và tiêu cực khi công khai chống lại đất nước của mình bằng cách kêu gọi một số hành động chống lại đất nước mình. Nhưng trong chính trị, có thể thấy tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra".
Ngài Bộ trưởng cho biết, ông chưa có thông tin về việc ông Tusk kêu gọi các quan chức Ba Lan ủng hộ việc tái tranh cử vào vị trí người đứng đầu Hội đồng châu Âu nhiệm kỳ II.
Ông nhận định: "Đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo khi cho rằng ông ấy không liên quan gì đến đất nước chúng tôi, đến chính sách ngoại giao hay chính phủ Ba Lan. Nếu ông ấy muốn tiếp tục tại vị, thì ông ta sẽ hiện thực hóa một số thủ đoạn quốc tế kiểu như thế".
Ông Waszczykowski cũng nhấn mạnh rằng tình hình tại Quốc hội Ba Lan không gây tác động lớn đến vị thế nước này đối với thế giới, vấn đề cũng không cần đến một sự quan tâm rộng rãi.
Cuộc khủng hoảng Quốc hội nổ ra ở Ba Lan vào hôm 16/12 sau khi phe đối lập chặn cửa ra của tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn cản các nghị sĩ đảng Pháp luật và Công lý ra về. Nguyên nhân được cho là do Chủ tịch Hạ viện yêu cầu một nghị sĩ thuộc đảng Diễn đàn Dân sự đối lập (PO) rời khỏi nghị trường ngay trong phiên thảo luận khi nghị sĩ này lên tiếng phản đối những quy định mới do đảng Pháp luật và Công lý cầm quyền (PiS) khởi xướng, hạn chế quyền tác nghiệp của phóng viên tại Quốc hội.
Cuộc họp sau đó đã phải tiến hành trong một căn phòng khác, và đã thông qua một số luật bao gồm cả ngân sách cho năm 2017. Phe đối lập cho rằng các văn bản này là không hợp pháp và tiếp tục biểu tình cho đến khi các cuộc họp tiếp theo được tổ chức vào ngày 11/1.
Mặc dù thế, các dự luật ngân sách vẫn được Thượng viện thông qua và đã được Tổng thống ký. Hiện các cuộc biểu tình đã ngừng việc ngăn chặn Hạ Nghị viện Ba Lan, nhưng các tuyên bố vẫn cho rằng ngân sách được thông qua một cách bất hợp pháp.